Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khán giả Hàn Quốc được đến cổ vũ các trận bóng chày chuyên nghiệp từ 26/7

Write: 2020-07-27 12:26:16

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu cho phép khán giả tới cổ vũ các trận đấu bóng chày chuyên nghiệp từ ngày 26/7, với quy mô hạn chế 10% số ghế trên khán đài.

Như vậy, sau 82 ngày, tức gần 3 tháng các trận đấu bóng chày chuyên nghiệp diễn ra không khán giả từ ngày 5/5, biện pháp này mới dần được nới lỏng.

Toàn bộ đội cổ vũ và khán giả đến sân đều phải đeo khẩu trang, thực hiện các động tác cơ thể để ủng hộ các đội thi đấu thay vì hô vang khẩu hiệu cổ vũ. Dù vậy, vé đã được bán hết chỉ sau chưa đầy một tiếng mở cửa, phản ánh sức nóng của các trận đấu.

Theo hướng dẫn phòng dịch, khán giả đã được kiểm tra thân nhiệt, quét mã điện tử QR để xác nhận thông tin cá nhân tại cửa vào khán đài. Người xem cũng không được phép mang thức ăn vào khán đài mà chỉ được ăn uống tại những khu vực quy định. Các cặp đôi, gia đình đều được sắp chỗ ngồi cách nhau một ghế. Tuy nhiên, do công chúng phải xếp hàng dài để vào khán đài, ban tổ chức khó có thể quản lý giữ khoảng cách từ 1-2 m giữa các khán giả, và khó có thể ngăn khán giả hô hào vào những phút gây cấn của trận đấu.

Ngoài ra, từ ngày 1/8, các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp sẽ bắt đầu cho phép khán giả đến cổ vũ với quy mô hạn chế 10% ghế ngồi trên khán đài. Các trận golf chuyên nghiệp vẫn tiếp tục thi đấu không khán giả tới cuối tháng 8, sau đó tùy diễn biến dịch COVID-19 sẽ cân nhắc cho khán giả vào cổ vũ hay không.

Chính phủ dự kiến sẽ dần cho phép khán giả đến cổ vũ các trận đấu thể thao chuyên nghiệp, với điều kiện tuân thủ triệt để các nguyên tắc phòng dịch.

Lựa chọn của ban biên tập