Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Cận cảnh Bắc Triều Tiên

Các ấn phẩm của Bắc Triều Tiên

2021-08-26

ⓒ Getty Images Bank

Điều 3 của Luật xuất bản Bắc Triều Tiên quy định ấn phẩm bao gồm các loại báo, tạp chí, sách và bản đồ. Ở miền Bắc, ngành xuất bản được coi là phương tiện quan trọng để kết nối đảng Lao động với người dân nên có vị thế tương đối cao. Các nhà xuất bản nước này chịu sự quản lý của đảng Lao động và các cơ quan khác, đồng thời cũng đảm nhận chuyên môn khác nhau, ví dụ như giáo dục tư tưởng, khoa học công nghệ và quảng bá ra quốc tế. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngành xuất bản của miền Bắc cùng phóng viên chuyên về Bắc Triều Tiên Jang Yong-hun đến từ hãng tin Yonhap. Trước tiên là các nhà xuất bản nổi tiếng của miền Bắc.

 

Các nhà xuất bản nổi tiếng tại Bắc Triều Tiên

Nhà xuất bản nổi tiếng nhất ở miền Bắc là Nhà xuất bản đảng Lao động Bắc Triều Tiên, chuyên phát hành các ấn phẩm cần thiết cho hoạt động của đảng Lao động và nhà lãnh đạo tối cao. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản văn học ngoại ngữ có nhiệm vụ dịch sách và tạp chí Bắc Triều Tiên sang các thứ tiếng nước ngoài khác nhau, trong đó có tiếng Anh và tiếng Pháp, để xuất bản ra nước ngoài. Ngoài ra còn có Nhà xuất bản Kumsong chuyên phát hành sách cho giới trẻ, Nhà xuất bản Văn học nghệ thuật tổng hợp chuyên về các ấn phẩm văn học nghệ thuật và Nhà xuất bản Từ điển bách khoa khoa học tổng hợp chuyên sản xuất bách khoa toàn thư cùng các ấn phẩm cần thiết cho đời sống.

 

Báo chí Bắc Triều Tiên

Là một trong những ấn phẩm quan trọng nhất ở Bắc Triều Tiên, báo chí hầu hết được phát hành bởi các cơ quan thuộc đảng Lao động, Nội các hoặc các tổ chức xã hội miền Bắc. Đây là một phương tiện tuyên truyền thay vì cung cấp thông tin hay phê phán xã hội. Vì vậy, các bài báo Bắc Triều Tiên chủ yếu có nội dung ca ngợi các nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành, Kim Jong-il và Kim Jong-un, đồng thời tập trung vào các sự kiện chính trị hoặc kích động dân chúng. Tại miền Bắc, đảng Lao động, các Bộ trực thuộc Nội các, các nhà máy và xí nghiệp đều có cơ quan báo chí riêng, ví dụ như báo Lao động, báo Dân chủ Triều Tiên, báo Thiếu niên tiền phong, báo Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên. Nhìn chung, báo chí miền Bắc có nội dung kém hấp dẫn vì thường đưa các thông tin tương tự nhau nhằm hướng công chúng theo một hệ tư tưởng chung.

 

Các tạp chí tại Bắc Triều Tiên

Trước tình trạng thiếu giấy và ít nội dung mới, các tạp chí Bắc Triều Tiên chủ yếu được phát hành hàng quý thay vì hàng tháng. Tuy nhiên, miền Bắc vẫn có các tạp chí hàng tháng, tiêu biểu như tạp chí Chollima (Thiên lý mã) chuyên giới thiệu các chính sách của đảng Lao động, các kiến thức bổ ích trong đời sống và những câu chuyện hài hước ở nước ngoài. Theo những người đào tẩu từ Bắc Triều Tiên, người dân miền Bắc rất thích đọc tạp chí. Những người này cũng cho biết các tạp chí được xuất bản hàng quý theo nhiều chủ đề khác nhau như văn học, nghệ thuật và phim ảnh. Ngoài ra, Đại học tổng hợp Kim Nhật Thành, vốn là trường đại học danh tiếng và thu hút nhiều học giả nhất miền Bắc, cũng phát hành tạp chí hàng quý về các lĩnh vực luật, chính trị, kinh tế và khoa học. Bắc Triều Tiên cũng phát hành các tạp chí cho phụ nữ, trong đó tiêu biểu là tạp chí Phụ nữ Triều Tiên, cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp phụ nữ dân chủ miền Bắc. Tạp chí này đăng những kiến thức chung mà phụ nữ cần biết, cũng như trang phục và các chính sách dành cho nữ giới.

 

Sách tại Bắc Triều Tiên

Tại Bắc Triều Tiên, sách được sáng tác và sản xuất theo khuôn mẫu và phân phát cho người dân, vì vậy miền Bắc gần như không có các đầu sách bán chạy nhất theo lựa chọn của độc giả. Nếu các nhà chức trách cho rằng một cuốn sách tuân thủ tốt các nguyên tắc và chính sách của đảng Lao động, cuốn sách đó sẽ được phân phối cho nhiều tổ chức, cơ quan hơn và được lưu hành rộng rãi hơn. Những nhà văn có tác phẩm hay hoặc được công chúng yêu thích sẽ được trao danh hiệu như “anh hùng nhân dân” và “anh hùng nỗ lực”.

 

Hoạt động xuất bản tại Bắc Triều Tiên

Trong một xã hội với thể chế theo kế hoạch chặt chẽ như Bắc Triều Tiên, các cá nhân không được phép hoạt động kinh doanh tư nhân, trong đó có xuất bản. Các ấn phẩm được phát hành bởi các tổ chức khác nhau nhưng không có nghĩa là các tổ chức đó có thể phản ánh suy nghĩ và ý kiến riêng. Tổng cục chỉ đạo xuất bản quản lý toàn bộ quy trình xuất bản từ lập kế hoạch đến nội dung và sửa đổi nếu cần. Về cơ bản, tất cả các ấn phẩm của miền Bắc đều do đảng Lao động và Nhà nước hướng dẫn và chỉ đạo.

Có thông tin sách điện tử đang trở nên phổ biến tại Bắc Triều Tiên. Tất nhiên phát triển công nghệ là một việc quan trọng cần làm, nhưng điều miền Bắc cần thay đổi trước tiên chính là văn hóa xuất bản với đặc trưng là kiểm duyệt và định hướng.

Tin mới nhất