Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Drone ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể phát hiện hỏa hoạn chính xác tới 96%

Write: 2021-06-28 14:13:31

Thumbnail : YONHAP News

Vụ cháy lớn ở trung tâm phân phối hàng hóa của hãng mua sắm trực tuyến Coupang gần đây đã cho thấy việc phát hiện và đối phó giai đoạn đầu khi ngọn lửa mới bùng lên là hết sức quan trọng. Trong thời gian tới, Hàn Quốc dự kiến sẽ sử dụng máy bay không người lái (drone) ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giám sát hỏa hoạn. Cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng có kế hoạch ưu tiên bố trí drone này vào giám sát cháy rừng, vốn có phạm vi giám sát rộng, khó phát hiện và dập lửa trong giai đoạn đầu.

Drone này sẽ tự động bay giám sát theo giờ, có tỷ lệ phát hiện hỏa hoạn chính xác lên tới trên 96%.

Đây là chiếc drone giám sát cháy rừng do một công ty viễn thông và một doanh nghiệp khởi nghiệp của Hàn Quốc phát triển. Drone sẽ bay theo lộ trình thiết lập sẵn, ở mỗi khu vực rộng 2.000m², nó sẽ dừng lại một lần để giám sát lửa hay khói. Thời gian phát hiện hỏa hoạn chỉ mất vỏn vẹn hai giây. Công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp camera lắp trên drone có thể phân biệt được màu sắc, hình dạng của khói và lửa, nếu nghi ngờ có ngọn lửa đang cháy thì lập tức drone sẽ kích hoạt hệ thống camera ảnh nhiệt, tiến hành đo đạc nhiệt độ chính xác một lần nữa, rồi sau đó thông báo về trạm điều khiển tình hình hỏa hoạn.

Trong vòng một năm qua, chiếc drone này đã được học 560.000 dữ liệu nhằm phân biệt về hình dạng của khói và lửa bốc lên trên bầu trời ở độ cao tối đa là 150m.

Nếu nhập vĩ độ và kinh độ của khu vực tuần tra, thiết lập sẵn thời gian thì drone sẽ có thể tự tiến hành toàn bộ quá trình giám sát mà không cần con người điều khiển.

Nhà nghiên cứu cấp cao Sohn Keun-shik thuộc Phòng thí nghiệm bảo hiểm cháy nổ Hàn Quốc (FILK) cho biết nếu ứng dụng drone thông minh thì các doanh nghiệp sẽ có thể báo cáo, đối phó nội bộ một cách nhanh chóng về các sự cố hỏa hoạn phát sinh.

Ngoài ra, nếu vận dụng drone này vào giám sát cháy rừng hoặc trong hoạt động sản xuất công nghiệp thì sẽ có thể giúp phòng ngừa các vụ cháy lớn tương tự như vụ cháy trung tâm phân phối hàng hóa của Coupang vừa qua.

Trưởng nhóm phát triển nền tảng video của công ty viễn thông LG U+ Jeong Kuk-hee cho biết trong thời gian tới, có thể mở rộng phạm vi hoạt động của drone sang giám sát an toàn công cộng, giám sát công trình xây dựng.

Drone này đã hoàn tất kiểm chứng tính năng tại Phòng thí nghiệm bảo hiểm cháy nổ Hàn Quốc, một cơ quan thử nghiệm được chứng nhận quốc tế đầu tiên trong nước.

Lựa chọn của ban biên tập