Giá trị về mặt quân sự và khoa học biển Trang chủ > Giá trị của Dokdo > Giá trị về mặt quân sự và khoa học biển

Giá trị quân sự và giá trị về khoa học biển của đảo Dokdo đã được công nhận từ rất sớm. Trước “Cuộc đại hải chiến biển Đông”, trận đánh cuối cùng trong cuộc chiến Nga-Nhật năm 1905, Nhật Bản đã sát nhập Dokdo vào lãnh thổ của mình và xây dựng một tháp quan sát ở đây. Nhờ đó mà Tokyo đã giành được chiến thắng trước Hải quân Nga. Điều này đã thể hiện rõ giá trị quân sự của Dokdo. Hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đã thiết lập một căn cứ ra-đa phòng thủ trên đảo Dokdo và sử dụng nó như một căn cứ chiến lược. Căn cứ này đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh quốc gia vì nó giúp Hàn Quốc có thể dễ dàng giám sát hạm đội Thái Bình Dương cũng như sự di chuyển của hải quân, không quân Nhật Bản và Bắc Triều Tiên.

Bên cạnh đó, các nhà địa chất còn gọi đảo Dokdo là “kho báu thạch học” với nhiều loại đá đa dạng như trachit và andexit. Ngoài ra, giới khoa học cũng rất quan tâm tới quá trình phát triển của những ngọn núi dưới đáy biển ở đảo Dokdo. Những ngọn núi này đã dần nổi lên trên mặt nước do chịu tác động của sự xói mòn và bồi lắng trong một thời gian dài. Gần đây, Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang cho biết Trạm nghiên cứu đảo Dokdo và Ulleung đóng vai trò chính trong việc nghiên cứu vùng biển quanh hai hòn đảo này sẽ chính thức ra mắt vào năm 2014.

 

Military & Marine Scientific Values