Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Cận cảnh Bắc Triều Tiên

Văn hóa chơi game ở Bắc Triều Tiên

2019-10-17

© KBS

Ngành công nghiệp game đã dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm văn hóa Hàn Quốc, với trị giá 9,5 tỷ USD, chiếm tới 67% tổng giá trị “xuất khẩu văn hóa” năm ngoái. Chơi game đã và đang trở thành một sở thích hấp dẫn và văn hóa đầy thú vị của đông đảo bộ phận thanh thiếu niên xứ sở Kim chi. Hàn Quốc vốn nổi tiếng thống trị thế giới trong các cuộc thi trò chơi điện tử, thường được gọi là thể thao điện tử, môn thể thao trình diễn tại Đại hội Thể thao châu Á 2018 ở Jakarta và Palembang, Indonesia. Ở bên kia biên giới bán đảo Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên cũng đã và đang nỗ lực phát triển ngành công nghệ thông tin của riêng họ. Liệu người dân quốc gia bí ẩn này có thích chơi game không? Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về văn hóa chơi game ở miền Bắc cùng với bà Kang Mi-jin, một người Bắc Triều Tiên đào thoát, hiện đang là phóng viên của tờ báo trực tuyến Daily NK có trụ sở tại Seoul.

 

Các trò chơi game ngày càng trở nên phổ biến nhờ điện thoại thông minh

Phần mềm chơi game xuất hiện ở Bắc Triều Tiên cuối những năm 1990, thời điểm máy tính được phân phối. Các trò chơi do miền Bắc phát triển chủ yếu lấy cảm hứng từ các chủ đề lịch sử như cuộc xâm lược Bắc Triều Tiên của Nhật Bản vào cuối thế kỷ 16 và các tiểu thuyết cổ điển như “Câu chuyện của Hong Gil-dong”.

Các trò chơi game trước đây chỉ được chơi trong các lớp học đặc quyền ở Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, sự xuất hiện rộng rãi của điện thoại thông minh đã khiến các trò chơi game trở nên phổ biến hơn trong công chúng. Học sinh thường sử dụng chức năng kết nối không dây tầm ngắn trên điện thoại thông minh để chơi game với bạn bè. Người miền Bắc có thể chơi hàng trăm loại trò game khác nhau nếu họ truy cập vào một loại mạng nội bộ có trả phí.

Thanh thiếu niên Bắc Triều Tiên thích chơi các trò chơi chiến đấu bằng cách sử dụng cần điều khiển được kết nối với đầu DVD hoặc máy tính xách tay. Các trò chơi máy tính và DVD xâm nhập từ Trung Quốc vào Bắc Triều Tiên từ những năm 2000. Bạn trẻ nào sở hữu máy chơi game và pin sạc nhiều lần đều trở thành niềm ghen tị của những người khác. Vậy cơ duyên nào đã khiến cho các trò chơi ngày càng phổ biến ở miền Bắc?

 

Cơn sốt chơi game ở Bắc Triều Tiên một phần là do các yếu tố bên ngoài.

Cơn sốt chơi game ở Bắc Triều Tiên một phần là do các yếu tố bên ngoài. Từ đầu những năm 2000, phim điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc đã len lỏi khắp miền Bắc. Người dân địa phương đã rất phấn khích khi thấy những cảnh chơi game trong một số phim truyền hình, và họ ngày càng tò mò hơn về các trò chơi. Sự ra đời của văn hóa chơi game và các thiết bị trò chơi từ Trung Quốc cũng là một yếu tố truyền bá trò chơi điện tử ở Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, chính sách thúc đẩy giáo dục công nghệ thông tin của Nhà nước cũng góp phần trong sự phát triển và phổ biến trò chơi điện tử. Với mục đích trở thành một cường quốc công nghệ thông tin, Bắc Triều Tiên đã chọn ra những sinh viên tài năng và trang bị cho họ những kiến thức cơ bản cần thiết cho phát triển phần mềm, như các quy tắc toán học và thuật toán. Trên thực tế, Bắc Triều Tiên cũng đã phát triển điện thoại thông minh, máy tính bảng và phần mềm trò chơi của riêng họ.

 

Ngành công nghiệp game vẫn đang ở giai đoạn sơ khai

Vào năm 2015, hãng tin AP của Mỹ cho hay, trò chơi trên điện thoại thông minh mang tên “The General Boy” rất được yêu thích ở Bắc Triều Tiên. Công nghệ đồ họa 3D đã được tích hợp vào hoạt hình lịch sử hiện có để thiết kế trò chơi, phản ánh sở thích của người miền Bắc đối với văn hóa truyền thống? cũng như nâng cao nhận thức lịch sử. Một trò chơi máy tính khác cũng áp dụng công nghệ 3D là trò giả lập bóng đá “Trận bóng căm go”. Trò chơi này cũng tái hiện các kỹ thuật và xu hướng của bóng đá thời hiện đại. Bắc Triều Tiên gần đây đã phát hành một trò chơi bóng đá di động có hình ảnh của cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới Cristiano Ronaldo. Không chỉ Ronaldo mà nhiều ngôi sao bóng đá khác chơi ở châu Âu cũng xuất hiện trong trò chơi có tên là “Vua phá lưới 2019”, tương tự như loạt trò chơi video nổi tiếng “FIFA” của Mỹ. Điều này cho thấy ngành công nghiệp game của Bắc Triều Tiên vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, dựa theo các trò game khác.

Điện thoại thông minh Bắc Triều Tiên Arirang 151 có nhiều trò chơi khác nhau, bao gồm đua xe, trò chơi cờ vây của Hàn Quốc hay còn được gọi là Go, và trò chơi tháo gỡ nút thắt. Có cả trò chơi bắn súng bằng cao su dựa theo Angry Birds. Ngành công nghiệp game Bắc Triều Tiên vẫn đang trong giai đoạn non trẻ, song có dấu hiệu bùng nổ nhờ sự lan rộng của điện thoại thông minh. Chừng nào miền Bắc hoàn thành phi hạt nhân hóa, được giảm nhẹ lệnh trừng phạt và hợp tác với Hàn Quốc, đất nước có tỷ lệ truy cập Internet cao và ngành công nghiệp trò chơi tiên tiến, rất có thể hai miền Nam Bắc bán đảo Hàn Quốc sẽ trở thành một địa điểm đầy tiềm năng của ngành công nghệ thông tin toàn cầu.

Tin mới nhất