Tài nguyên động vật Trang chủ > Giá trị của Dokdo > Tài nguyên động vật

Vùng biển xung quanh đảo Dokdo là nơi giao nhau giữa dòng biển lạnh Bắc Triều Tiên từ phía Bắc và dòng biển nóng Tshushima từ phía Nam., Vì vậy, sinh vật phù du và cá di cư ngược dòng ở đây rất phong phú, góp phần tạo nên một ngư trường lớn. Các loài cá như cá hồi salmon, cá hồi masu, cá tuyết, cá pô-lắc (hay còn gọi là minh thái), cá thu đao, mực và cá mập là nguồn đánh bắt chính của ngư dân trên đảo. Ngoài ra, các loài động vật và tảo biển sống ở khu vực đá ngầm dưới đáy biển như tảo bẹ, rong biển, ốc xà cừ cũng là nguồn thu nhập quan trọng của ngư dân.

 

Animal Resources