Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc phát triển công nghệ gốc có thể ứng dụng điều trị bệnh động kinh

Write: 2021-12-02 13:18:50

Thumbnail : KBS News

Nhóm nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu khoa học cơ bản Hàn Quốc đã phát triển được một công nghệ gốc có thể tạm thời điều tiết được chức năng của mạch thần kinh bằng cách chiếu tia sáng vào tế bào não. Mặc dù mới đang trong giai đoạn thử nghiệm trên động vật, nhưng công nghệ này được kỳ vọng sẽ có thể áp dụng trong việc điều trị nhiều bệnh khác nhau, như bệnh động kinh.

Bệnh động kinh là một chứng bệnh xảy ra khi tế bào thần kinh não bị kích hoạt quá mức, dẫn tới những cơn co giật đột ngột. Các nhà nghiên cứu đã phát triển công nghệ có thể điều trị bệnh động kinh này bằng cách sử dụng ánh sáng.

Bên trong não người, chất dẫn truyền tín hiệu được tiết ra từ tiểu nang, giống hình một cái túi nhỏ. Các nhà nghiên cứu đã chiếu tia sáng màu xanh lam vào tế bào của chuột và khỉ thí nghiệm trong vòng 15 phút, kết quả là chất tín hiệu tiết ra giảm đi hơn 50%.

Các nhà nghiên cứu sử dụng công nghệ gen ánh sáng được đặt tên là "'Opto-vTrap", làm giảm một nửa chức năng của mạch thần kinh não, kỳ vọng mở ra con đường mới trong điều trị bệnh động kinh.

Nhà nghiên cứu Won Jong-ha thuộc nhóm nghiên cứu cho biết nếu sử dụng "Opto-vTrap" để giảm sự kích hoạt não bộ thì sẽ có thể làm giảm nhẹ các triệu chứng của bệnh động kinh. Ngoài ra, nếu sử dụng công nghệ này thì tế bào thần kinh tạo ra dopamine trong não sẽ giảm đi, nên có thể giúp ích trong điều trị cho cả các bệnh nhân Parkinson.

Trong tế bào não của bệnh nhân Parkinson bị run tay chân, nếu tìm ra được chất dẫn truyền tín hiệu tiết ra nhiều một cách bất thường, và làm giảm chức năng của mạch thần kinh đó thì sẽ có thể mang lại hiệu quả trong điều trị.

Trưởng nhóm nghiên cứu Lee Chang-joon cho biết nếu ức chế được chất dẫn truyền tín hiệu bị tiết ra quá mức trong não bệnh nhân Parkinson thì sẽ có thể điều trị được bệnh này.

Đặc biệt, công nghệ này dự kiến sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong việc phác thảo bản đồ chức năng não, làm rõ hành động hay cảm xúc của con người được hình thành như thế nào.

Kết quả nghiên cứu lần này đã được công bố trên "Neuron", tạp chí học thuật hàng đầu ở lĩnh vực khoa học thần kinh.

Lựa chọn của ban biên tập