Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trục trặc bể chứa chất oxy hóa đã khiến vụ phóng tên lửa đẩy Nuri chỉ thành công một nửa

Write: 2021-12-29 14:07:19

Thumbnail : YONHAP News

Tên lửa Nuri, tên lửa đẩy vũ trụ do Hàn Quốc tự phát triển được phóng lần đầu vào ngày 21/10 vừa qua, mặc dù đã hoàn tất thành công các quy trình bay, nhưng lại thất bại trong việc đưa vệ tinh mô phỏng ổn định tại quỹ đạo mục tiêu ở độ cao 700 km.

Ủy ban điều tra vụ phóng tên lửa đẩy Nuri ngày 29/12 đã nhóm họp và công bố kết quả điều tra tiến hành trong vòng hai tháng.

Trước đó, Chính phủ và Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ phân tích nguyên nhân là do động cơ tầng ba của tên lửa đã dừng sớm hơn dự kiến, khiến lực đẩy không đủ để đưa vệ tinh mô phỏng lên quỹ đạo mục tiêu; đánh giá vụ phóng chỉ thành công một nửa.

Tuy nhiên, sau khi điều tra hai tháng, Ủy ban kết luận rằng bể chứa chất oxy hóa ở tầng ba của tên lửa gặp vấn đề. Khi tên lửa bay lên vũ trụ, thì lực nổi trong bể chứa chất oxy hóa sẽ ngày càng lớn, khiến thiết bị cố định của thùng chứa khí heli ở bên trong trở nên lỏng lẻo. Tiếp đó, bể chứa heli dịch chuyển, chạm vào đường ống bên trong của bể chứa chất oxy hóa, có thể đã gây ra vết nứt trên bể chứa này. Chất oxy hóa theo vết nứt này rò ra ngoài, khiến động cơ tầng ba của tên lửa dừng hoạt động sớm hơn.
 
Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ tham gia vào Ủy ban điều tra cũng thừa nhận khi thiết kế đã chưa cân nhắc đầy đủ tới sự gia tăng lực nổi trong quá trình bay lên vũ trụ. Viện nghiên cứu sẽ tiến hành hoàn thiện lại thiết kế. Cơ quan này sẽ gia cố kết cấu bể chứa chất oxy hóa và thiết bị cố định bể chứa heli trong tên lửa đẩy Nuri được lắp ráp thời gian tới.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ dựa trên kết quả điều tra lần này để hoàn thiện về mặt kỹ thuật, tiếp tục lịch trình phóng tên lửa Nuri.

Vụ phóng lần hai tên lửa đẩy Nuri đang được dự kiến tiến hành vào tháng 5 năm sau.

Lựa chọn của ban biên tập