Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Cận cảnh Bắc Triều Tiên

Báo chí ở Bắc Triều Tiên

2020-05-21

ⓒ KBS

Thế giới thường cập nhật tin tức về Bắc Triều Tiên chủ yếu qua báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, cũng là tờ báo có ảnh hưởng nhất tại nước này. Vậy miền Bắc còn có những tờ báo khác hay không? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về báo chí ở Bắc Triều Tiên cùng Giáo sư Chung Eun-chan đến từ Viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc.


Báo Lao động và báo Dân chủ Triều Tiên là hai tờ báo lớn nhất

“Báo Lao động là trang tin tức hàng đầu của Bắc Triều Tiên, đưa tin về các chính sách của nhà lãnh đạo và tình hình đất nước nói chung. Ấn phẩm đầu tiên của tờ báo ra mắt ngày 1/11/1945. Hiện nay, báo Lao động phát hành 1,5 triệu bản mỗi ngày và có hai phiên bản khác nhau cho độc giả trong nước và quốc tế. Tờ báo gồm 6 trang, hai trang đầu tiên đưa tin liên quan đến Chủ tịch Kim Jong-un, thay đổi nhân sự trong bộ máy lãnh đạo, hay các bài xã luận. Trang ba cập nhật tin kinh tế trong và ngoài nước cũng như thành tựu của các chính sách của Đảng trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Trang 4 gồm các bài viết về nghệ thuật và văn hóa. Trang 5 và 6 dành cho những phóng sự, phân tích về Hàn Quốc và thống nhất, cũng như tin tức quốc tế”

Tờ báo chính thức thứ hai của miền Bắc là Dân chủ Triều Tiên, phát hành từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Tờ báo thường có 4 trang, nhưng phiên bản thứ Ba và thứ Sáu có thêm hai trang. Trong khi báo Lao động tập trung vào triết lý và định hướng chính sách của Đảng ở tầm vĩ mô hơn, tờ Dân chủ Triều Tiên chủ yếu đưa tin liên quan đến các vấn đề hành chính cụ thể, như phương hướng thực hiện các chính sách.


Mục đích chính là tuyên truyền chính sách của Nhà nước

Các tờ báo của Bắc Triều Tiên thường khá mỏng vì không có nhiều trang như báo Hàn Quốc. Tiêu chuẩn hiệu đính của tất các tòa soạn đều như nhau. Với mục đích rõ ràng là quảng bá chính sách của Nhà nước và hướng dẫn người dân, báo chí miền Bắc đều loại hết các bài viết chỉ trích xã hội hay liên quan đến tai nạn, tội phạm và thảm họa. Các tờ báo ngày nay đã có một số thay đổi nhỏ, song hình thức và nội dung vẫn tương tự ngày trước.

Ở Hàn Quốc, công chúng có thể lựa chọn bài báo muốn đọc theo quan điểm và khuynh hướng cụ thể. Các tờ báo cũng được gửi đi hàng ngày tới bất cứ đâu theo yêu cầu của độc giả. Trái lại ở Bắc Triều Tiên, các tờ báo không hề đa dạng, và không phải ai cũng dễ dàng nhận báo tại nhà hay văn phòng. Hầu hết các tờ báo ở miền Bắc đều đóng vai trò cơ quan ngôn luận của một số tổ chức nhất định, và chỉ được gửi đến các quan chức cấp cao. Vì lý do đó, các cơ quan báo chí Bắc Triều Tiên không cần cạnh tranh khốc liệt và cũng không chịu áp lực về lượng phát hành hoặc lợi nhuận. Đặc điểm độc đáo nhất của các tờ báo miền Bắc là không có quảng cáo.


Đọc báo là một kênh hiếm hoi để tìm hiểu về thế giới bên ngoài

Một số ý kiến có thể cho rằng báo chí Bắc Triều Tiên không phổ biến lắm với người dân miền Bắc, vì chủ yếu được dùng để quảng bá các chính sách của Đảng và không có gì thú vị. Tuy nhiên thực tế hoàn toàn trái ngược, nhiều người miền Bắc đọc báo đều đặn, bởi qua đây họ có thể tìm hiểu về thế giới bên ngoài. Thêm nữa, họ cũng không có nhiều lựa chọn khác để đọc.

Phí đặt mua định kỳ hàng tháng của báo Lao động là khoảng 0.25 USD. Quầy bán báo thường đặt tại các trạm xe buýt, sân ga tàu điện ngầm và lối vào của các tòa nhà chung cư.

Ở Bắc Triều Tiên, rất khó để truy cập dịch vụ Internet. Thêm vào đó, những ai nghe đài phát thanh nước ngoài đều bị chính quyền giám sát. Chính quyền miền Bắc kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo người dân chỉ tiếp nhận thông tin từ các phương tiện truyền thông trong nước. Đó là lý do tại sao vai trò của báo chí rất quan trọng nơi đây.

Hy vọng người dân Bắc Triều Tiên, giống như độc giả các nơi khác trên thế giới, sẽ sớm được tiếp cận nhiều tờ báo địa phương đa dạng với thông tin chính xác và kịp thời.

Tin mới nhất