Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên không phô trương tên lửa ICBM trong lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập chính quyền  

Tin nổi bật trong tuần2018-09-10
Bắc Triều Tiên không phô trương tên lửa ICBM trong lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập chính quyền  

Tên lửa ICBM không xuất hiện trong lễ duyệt binh 

Bắc Triều Tiên hôm 9/9 đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập chính quyền nước này, song buổi lễ duyệt binh đã không có sự hiện diện của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), cũng như không có phần phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un. Thay vào đó, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Kim Yong-nam đã nhấn mạnh đến việc “xây dựng kinh tế”, chứ không hề đề cập đến vũ khí hạt nhân. Động thái này được phân tích là Bình Nhưỡng muốn cho thấy một hình ảnh khác của nước này, đồng thời hạn chế tối đa việc đề cập đến đàm phán phi hạt nhân hóa.  

 

Triển vọng trong đàm phán Mỹ-Triều 

Dịp kỷ niệm ngày “Lễ tết 9/9” của Bắc Triều Tiên năm nay thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế vì diễn ra trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Triều đang rơi vào bế tắc. Trong tình hình này, đoàn đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đến thăm Bình Nhưỡng vào hôm 5/9, mở ra khả năng thay đổi cục diện. Chủ tịch Kim Jong-un được cho là đã đề cập đến việc thực hiện phi hạt nhân hóa trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đáp lại, Tổng thống Trump cam kết sẽ cùng miền Bắc thực hiện giải trừ hạt nhân. Ngoài ra, có nhiều nguồn tin cho rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi một bức thư tay đến Tổng thống Donald Trump. 

 

Miền Bắc hạn chế đề cập đến tên lửa, hạt nhân

Việc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập chính quyền Bắc Triều Tiên hay không đã trở thành một vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận. Bởi một khi tên lửa ICBM xuất hiện thì sẽ được hiểu như là một sự khiêu khích về sức mạnh hạt nhân của Bình Nhưỡng, và điều này sẽ khiến cho dư luận trong nội bộ nước Mỹ trở nên gay gắt hơn. Ngược lại, nếu tên lửa ICBM không xuất hiện thì động thái này được xem là thể hiện ý chí quyết tâm của miền Bắc trong việc phi hạt nhân hóa. Lần này, Bắc Triều Tiên không những không phô trương tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, mà còn hạn chế nhắc đến năng lực hạt nhân. Trong một bài xã luận đăng trên báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, dù có nói đến việc nước này đã sở hữu được “năng lực kiềm chế chiến tranh mạnh nhất”, song bài viết đã không đề cập trực tiếp đến hạt nhân, tên lửa, hay nước Mỹ. Theo đó, động thái trên của Bình Nhưỡng được đánh giá là nhằm tạo ra bầu không khí tốt đẹp cho đàm phán Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa. Điều này chứng tỏ vai trò của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba tại Bình Nhưỡng đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu Bắc Triều Tiên không có những bước đi phi hạt nhân hóa, và Mỹ không đưa ra những biện pháp tương ứng, thì bầu không khí sáng sủa trên có thể sẽ đóng băng bất cứ lúc nào. Do đó, việc hai miền Nam-Bắc sẽ đưa ra phương án nào trong cuộc họp thượng đỉnh sắp tới sẽ là điều hết sức quan trọng. Một điều thu hút sự chú ý nữa là kết quả các cuộc thảo luận đang được tiến hành giữa các nước liên quan đến vấn đề bán đảo Hàn Quốc. 

Tin mới nhất