Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Cận cảnh Bắc Triều Tiên

Khách sạn ở Bắc Triều Tiên

2021-08-12

ⓒ Getty Images Bank

Trong xã hội hiện đại, khách sạn không chỉ là nơi để nghỉ qua đêm, đặc biệt trong thời đại dịch COVID-19, có nhiều người trải qua kỳ nghỉ tại khách sạn. Chương trình trọn gói của khách sạn rất được ưa chuộng, vì du khách có thể tận hưởng khung cảnh tuyệt vời, những bữa ăn ngon và sử dụng nhiều tiện nghi đa dạng như hồ bơi, spa và công viên giải trí. Ở Bắc Triều Tiên cũng có nhiều khách sạn nổi tiếng, đặc biệt là khách sạn 5 sao Yanggakdo ở Bình Nhưỡng cao 48 tầng, được làm bằng kính, với 1.001 phòng nghỉ cùng nhiều tiện nghi khác nhau như hồ bơi, sân chơi bowling, phòng chơi bi-a và các thiết bị phiên dịch cho người nước ngoài. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng khách sạn ở miền Bắc cùng nhà nghiên cứu cấp cao Kim Young-hui đến từ Trung tâm kinh tế mới bán đảo Hàn Quốc thuộc Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB).

 

Các cơ sở lưu trú tại Bắc Triều Tiên

Các cơ sở lưu trú ở Bắc Triều Tiên bao gồm khách sạn, nhà nghỉ và nhà trọ tư nhân. Các khách sạn thường ở các thành phố lớn và các khu du lịch, chủ yếu chỉ phục vụ khách nước ngoài chứ không dành cho người dân thường. Còn nhà nghỉ được xây dựng tại các thành phố và quận để làm nơi nghỉ ngơi cho những người đến địa phương đó công tác. Song người dân miền Bắc có thể sử dụng một số khách sạn vừa và nhỏ, như khách sạn Pothonggang ở Bình Nhưỡng. Khi tham dự các sự kiện quốc gia được tổ chức tại thủ đô, người dân sẽ ở tại các khách sạn không dành cho người nước ngoài và được hỗ trợ các chi phí ăn ở. Tuy nhiên, khách sạn Masikryong tại khu nghỉ mát trượt tuyết Masikryong có mở cửa cho khách nội địa, cho thấy sự thay đổi gần đây trong ngành khách sạn ở miền Bắc. Mặc dù vậy, số lượng khách sạn chỉ dành cho người nước ngoài và không phục vụ người dân trong nước vẫn chiếm ưu thế.

 

Sự ra đời của nhà trọ tư nhân tại Bắc Triều Tiên

Khi đến một địa phương khác, người dân Bắc Triều Tiên cần phải có giấy chứng nhận du lịch hoặc giấy chứng nhận đi công tác thì mới được phép sử dụng các cơ sở lưu trú do Nhà nước quản lý. Vì không được phép di chuyển tự do, số lượng người dân miền Bắc đi du lịch hay công tác không chiếm nhiều phần trăm dân số. Do đó, nhà nghỉ ở các khu vực địa phương đã đủ để đáp ứng nơi ăn ở cho những người đến đó công tác. Nhưng kể từ giữa những năm 1990 khi kinh tế đất nước lâm vào khó khăn cùng cực, nhiều người dân miền Bắc Triều Tiên đã di chuyển đến nơi khác để buôn bán bằng đường bộ mà không có giấy chứng nhận, dẫn đến tình trạng số lượng nhà trọ không đủ phục vụ lượng khách ngày càng tăng. Từ đó, các nhà trọ tư nhân với điều kiện thậm chí là tốt hơn các nhà nghỉ ra đời.

 

Sự ra đời của các khách sạn tại Bắc Triều Tiên

Để đối trọng với Thế vận hội Seoul 1988, Bắc Triều Tiên đã tổ chức Liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới vào năm 1989 với sự tham dự của 22.000 người đến từ 177 quốc gia. Vì các khách sạn ở Bình Nhưỡng không đủ chỗ cho du khách, miền Bắc bắt đầu xây dựng thêm các khách sạn vào năm 1987 và hoàn thành trước năm 1989, ngoại trừ khách sạn Ryugyong vẫn chưa hoàn thiện cho đến ngày nay. Tuy nhiên, do vẫn không đủ chỗ ở cho người tham gia, Bắc Triều Tiên đã xây dựng phố Quang Phục ở Bình Nhưỡng để có thể tận dụng các căn nhà của người dân là nơi nghỉ ngơi cho du khách.

 

Khách sạn Ryugyong của Bắc Triều Tiên

Khách sạn Ryugyong nằm ở quận Pothonggang được cho là tòa nhà nổi bật nhất tại Bình Nhưỡng với chiều cao 330m. Được khởi công năm 1987, khách sạn này dự kiến mở cửa vào năm 1992 nhưng vẫn chưa hoàn thành do nhiều lần bị đình chỉ và vẫn đang tiếp tục được xây dựng. Nơi đây được ghi vào sách kỷ lục Guinness với danh hiệu “tòa nhà không người ở cao nhất thế giới”. Hiện tại, một màn hình LED được lắp đặt ở một bên của tòa nhà để chiếu vào những dịp đặc biệt như sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành hoặc các ngày lễ quốc gia.

 

Bắc Triều Tiên đầu tư phát triển nhân lực cho ngành du lịch

Bắc Triều Tiên hiện đã nhận thức được du lịch là một ngành đầy triển vọng và đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực này. Bình Nhưỡng đang tập trung phát triển và quảng bá các điểm du lịch, đồng thời bồi dưỡng các chuyên gia du lịch nhằm thu hút du khách nước ngoài. Tháng 5/2020, nước này đã hé lộ hình ảnh môi trường giáo dục tại Đại học thương mại và dịch vụ Bình Nhưỡng, nơi đào tạo nhân lực ngành du lịch, trong đó có quản lý khách sạn, cho thấy nỗ lực của miền Bắc trong việc bồi dưỡng các chuyên gia về du lịch.

Dù gặp khó khăn trong việc xây dựng các khách sạn mới và cải tạo các khách sạn cũ do đóng cửa biên giới để đối phó với đại dịch COVID-19 và các biện pháp trừng phạt quốc tế, Bắc Triều Tiên có vẻ đang theo đuổi phương án thoát khỏi sự cô lập về kinh tế nhờ ngành du lịch, vốn là lĩnh vực không chịu ảnh hưởng của lệnh trừng phạt.

Tin mới nhất