Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Yoon Suk-yeol trực tiếp đưa ra lập trường ủng hộ giải pháp về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến

Write: 2023-03-07 12:26:03

Thumbnail : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 7/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết một ngày trước, Chính phủ đã công bố phương án cải thiện quan hệ Hàn-Nhật liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Đây là kết quả tìm kiếm suốt thời gian qua về một giải pháp vừa tôn trọng lập trường của các nạn nhân, vừa phù hợp với lợi ích Hàn-Nhật và sự phát triển quan hệ song phương trong tương lai. 

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Lee Do-woon một ngày trước cũng đã truyền đạt lập trường của Tổng thống Yoon rằng giải pháp mà Chính phủ công bố là một quyết định "vì sự phát triển quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai", nhưng đây là lần đầu tiên Tổng thống trực tiếp đưa ra lập trường.

Tổng thống Yoon cho biết trong quá khứ, Chính phủ đã nỗ lực để hàn gắn nỗi đau cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, để họ có thể được bồi thường một cách thỏa đáng. Chính phủ đã bồi thường cho các nạn nhân về mặt tài chính thông qua hai dự luật đặc biệt vào năm 1974 và năm 2007.

Phát biểu này của Tổng thống được cho là nhằm giải thích ngay cả trong quá khứ, không phải phía Nhật Bản trực tiếp bồi thường, mà vẫn là Chính phủ Hàn Quốc huy động nguồn tài chính để bồi thường cho các nạn nhân.

Ông Yoon nhấn mạnh từ một đế quốc quân phiệt xâm lược trong quá khứ, Nhật Bản giờ đây đã trở thành một quốc gia cùng chia sẻ với Hàn Quốc các giá trị phổ quát, là một đối tác của Seoul trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ và nghị sự toàn cầu. Đây cũng là nội dung Tổng thống đã đề cập trong bài phát biểu nhân kỷ niệm Phong trào vận động kháng Nhật giành độc lập 1/3 vừa qua.

Ngoài ra, Hàn Quốc là điểm đến mà người dân Nhật Bản muốn tới nhất sau khi quy chế phòng dịch COVID-19 được gỡ bỏ. Quy mô thương mại Hàn-Nhật chiếm 6-7% tổng kim ngạch thương mại của Hàn Quốc. Đầu tư trực tiếp từ doanh nghiệp Nhật Bản chiếm hơn 20% tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Seoul. Hợp tác Hàn-Nhật hướng tới tương lai là cần thiết để bảo vệ sự tự do, hòa bình và thịnh vượng cho hai nước cũng như toàn thế giới. 
 
Tổng thống cũng ra chỉ thị cho các thành viên Nội các phải xây dựng một cơ chế hợp tác liên ngành giữa cơ quan chức năng hai nước, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án giao lưu, hợp tác thực chất cho giới doanh nghiệp và thế hệ tương lai hai bên, vì sự hợp tác song phương hướng tới tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập