Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nam diễn viên Jung Woo-sung thăm và động viên người tị nạn Ukraine

Write: 2022-10-20 15:24:11

Thumbnail : YONHAP News

Chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài khiến đời sống của những người tị nạn Ukraine tại các quốc gia láng giềng đang ngày càng trở nên chật vật hơn.

Nam diễn viên Jung Woo-sung, người hoạt động với vai trò là Đại sứ thiện chí tại Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) từ năm 2014, có cơ hội trực tiếp gặp gỡ những người tị nạn Ukraine, lắng nghe câu chuyện và an ủi tinh thần của họ. 

Những người tị nạn này đã phải rời bỏ quê hương 7 tháng nay. Trên sắc mặt của cả người lớn và trẻ em đều hiện rõ sự mệt mỏi. Trong số đó có em nhỏ mới chỉ 10 tuổi. Cuộc chiến tranh tồi tệ vẫn kéo dài chưa có hồi kết. Họ đang phải vật lộn mỗi ngày nhờ sự giúp đỡ từ các tổ chức quốc tế.

Điều duy nhất mà nam diễn viên có thể làm cho họ lúc này không gì khác ngoài lời động viên. Jung Woo-sung an ủi họ rằng tại các quốc gia như Hàn Quốc, có rất nhiều người dân hiểu rõ những khó khăn về tình hình tại Ukraine và cầu mong cho cuộc chiến tranh này sớm kết thúc.

Nam diễn viên nhấn mạnh một khi chiến tranh nổ ra thì người dân của cả hai quốc gia đều trở thành nạn nhân. Anh lấy làm tiếc về việc một số thanh niên Nga gần đây đã xin nhập cảnh vào Hàn Quốc để trốn lệnh tổng động viên của Chính phủ, nhưng bị cơ quan chức năng Hàn Quốc từ chối nhập cảnh. Nam diễn viên đặt câu hỏi: "Sau cùng, cuộc chiến tranh này là vì ai?".

Đại sứ thiện chí của UNHCR cho biết trên thế giới hiện có hơn 100 triệu người tị nạn đang phải rời bỏ quê hương, một con số hết sức bi quan và đáng lo ngại về tương lai của nhân loại. Những nỗi khó khăn mà các nạn dân đang phải trải qua là điều có thể xảy ra đối với bất cứ ai sống tại bất cứ nơi đâu trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự quan tâm thể hiện của mỗi người xét trên khía cạnh nhân đạo biết đâu đó sẽ có thể trở thành vũ khí giúp chấm dứt sớm cuộc chiến tranh này.

Chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm nay, tới nay đã kéo dài gần 8 tháng. Vào ngày 21/9 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát lệnh tổng động viên nhằm bổ sung binh lực cho chiến trường Ukraine. Điều này đã làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình phản đối trên toàn nước Nga. Gần đây, nhiều thanh niên Nga đã chạy sang các quốc gia láng giềng để trốn lệnh động viên. Đặc biệt, có 27 người xin nhập cảnh vào Hàn Quốc, nhưng chỉ có 6 người được cơ quan chức năng cấp phép nhập cảnh.

Lựa chọn của ban biên tập