Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Tân Tổng thống đề xuất ứng viên Thủ tướng và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia

Tin tức2017-05-10
Tân Tổng thống đề xuất ứng viên Thủ tướng và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia

Tổng thống Moon Jae-in hôm thứ Tư (10/5) đã đề cử Tỉnh trưởng tỉnh Nam Jeolla Lee Nak-yon cho vị trí Thủ tướng, và ông Suh Hoon, nguyên Phó Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), đảm trách vai trò Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia.

Tân Tổng thống Moon cũng quyết định bổ nhiệm cựu nghị sĩ Im Jong-seok làm Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống, và ông Joo Young-hoon, cựu quan chức thuộc Phòng Cảnh vệ Phủ Tổng thống, vào vị trí Trưởng Phòng cảnh vệ Phủ Tổng thống. 

Ứng cử viên Thủ tướng Lee Nak-yon (65 tuổi) quê ở huyện Yeonggwang, tỉnh Nam Jeolla, tốt nghiệp khoa Luật, Đại học quốc gia Seoul, từng làm phóng viên Nhật báo Dong-a trước khi bước vào con đường chính trị. Ông Lee từng là nghị sĩ bốn khóa, từ khóa XVI tới khóa XIX. Ông từng là người phát ngôn cho Tổng thống đắc cử Roh Moo-hyun vào năm 2002. Ứng cử viên cho vị trí Thủ Tướng sẽ phải trải qua phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội, và phải được Quốc hội phê chuẩn để có thể trở thành Thủ tướng.

Ứng cử viên Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Suh Hoon (63 tuổi) từng tốt nghiệp thạc sĩ Trường Cao học Nghiên cứu quốc tế (SAIS), Đại học Johns Hopkins của Mỹ, tốt nghiệp tiến sĩ khoa Chính trị Đại học Dongkuk ở Hàn Quốc. 

Ông Suh bắt đầu làm việc tại Cơ quan tình báo quốc gia từ năm 1980, sau đó được đề bạt lên chức Phó Giám đốc kiêm Chánh Văn phòng quản lý thông tin của cơ quan này. Ông cũng từng là đại diện của Hàn Quốc trong Hội đàm cấp Thủ tướng hai miền Nam-Bắc.

Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Im Jong-seok (51 tuổi) từng là Chủ tịch Hội đồng đại biểu sinh viên đại học toàn quốc, là nghị sĩ Quốc hội khóa XVI, XVII, từng giữ chức Phó Thị trưởng Seoul.

Trưởng Phòng Cảnh vệ Phủ Tổng thống Joo Young-hoon từng tốt nghiệp khoa tiếng Ả-rập, Đại học Ngoại giữ Hàn Quốc, tốt nghiệp Cao học Hành chính, Đại học Yonsei. Ông bắt đầu làm việc tại Phòng Cảnh vệ Phủ Tổng thống vào năm 1984, đảm trách chức vụ Trưởng Ban An toàn. 

Tin mới nhất