Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Miền Trung Hàn Quốc đón mưa lớn tối đa 250 mm

Write: 2022-06-27 14:27:43

Thumbnail : YONHAP News

Khối khí áp thấp phát triển từ đại lục Trung Quốc đang kéo dải hội tụ gây mưa ở Hàn Quốc nhích lên phía Bắc Triều Tiên. Kết hợp với gió Tây Nam mang theo nhiều hơi ẩm thổi giữa khối áp thấp này và khối khí áp cao Bắc Thái Bình Dương, từ sáng sớm ngày 27/6, trên toàn Hàn Quốc xuất hiện nhiều đám mây gây mưa.

Do đó, cho tới ngày 28/6, các địa phương trên toàn Hàn Quốc sẽ có mưa rào hoặc mưa lớn rải rác. Từ ngày 29/6, dải hội tụ gây mưa sẽ lại đi xuống phía Nam, kéo theo mưa bao phủ khu vực miền Trung Hàn Quốc.

Dự báo lượng mưa cho tới hết ngày 29/6 sẽ có thể lên tới hơn 250 mm tại Seoul và địa phương lân cận thủ đô, sâu trong đất liền thuộc tỉnh Gangwon. Lượng mưa ở hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong sẽ từ 50 tới 150 mm, tại gần núi Jiri có thể lên tới tối đa hơn 100 mm.

Một số khu vực khác sẽ có mưa lớn tập trung với lượng mưa từ 30-50 mm/giờ. Có nơi sẽ có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, sấm chớp và mưa đá.

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết khu vực miền Trung sẽ tiếp tục đón mưa lớn cho tới thứ Sáu tuần này (1/7). Ngược lại, khu vực phía Nam sẽ chỉ có mưa rào từng đợt, nắng nóng và hiện tượng đêm nhiệt đới sẽ tiếp diễn trong tuần.

Trong đêm ngày 26/6, Hàn Quốc lần đầu tiên ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới trong tháng 6 ở nhiều nơi trên toàn quốc, như thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon), thành phố Daejeon, thành phố Gwangju, thành phố Daegu.

Tại khu vực phía Đông tỉnh Gangwon và một số địa phương phía Nam đã được ban cảnh báo chú ý nắng nóng vào ban ngày, nhiệt độ trong khoảng 30 độ C. Cục Khí tượng và thủy văn dự báo do độ ẩm lớn nên nhiệt độ cảm nhận thực tế sẽ còn cao hơn, đề nghị người dân hết sức chú ý với các bệnh nắng nóng.

Lựa chọn của ban biên tập