Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Cận cảnh Bắc Triều Tiên

Bắc Triều Tiên nỗ lực đối phó với dịch corona-19

2020-03-26

ⓒ YONHAP News

Đã hai tháng kể từ khi Bắc Triều Tiên bắt đầu nỗ lực hết sức ngăn chặn dịch corona-19 lây lan. Truyền thông miền Bắc đề cập đến đại dịch lần đầu tiên vào ngày 21/1. Ba ngày sau, Chính phủ Bình Nhưỡng tuyên bố phát động hệ thống khẩn cấp quốc gia đối phó với dịch bệnh. Bình Nhưỡng đã đóng cửa biên giới hoàn toàn với thế giới bên ngoài từ ngày 31/1, đình chỉ tất cả các chuyến bay quốc tế, dịch vụ tàu và vận chuyển.

Bắc Triều Tiên vẫn tuyên bố chưa có trường hợp nhiễm virus nào. Nhưng trên thực tế, nước này đã hai lần hoãn khai giảng năm học mới, tương tự nhiều quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Người dân miền Bắc cũng bị cấm sử dụng phương tiện giao thông công cộng nếu không đeo khẩu trang. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng virus đã lan rộng ở Bắc Triều Tiên. Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Robert Abrams ngày 13/3 nhận định Bắc Triều Tiên có thể đã có một số trường hợp nhiễm virus, bởi quân đội nước này đã đóng cửa được 30 ngày. Vậy, có thật là virus corona-19 đã xâm nhập vào miền Bắc? Ông Lee Joon-seok, đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên và định cư ở Hàn Quốc năm 2014, hiện đang là nhà nghiên cứu tại Đại học Nghiên cứu Bắc Triều Tiên, sẽ giúp chúng ta giải đáp thắc mắc này.


Cả nước tập trung chống dịch quyết liệt

Khi cộng đồng quốc tế bắt đầu cảnh giác cao độ với dịch corona-19, Bắc Triều Tiên đã có những giải pháp quyết liệt để tăng cường kiểm dịch trên các tuyến đường vận chuyển ra thế giới bên ngoài như cảng và khu vực biên giới. Theo báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 12/3, Bình Nhưỡng đã tăng cường các quy định kiểm dịch và khử trùng hàng hóa nhập khẩu. Ngày 21/3, tờ báo cho biết chính quyền đã cung cấp quần áo bảo hộ, dụng cụ kiểm dịch và chất khử trùng cho các cảng và khu vực biên giới để kiểm tra và khử trùng đối với khách du lịch nội địa và các sản phẩm nhập khẩu.


Có vẻ Bắc Triều Tiên đang khá bận rộn với các nỗ lực chống dịch corona-19 trong nước. Ngày 17/3, báo Lao động cho biết các biện pháp khẩn cấp đang được tiến hành trên toàn quốc để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lan rộng ở miền Bắc, bổ sung thêm rằng Bình Nhưỡng đang tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực kiểm dịch. Tờ báo cũng tung hô nhiều thành tích nổi bật của miền Bắc trong quá trình phát triển các phương pháp chữa bệnh, sản xuất khẩu trang và khử trùng không khí, ám chỉ Bắc Triều Tiên đang kiểm soát dịch corona-19 tốt hơn Hàn Quốc.

Trong nỗ lực ngăn chặn dịch corona-19, Bắc Triều Tiên đã yêu cầu toàn dân đeo khẩu trang. Từ đầu tháng trước, các trang tin tức đã đăng hàng loạt hình ảnh cư dân địa phương đeo khẩu trang. Nhưng những chiếc khẩu trang trong ảnh trông khá lạ: khẩu trang trắng không hề phản chiếu ánh sáng, và hình ảnh khẩu trang đeo trên mặt cũng không tự nhiên chút nào, khiến dư luận cho rằng những tấm ảnh này đã được chỉnh sửa, cắt ghép. Nếu đó là sự thật, có thể khẳng định Bắc Triều Tiên đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo đủ khẩu trang.


Cần báo cáo trung thực và tích cực hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống dịch

Một số phân tích cho rằng Bắc Triều Tiên đã ngăn chặn được virus lây lan bằng các biện pháp phòng ngừa triệt để giai đoạn đầu, như có rất ít hoạt động trao đổi với thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), nơi khởi phát virus, và nhanh chóng đóng cửa biên giới với Bắc Kinh. Các hoạt động di chuyển, du lịch cũng bị hạn chế tối đa, nên khả năng nhiễm virus theo nhóm là khá thấp. Hơn nữa, các quân nhân Bắc Triều Tiên đã tham gia cuộc tập trận quân sự gần đây. Dựa trên các yếu tố này, các nhà phân tích cho rằng tình hình dịch bệnh ở Bắc Triều Tiên không mấy nghiêm trọng.

Những nỗ lực tập trung ngăn chặn dịch corona-19 xâm nhập vào miền Bắc, bao gồm cả việc đóng cửa biên giới, có thể phát huy hiệu quả trong giai đoạn đầu. Nhưng một khi virus đã lây lan, hệ thống kiểm dịch nước này sẽ bộc lộ nhiều hạn chế. Nếu dịch bệnh bùng phát ở Bắc Triều Tiên, tình hình sẽ có thể tiến triển khó lường. Để giảm thiểu rủi ro không mong đợi, hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc cần chung tay xây dựng hệ thống hợp tác chăm sóc sức khỏe.

Tin mới nhất