Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Cận cảnh Bắc Triều Tiên

Các chương trình đồng diễn quần chúng ở Bắc Triều Tiên

2019-08-22

© KBS

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tham dự buổi đồng diễn quần chúng của Bắc Triều Tiên trong chuyến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 9/2018. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng được thưởng thức một chương trình tương tự tại Sân vận động mùng 1 tháng 5 Rungrado trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến miền Bắc vào tháng 6 năm nay.

Bắc Triều Tiên luôn tổ chức kết hợp đồng diễn thể dục và chương trình nghệ thuật như một phần của nghi lễ tiếp đón các vị khách quốc tế quan trọng. Hôm nay, hãy cùng tìm hiều về lý do tại sao các buổi biểu diễn đại chúng quy mô lớn được coi là rất quan trọng ở miền Bắc, qua phần phân tích của Giáo sư Chung Eun-chan đến từ Viện Giáo dục Thống nhất.


Là sự kiện chính trị quan trọng nhất để phô diễn sức mạnh của chính quyền

Bắc Triều Tiên quan niệm các màn đồng diễn đại chúng là một hình thức thể thao quần chúng toàn diện có sự kết hợp giữa tư tưởng và nghệ thuật. Tính từ thời điểm bán đảo Hàn Quốc được giải phóng khỏi ách thống trị của thực dân Nhật Bản năm 1945, miền Bắc đã thực hiện khoảng 80 màn đồng diễn vào các dịp đặc biệt, như kỷ niệm ngày quốc gia hay các ngày lễ lớn. Ở Bắc Triều Tiên, chương trình đồng diễn quy mô lớn không đơn thuần là một trò chơi đại chúng.

Điểm then chốt của việc kêu gọi nhiều người tham gia vào hoạt động đồng diễn là nhằm phô trương sự ưu việt và tính chính thống của chế độ cầm quyền ở Bắc Triều Tiên với người dân cũng như bạn bè quốc tế. Thông qua sự kiện này, Bình Nhưỡng tìm cách tăng cường chủ nghĩa tập thể và đoàn kết nội bộ. Tại các buổi đồng diễn đại chúng thông thường, người tham gia sẽ đồng diễn thể thao hoặc xây dựng tháp người theo nhịp nhạc. Tuy nhiên, các màn đồng diễn tại Bắc Triều Tiên lại được tổ chức theo một cách thức hoàn toàn khác biệt. Theo đó, các vận động viên thể dục và vũ công được đào tạo bài bản để di chuyển một cách hoàn hảo trên mặt đất. Tại buổi đồng diễn, những người biểu diễn lật qua lật lại các tấm thẻ đầy màu sắc để tạo ra một loạt các hình ảnh khổng lồ, trong khi âm nhạc nền cũng cần đảm bảo tính đồng nhất với bầu không khí chung. Phần thẻ lật bắt đầu được thêm vào màn đồng diễn thể dục vào năm 1955, và quy mô của sự kiện cũng đã mở rộng thêm cho các màn trình diễn nghệ thuật kể từ năm 2000. Màn đồng diễn mang tên “Arirang” hồi năm 2002 với khoảng 100 nghìn người tham gia, đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới.

 

Dạng thức của các màn đồng diễn đã có sự phát triển theo thời gian

Màn trình diễn "Tổ quốc vinh quang" mà Tổng thống Hàn Quốc tham dự vào tháng 9 năm ngoái không hề dính dáng gì đến thái độ chống đối Mỹ. Thay vào đó, khẩu hiệu tập trung nhiều hơn vào chủ đề quan hệ liên Triều. Xuất hiện nhiều màn lật thẻ hiển thị cụm từ “Một kỷ nguyên mới của hòa bình, thịnh vượng và thống nhất” và bức tranh khổng lồ về một lá cờ bán đảo Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên cũng đã phát sóng một video về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại sự kiện này.

Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 6 vừa qua, chương trình tổng thể gồm 4 phần đều xoay quanh những thành tựu của công cuộc xây dựngxã hội chủ nghĩa ở Bắc Triều Tiên và tình hữu nghị truyền thống Trung-Triều. Hình ảnh ông Tập Cận Bình cũng được xếp bằng cách lật thẻ bởi hàng ngàn người biểu diễn. Nói tóm lại, màn đồng diễn phục vụ như một công cụ ngoại giao, đặc biệt là nhằm lấy lòng Chủ tịch Trung Quốc. Tuy nhiên, sự kiện đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức.

 

Dù xâm phạm đến sức khoẻ và hạnh phúc của trẻ em, Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ chương trình

Thật khó để tin rằng có 100 nghìn người tham gia vào màn nhảy múa tập thể mà không cho phép bất kỳ lỗi nhỏ nhất nào xảy ra. Đối với các chương trình mang tính Nhà nước cấp cao đòi hỏi sự hoàn hảo, học sinh phải ngừng học trong khoảng 6 tháng để chỉ tập trung vào luyện tập. Việc đào tạo với cường độ cao thậm chí khiến một số em bất tỉnh. Những năm gần đây, miền Bắc còn huy động trẻ em từ 4 đến 5 tuổi tham gia, làm dấy lên chỉ trích từ cộng đồng quốc tế về việc vi phạm quyền trẻ em. Theo báo cáo của Ủy ban điều tra nhân quyền Liên hợp quốc (COI), trẻ em Bắc Triều Tiên được chọn tham gia các màn đồng diễn buộc phải hy sinh giờ học và luyện tập cả ngày. Các em không chịu đựng được sẽ bị trừng phạt về thể chất hoặc phải tham gia vào buổi tập thêm vào buổi tối. Báo cáo cũng nêu rõ việc tập luyện gian khổ là một mối nguy hiểm lớn đối với sức khỏe và hạnh phúc của trẻ em. Mặc dù bị lên án, miền Bắc khó lòng từ bỏ chương trình tuyên truyền mà quốc gia này đã tích lũy chuyên môn từ rất lâu.

Công ty chuyên về các tour du lịch Bắc Triều Tiên mang tên Koryo Tours cho biết, các màn đồng diễn ở miền Bắc sẽ được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 10 trong năm với giá tầm 800 euro cho một ghế VIP và 500 euro cho vé hạng Nhất.

Bình Nhưỡng luôn tự hào về việc dàn dựng các màn đồng diễn hoành tráng trước các khán giả quốc tế. Giờ đây, quốc gia này đang tận dụng các sự kiện đó để thu về ngoại tệ. Tuy bị chỉ trích mạnh mẽ về các hành vi vi phạm nhân quyền, song miền Bắc được cho là sẽ vẫn tiếp tục tổ chức các chương trình phô diễn đồ sộ này.

Tin mới nhất