Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Cận cảnh Bắc Triều Tiên

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong ở Bắc Triều Tiên

2019-12-26

© KBS

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái, Bình Nhưỡng đã nhất quyết yêu cầu hỗ trợ kinh tế là một trong những điều kiện đàm phán. Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 1/6/2018, phó Chủ tịch Đảng lao động cầm quyền Bắc Triều Tiên Kim Yong-chol đã đề cập đến kế hoạch quốc gia mở sòng bạc ở thành phố Wonsan và mở rộng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong (đèo Masik).

Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về khu trượt tuyết này cùng bà Kang Mi-jin, đã đào thoát khỏi miền Bắc, hiện đang là phóng viên báo trực tuyến Daily NK, trụ sở tại Seoul.


Đến ngựa khi leo lên đến đây cũng phải nghỉ ngơi...đỉnh đèo Masik!

Đèo Masik nằm ở tỉnh Gangwon trên bờ biển phía Đông gần thành phố Wonsan, đứng ở đây có thể nhìn thấy tuyết rơi từ cuối mùa thu đến đầu mùa xuân, các thung lũng cũng rất thích hợp cho các dốc trượt tuyết. Khu trượt tuyết đầu tiên của bán đảo Hàn Quốc đã được mở tại đây vào những năm 1920, thời kỳ đô hộ của thực dân Nhật. Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik sau đó chỉ tồn tại trên danh nghĩa, đặc biệt là sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Tuy nhiên, đến năm 2012 khi Chủ tịch Kim Jong-un nhậm chức, ông đã chỉ đạo xây dựng lại khu nghỉ dưỡng này và phát triển nó thành một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng thế giới, tất nhiên với mục đích kiếm ngoại tệ từ khách du lịch nước ngoài. Cả nước đã tăng tốc xây dựng để hoàn thành khu nghỉ dưỡng trượt tuyết vào tháng 12/2013, tạo ra khẩu hiệu mới “tốc độ đèo Masik”. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un, vốn yêu thích trượt tuyết từ hồi du học ở Thụy Sĩ, đã dành sự quan tâm đặc biệt đến khu nghỉ dưỡng mới và đã tự đi cáp treo trượt tuyết tại đây trước khi khánh thành công trình. Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hoành tráng này trang bị nhiều tiện nghi phong phú.


Tất cả người dân đều muốn ghé thăm vì tiện nghi hoành tráng

Khu nghỉ dưỡng có diện tích 14 triệu mét vuông, các dốc trượt tuyết có tổng chiều dài 49,6 km. Có một sân trượt băng ngoài trời, một khách sạn 8 tầng trên mặt đất và ba tầng ngầm. Vào năm 2015, Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, đã ngợi ca khu trượt tuyết là báu vật quốc gia, tự hào về số lượng và tổng chiều dài của các dốc trượt tuyết đạt đẳng cấp thế giới. Nhiều người dân miền Bắc ao ước đến thăm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết xa hoa, biểu tượng của phát triển kinh tế dưới thời lãnh đạo Kim Jong-un.

Ở Bắc Triều Tiên, trượt tuyết không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn được coi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Ở phía Bắc tỉnh Gangwon, nơi có tuyết rơi dày vào mùa đông, học sinh được yêu cầu diễu hành trên ván trượt tuyết, còn người dân địa phương cũng dùng ván trượt làm phương tiện đi lại. Họ có thể trượt tuyết đi bất cứ đâu, vì những con đường được bao phủ hoàn toàn bởi lớp tuyết dày hơn 10cm. Tuy nhiên, người dân vẫn thích đến khu nghỉ dưỡng ở đèo Masik để vừa trượt tuyết vừa sử dụng các tiện nghi khách sạn sang trọng ở đó.

Một nhà nghiên cứu Đại học quốc gia Matxcơva đã đến thăm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết của Bắc Triều Tiên năm 2016 cho biết chất lượng khu này tốt như các khu trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Các gia đình giàu có ở miền Bắc đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik mỗi năm một lần. Trong khi đó, học sinh các trường trung học cơ sở, sinh viên đại học và công nhân xuất sắc mới được phép sử dụng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Khách du lịch nước ngoài thường lưu lại đây khoảng một tuần. Bắc Triều Tiên tích cực thúc đẩy phát triển khu Masik để thu hút nhiều khách du lịch từ nước ngoài.


Khu Masik có được tái sinh thành điểm thu hút khách du lịch quốc tế?

Nhiều người nước ngoài, trong đó có cựu ngôi sao bóng rổ NBA Mỹ Dennis Rodman và cựu đô vật Nhật Bản Antonio Inoki đã đến thăm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik từ sau khi khai trương. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) gần đây đã đưa tin về khu nghỉ dưỡng trượt tuyết lớn của Bắc Triều Tiên để khơi dậy sự quan tâm của công chúng, còn miền Bắc cũng đã bắt đầu trang trí lại để thu hút nhiều khách du lịch Trung Quốc. Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik có được tái sinh thành điểm thu hút khách du lịch quốc tế như chính quyền Bắc Triều Tiên mong muốn hay không?

Bắc Triều Tiên đang nỗ lực thực hiện ba dự án du lịch lớn tại khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma, khu du lịch đặc biệt ở huyện Samjiyon, tỉnh Ryanggang và khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở huyện Yangdok, tỉnh Nam Pyeongan. Nếu kết nối với các địa điểm du lịch gần đó, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik có thể nâng cao vị thế. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về đầu tư và các lệnh trừng phạt quốc tế khắc nghiệt đang ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cạnh tranh của khu trượt tuyết. Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết có thể phát triển mạnh mẽ hơn nhờ những nỗ lực tự lực tự cường, hoặc cũng có thể bị kìm kẹp bởi lệnh trừng phạt quốc tế. Số phận của khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của Bắc Triều Tiên.

Tin mới nhất