Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Cận cảnh Bắc Triều Tiên

Văn hóa hẹn hò ở Bắc Triều Tiên

2019-05-09

© Office of the President

Hàn Quốc đang ở trong những ngày cuối xuân-đầu hè với trời xanh gió mát, muôn hoa đua nở, khiến con người cũng trở nên rung động, lãng mạn hơn. Một công ty môi giới hôn nhân cho biết lượng yêu cầu từ khách hàng đã tăng vọt trong tháng 5, được coi là tháng của tình yêu và cưới xin tại Hàn Quốc. Vậy giới trẻ ở Bắc Triều Tiên có cảm nhận tương tự về tháng 5 hay không? Hãy cùng tìm hiểu về văn hóa hẹn hò ở miền Bắc.


Hẹn hò từng là điều bị kiểm soát và cấm đoán

Trước đây, hẹn hò bị cấm đoán ở trường học và trong quân đội miền Bắc, bởi điều này bị xem là một sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, và một yếu tố có tính chất lật đổ có thể làm hủy hoại chủ nghĩa xã hội. Những người bị bắt quả tang đang hẹn hò bí mật thường bị chỉ trích rất nặng nề. Riêng sinh viên đại học còn bị phạt nặng. Ban đầu, các sinh viên thường chỉ bị cảnh cáo, nhưng về sau có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học nếu tái phạm. Trường hợp ngoại lệ được chấp nhận nếu cặp đôi nam-nữ cam kết tăng giờ làm cùng nhau hoặc thảo luận về lý tưởng xã hội chủ nghĩa khi đang hẹn hò. 


Tuy nhiên, làn gió của “tự do yêu đương” bắt đầu tràn Bắc Triều Tiên, khi các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc len lỏi tại các “jangmadang”, hay chợ tư nhân. Điều này xảy ra sau khi miền Bắc hứng chịu khó khăn nghiêm trọng về kinh tế trong những năm 1990. 


Thay đổi quan điểm về hẹn hò nhờ “làn sóng Hàn Quốc”

Người dân Bắc Triều Tiên bị cấm xem các chương trình TV của Hàn Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế, họ rất thích các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình miền Nam bị tuồn lậu vào miền Bắc, được chứa trong các thẻ nhớ USB mà họ có thể mua ở chợ tư nhân. Người miền Bắc trong độ tuổi 20, 30 đã bị ảnh hưởng bởi tình yêu và văn hóa hẹn hò xuất hiện trong phim Hàn Quốc một cách tự nhiên. Giới trẻ sinh ra sau thập niên 1990 còn được gọi là “thế hệ jangmadang”, bởi họ đã chứng kiến sự bùng nổ của chợ tư nhân.


Nhiều cặp đôi còn học theo cách mà các diễn viên Hàn Quốc thể hiện tình cảm. Họ kỷ niệm dịp 100 ngày hẹn hò rất rầm rộ, giống như cách mà các cặp đôi ở Hàn Quốc vẫn thường làm. Một số phụ nữ miền Bắc còn bắt chước phụ nữ miền Nam gọi bạn trai là “oppa”, nghĩa là “anh trai”. Quan điểm về hẹn hò còn thay đổi mạnh mẽ hơn dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. 


Hẹn hò tự do hơn kể từ khi Chủ tịch Kim Jong-un lên lãnh đạo 

Chủ tịch Kim Jong-un bắt đầu lãnh đạo đất nước năm 2012. Tháng 7 cùng năm, ông Kim và Đệ nhất phu nhân đã dự buổi biểu diễn của ban nhạc nữ Moranbong tại Trung tâm nghệ thuật Mansudae, thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là lần đầu tiên một Đệ nhất phu nhân Bắc Triều Tiên hiện diện tại một sự kiện chính thức. Sau đó, nhà lãnh đạo miền Bắc thường xuyên xuất hiện trong tư thế khoác tay đi bên cạnh vợ, những hình ảnh chưa từng có tại nước này. Phương pháp mới lạ và táo bạo này là để nhấn mạnh rằng Bắc Triều Tiên cũng bình thường như bao quốc gia khác. Sự thể hiện tình cảm giữa nhà lãnh đạo và phu nhân đã có ảnh hưởng tới giới trẻ nước này. 


Ngày nay, việc các cặp đôi trẻ tuổi nắm tay nhau đi trên đường là điều khá phổ biến. Trong nhiều trường hợp, bạn học hay đồng nghiệp hoặc họ hàng giúp các cặp đôi đến với nhau bằng cách sắp xếp gặp gỡ. Các cặp đôi trẻ thường tới công viên bên bờ sông, những khu vực nghỉ dưỡng hay khu vui chơi giải trí để tản bộ hay chèo thuyền.


Những người có quyền lực và điều kiện thường thích “hẹn hò theo kiểu Bình Nhưỡng”, như đi bơi, chơi bi-a, bowling, trượt băng hoặc chơi bóng bàn cùng nhau tại các tụ điểm giải trí. Đặc biệt, “Trung tâm giáo dục Thanh niên” nằm ở phía Đông thủ đô Bình Nhưỡng có nhiều cơ sở, bao gồm một phòng chơi video game và một rạp chiếu phim, để các cặp đôi có thể hẹn hò một cách thoải mái, hát hò và nhảy múa cùng nhau.


Tỷ lệ kết hôn vì tình yêu và tỷ lệ ly hôn đều tăng

Do ngày càng có nhiều người hẹn hò, số lượng các cặp đôi kết hôn vì tình yêu cũng tăng lên. Ngày nay, hơn một nửa số cặp đôi mong muốn được cưới nhau vì tình yêu, và cũng tỷ lệ ấy các cặp đôi gặp gỡ thông qua trung tâm môi giới hôn nhân có mong được hẹn hò trong khoảng thời gian nhất định, trước khi quyết định kết hôn. 


Sự thay đổi về quan điểm hẹn hò cũng đã ảnh hưởng tới quan niệm của người phụ nữ về hôn nhân. Trước đây, hôn nhân được xem là điều bắt buộc. Nhưng ngày càng có nhiều phụ nữ trở nên độc lập về tài chính và nắm giữ hầu bao, đồng thời có sự từng trải về kinh tế. Kết quả là, nhiều phụ nữ giờ đây lựa chọn kết hôn muộn hoặc sống độc thân. Bên cạnh đó, tỷ lệ ly hôn cũng tăng lên, bởi ngày càng có nhiều phụ nữ trở nên độc lập về tài chính và giữ vai trò trụ cột kinh tế trong gia đình. Quả thật, sự thay đổi về chính trị và kinh tế đã và đang ảnh hưởng tới văn hóa hẹn hò và cưới xin ở Bắc Triều Tiên.

Tin mới nhất