Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Cận cảnh Bắc Triều Tiên

Người nổi tiếng ở Bắc Triều Tiên

2020-05-28

ⓒ YONHAP News

Nhiều người Hàn Quốc chắc vẫn nhớ hồi còn trẻ thường treo lên tường hoặc ép plastic các tấm ảnh của ca sĩ, diễn viên họ yêu thích. Người nổi tiếng thường là đối tượng để ghen tỵ hay mơ ước, thậm chí còn là hình mẫu cho nhiều người. Thế còn phần bên kia bán đảo Hàn Quốc thì sao? Miến Bắc ắt hẳn cũng có những ca sĩ và ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về những người nổi tiếng ở Bắc Triều Tiên cùng bà Kang Mi-jin, đã đào thoát khỏi miền Bắc và đang là phóng viên tại tờ báo trực tuyến Daily NK.


Người nổi tiếng là phương tiện tuyên truyền của Nhà nước

Nhìn chung ở Hàn Quốc, nghệ sỹ sẽ trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng miền Bắc thì không như vậy. Tất nhiên, các nghệ sỹ tương lai cần có năng lực và thể lực tốt. Nhưng trên hết, họ cần được trang bị tư tưởng cách mạng và xã hội chủ nghĩa. Tất cả các buổi biểu diễn nghệ thuật và văn hóa ở đây phải thể hiện được hình ảnh Bắc Triều Tiên tự lực tự cường và lòng trung thành mãnh liệt với nhà lãnh đạo. Người nổi tiếng được sử dụng để tuyên truyền về chế độ nên cũng được chính quyền nuôi dưỡng.

Đối với những người nổi tiếng ở Bắc Triều Tiên, danh hiệu uy tín và đáng mơ ước nhất là Nghệ sĩ Nhân Dân, ngành điện ảnh gọi là Diễn viên Nhân dân. Danh hiệu cao thứ hai là Nghệ sĩ Ưu tú. Các ngôi sao điện ảnh và ca nhạc đạt những danh hiệu này sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích.


Không có văn hóa fan club ở miền Bắc

Ở Hàn Quốc, văn hóa câu lạc bộ người hâm mộ (fan club) được đông đảo giới trẻ hưởng ứng. Thành viên các fan club K-pop, chủ yếu ở độ tuổi thanh thiếu niên và ngoài 20, thường chia sẻ tin tức về album mới của các thần tượng, gửi tin nhắn bình chọn đến nhiều lễ trao giải, và tham gia các buổi biểu diễn để cổ vũ nhiệt tình cho các ngôi sao. Nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) nổi tiếng với câu lạc bộ fan quốc tế chính thức mang tên “Quân đội”. Vậy miền Bắc có văn hóa fan club không?


Nghệ sỹđược hưởng nhiều đặc quyền

Kể cả các Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ Ưu tú cũng có thể đánh mất niềm tin của chính quyền vì những sai lầm cá nhân. Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ không bao giờ có cơ hội khôi phục tiếng tăm. Ngược lại, những người trung thành với Đảng và nỗ lực tuyên truyền cho chế độ có thể hưởng lợi cả sau khi qua đời.

Trong xã hội tập thể Bắc Triều Tiên, điện ảnh và truyền hình luôn đặt ưu tiên hàng đầu là nêu bật tính ưu việt của chế độ cộng sản và sự vĩ đại của nhà lãnh đạo, thay vì để các diễn viên tỏa sáng. Hy vọng các nghệ sĩ ở Bắc Triều Tiên sẽ sớm được tự do thể hiện hết khả năng và sức sáng tạo của họ.

Tin mới nhất