Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tàu Danuri chính thức thám hiểm Mặt trăng vào năm 2023

Write: 2022-12-29 15:19:46

Thumbnail : KBS News

Tàu thăm dò Mặt trăng của Hàn Quốc Danuri hiện đang bay ổn định theo quỹ đạo nhiệm vụ và sẽ thực hiện thay đổi hướng tàu vài lần cho tới khi đạt được tư thế thích hợp để chính thức thám hiểm Mặt trăng, sớm nhất là từ tháng 2/2023.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của tàu Danuri là thăm dò địa điểm thích hợp để đáp tàu đổ bộ Mặt trăng. Dự kiến, Hàn Quốc sẽ quan sát bề mặt Mặt trăng thông qua hình ảnh được chụp từ máy ảnh chất lượng cao và phân tích tỉ mỉ địa điểm lý tưởng cho các tàu dự định đổ bộ Mặt trăng trong năm 2032.

Tàu Danuri sẽ tiến hành xác nhận xem nước có thực sự tồn tại ở cực Nam Mặt trăng hay không, qua đó hỗ trợ thăm dò địa điểm ứng cử thích hợp hạ cánh cho tàu thám hiểm Mặt trăng có người lái của Mỹ. Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ chính của con tàu này là tìm kiếm vị trí nguồn tài nguyên titanium trên Mặt trăng. 

Tàu thăm dò Danuri cũng sẽ thực hiện thử nghiệm đầu tiên trên thế giới về mạng internet vũ trụ và lập bản đồ phân cực toàn bộ bề mặt Mặt trăng để có thể xác định tình trạng đất trên Mặt trăng dựa theo phản xạ ánh sáng. 

Giám đốc Dự án thăm dò Mặt trăng thuộc Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc Kim Dae-kwan cho biết ưu điểm của tàu Danuri là có thể vận hành 6 thiết bị đa dạng cùng lúc. Đặc biệt, ông Kim xem đây là một việc đáng mừng khi Hàn Quốc có thể sẽ quay được video phân cực đầu tiên tại vùng tối (nửa phần còn lại không thể nhìn thấy) của Mặt trăng, cùng với video phân cực toàn bộ Mặt trăng.

Hiện tại, tàu Danuri hoàn toàn đủ điều kiện để thi hành nhiệm vụ trong vòng một năm do còn lại một phần ba nhiên liệu. Dữ liệu do Danuri thu thập được kỳ vọng sẽ đưa trình độ kỹ thuật thám hiểm không gian của Hàn Quốc lên một tầm cao mới.

Giáo sư Jin Ho thuộc khoa Khoa học vũ trụ trường Đại học Kyunghee nhấn mạnh Mặt trăng là thiên thể gần nhất mà con người có thể bay đến thám hiểm.
Ông nhấn mạnh mục tiêu quan trọng và trước mắt của Hàn Quốc trong cuộc thám hiểm này là rút kinh nghiệm về năng lực kỹ thuật trong thám hiểm vũ trụ.

Cùng với đó, Hàn Quốc sẽ xúc tiến phóng tên lửa đẩy vũ trụ Nuri (KSLV-II) lần thứ ba trong nửa đầu năm 2023. Chính phủ cũng có kế hoạch phóng thêm lần thứ tư để phát triển tính năng của tên lửa đẩy vũ trụ, sau đó sẽ tự chế tạo vệ tinh quỹ đạo tầm thấp và tàu đổ bộ Mặt trăng.

Lựa chọn của ban biên tập