Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Cận cảnh Bắc Triều Tiên

Ngôi sao thể thao tại Bắc Triều Tiên

2021-08-05

ⓒ YONHAP News

Nếu Hàn Quốc có các ngôi sao thể thao nổi tiếng thế giới như cầu thủ bóng đá Park Ji-sung, Son Heung-min, vận động viên trượt băng nghệ thuật Kim Yuna, cầu thủ bóng chày Park Chan-ho, Lee Seung-yeop, vận động viên bơi lội Park Tae-hwan và vận động viên bóng chuyền Kim Yeon-koung; thì Bắc Triều Tiên cũng có những vận động viên thể thao được biết đến toàn cầu và hoạt động tích cực trên các sàn đấu quốc tế. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các ngôi sao thể thao Bắc Triều Tiên cùng tiến sĩ Heo Jeong-pil đến từ Viện nghiên cứu Bắc Triều Tiên học thuộc Đại học Dongguk.

 

Các vận động viên nổi tiếng thế giới của Bắc Triều Tiên

Một số vận động viên Bắc Triều Tiên có thành tích nổi bật tại các sự kiện thể thao quốc tế đã được nhiều người hâm mộ nước ngoài biết đến. Ví dụ, nữ vận động viên điền kinh nổi tiếng Shin Keum-dan đã phá kỷ lục thế giới nội dung 400m và 800m tại Giải vô địch điền kinh thế giới Matxcơva (Nga) vào đầu những năm 1960; đồng thời lập kỷ lục thế giới không chính thức ở nội dung 200m, 400m và 800m tại Đại hội thể thao các quốc gia mới nổi (GANEFO) 1963. Nhờ vậy, bà Shin được người dân miền Bắc gọi là “nữ hoàng điền kinh quốc tế” và là “niềm tự hào của dân tộc”. Một ngôi sao thể thao khác của Bắc Triều Tiên là nữ vận động viên Judo Kye Sun-hui, người bất ngờ đánh bại vận động viên Nhật Bản vô địch thế giới Tamura Ryoko tại Thế vận hội Atlanta 1996 khi chỉ mới 16 tuổi và trở thành vận động viên đầu tiên của miền Bắc, cũng là vận động viên trẻ nhất giành huy chương vàng Judo trong lịch sử Olympic. Sau đó, bà Kye cũng nhiều lần giành huy chương tại các cuộc thi quốc tế và đã bất ngờ xuất hiện để thực hiện lễ thắp đuốc cùng vận động viên Judo Hàn Quốc Ha Hyung-joo tại Á vận hội Busan 2002. Ngoài ra, khi nói đến các ngôi sao thể thao Bắc Triều Tiên, không thể bỏ qua nữ vận động viên marathon Jong Song-ok, người giành được huy chương vàng nội dung marathon nữ tại Giải vô địch điền kinh thế giới năm 1999 ở Seville, Tây Ban Nha. Bà Jong sau đó đã được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc và được ca ngợi là người có ý chí kiên cường.

 

Các danh hiệu và phần thưởng cho các vận động viên miền Bắc

Thay vì danh xưng “ngôi sao thể thao”, Bắc Triều Tiên trao các danh hiệu như “Danh thủ thể thao”, “Nhà sáng tạo thể thao”, “Người cống hiến cho thể thao” hoặc “Anh hùng nỗ lực cho thể thao” cho các vận động viên tùy theo thành tích mà họ đạt được. Chẳng hạn, những người có thành tích tốt tại các giải đấu trong nước hoặc lập các kỷ lục mới sẽ được gọi là “Danh thủ thể thao” và được bố trí công việc theo nhu cầu. “Vận động viên nhân dân” hay “Người cống hiến cho thể thao” là những người lập kỷ lục mới của quốc gia hai lần trở lên trong năm hoặc đạt kết quả xuất sắc tại các sự kiện quốc tế, với phần thưởng là cơ hội được sống ở Bình Nhưỡng, được kết nạp vào đảng Lao động, nhận trợ cấp hưu trí và được cấp nhà.

 

Chính sách phát triển nền thể thao của Chủ tịch Kim Jong-un

Khác với những người tiền nhiệm, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim jong-un không chỉ trao các phần thưởng chính thức mà còn khích lệ các vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong và ngoài nước, như tổ chức diễu hành và thậm chí có thể đến gặp mặt trực tiếp, ôm, bắt tay và chụp hình cùng vận động viên và con cái họ.

Kể từ những năm đầu cầm quyền, Chủ tịch Kim Jong-un đã thực hiện nhiều chính sách về thể thao với mục tiêu “xây dựng cường quốc thể thao”. Theo đó, Bắc Triều Tiên đã thành lập Ủy ban chỉ đạo thể thao phụ trách tổng quát các vấn đề về thể thao, bắt đầu cải thiện cơ sở vật chất và môi trường thể thao còn yếu kém bằng một hệ thống chính sách thể thao. Miền Bắc cũng áp dụng hệ thống quản lý dinh dưỡng và chế độ luyện tập khoa học để bồi dưỡng những vận động viên triển vọng.

 

Các ngôi sao bóng đá Bắc Triều Tiên

Đặc biệt, Bắc Triều Tiên rất tích cực trong việc bồi dưỡng các cầu thủ bóng đá. Ví dụ, Trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng tuyển chọn học sinh từ 7 đến 17 tuổi trên khắp cả nước để đào tạo thành những cầu thủ xuất sắc nhất với các chương trình giáo dục và dự án khác nhau. Miền Bắc đồng thời cũng xúc tiến đưa các cầu thủ bóng đá triển vọng tiến vào thị trường quốc tế bằng cách cử đi du học nước ngoài.

Han Kwang-song, Choe Song-hyok và Pak Kwang-ryong là ba cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nổi tiếng của miền Bắc từng thi đấu ở nước ngoài. Là tiền đạo của đội tuyển quốc gia miền Bắc với biệt danh "Ronaldo Bắc Triều Tiên", Han Kwang-song từng chơi cho câu lạc bộ Juventus của Ý và Al-Duhail của Qatar. Choe Song-hyok thậm chí còn tham gia Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý sớm hơn Han và vẫn đang hoạt động tích cực tại đây, còn Pak Kwang-ryong chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Basel ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, các cầu thủ này dù nổi tiếng ở quốc tế, nhưng lại không được biết đến rộng rãi ở quê nhà. Đó là bởi chế độ xã hội chủ nghĩa miền Bắc không công nhận các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Có nguồn tin cho biết các cầu thủ trên đã quay trở lại Bắc Triều Tiên do lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nhưng thông tin này chưa được xác thực.

Tin mới nhất