Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc sẽ phóng thử tên lửa vũ trụ Nuri vào ngày 25/10

Write: 2018-10-01 13:09:26

Thumbnail : KBS News

Tên lửa vũ trụ Nuri do Hàn Quốc tự phát triển bằng công nghệ trong nước, sẽ được phóng thử vào ngày 25/10 tới.  
 
Sau khi hoàn tất việc lắp ráp và kiểm tra lần cuối, tên lửa Nuri thử nghiệm đã được đưa đến Trung tâm vũ trụ Naro ở huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla.
 
Tên lửa Nuri được phát triển hoàn toàn bằng công nghệ riêng của Hàn Quốc. Các nhà khoa học Hàn Quốc đã phát triển thành công động cơ 75 tấn, được coi là "trái tim" của tên lửa, và quyết định ngày phóng thử là ngày 25/10.
 
Tên lửa thử nghiệm là tên lửa một tầng có gắn một động cơ 75 tấn. Tên lửa này là tầng thứ hai trong tên lửa ba tầng Nuri. Với kích thước nhỏ hơn tên lửa Naro, ở phần đầu của tên lửa thử nghiệm không gắn vệ tinh thật, mà chỉ gắn một mô hình vệ tinh với kích thước tương tự.
 
Tên lửa thử nghiệm dự kiến sẽ đạt tới độ cao tối đa sau khi phóng hơn 300 giây, và rơi xuống vùng hải phận quốc tế nằm giữa đảo Jeju phía Nam Hàn Quốc và đảo Okinawa của Nhật Bản.
 
Nếu tính năng của động cơ 75 tấn được kiểm chứng, Hàn Quốc sẽ bắt tay vào lắp ráp tên lửa Nuri có lực đẩy 300 tấn gắn 4 động cơ từ năm nau.
 
Tên lửa Nuri dự kiến sẽ được phóng vào năm 2021, đưa một vệ tinh ứng dụng loại 1,5 tấn lên quỹ đạo vũ trụ.

Lựa chọn của ban biên tập