Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra vào đầu năm sau

Tin nổi bật trong tuần2018-11-08
Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra vào đầu năm sau

“Washington không vội vàng trong đàm phán Mỹ-Triều”

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/11 công bố hoãn cuộc Hội đàm cấp cao Mỹ-Triều. Washington đưa đưa ra quyết định này chỉ một ngày sau khi kết thúc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, và một ngày trước khi cuộc họp cấp cao Mỹ-Triều dự kiến diễn ra. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng đây đơn giản chỉ là vấn đề điều chỉnh lịch trình. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định sẽ không vội vàng trong đàm phán với Bắc Triều Tiên và sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào đầu năm sau, song không đưa ra lời giải thích nào về việc trì hoãn Hội đàm cấp cao Mỹ-Triều. Điều này cho thấy dường như quyết định trên của Washington có khả năng không hẳn chỉ là vấn đề lịch trình.


Xét tới đối tác đàm phán là Bắc Triều Tiên, thì việc điều chỉnh lịch trình cũng có thể là “vấn đề mang tính kỹ thuật”. Bởi miền Bắc là một thể chế cầm quyền độc tài, tập trung quyền lực cao độ, nên khó có thể bắt nhịp với thông lệ của cộng đồng quốc tế. Nói cách khác, xét theo quan điểm thông thường, việc điều chỉnh lịch trình có thể sẽ khó hơn vì đây là một vấn đề không quá quan trọng.


Dự đoán lý do Mỹ hoãn cuộc họp cấp cao với Bắc Triều Tiên

Tuy nhiên, việc Washington quyết định hoãn cuộc họp cấp cao Mỹ-Triều lần này được xem như là một kết quả nhằm phản ánh mạnh mẽ hơn lập trường của phía Mỹ. Đầu tiên, có thể Mỹ đã vội vàng công bố lịch trình hội đàm cấp cao với Bắc Triều Tiên, trong khi hai bên vẫn chưa nhất trí được các chủ đề đàm phán. Điều này có thể nhận thấy được thông qua phát biểu của Tổng thống Donald Trump. Ông Trump nhấn mạnh ba điểm liên quan đến vấn đề Bình Nhưỡng. Đó là nhận định miền Bắc đang cho thấy có sự tiến triển lớn, việc Mỹ sẽ không quá vội vàng, và quyết tâm sẽ tiếp tục duy trì các lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên. Tóm lại, lập trường của Mỹ dường như đã có một chút thay đổi so với trước thềm bầu cử.

Ngoài ra, cũng có nhiều phân tích cho rằng dù Washington và Bình Nhưỡng đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp cấp cao song phương, song có thể hai bên vẫn chưa thống nhất được nội dung thảo luận vào phút cuối cùng. Việc Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động miền Bắc Kim Yong-chol hủy chuyến bay sang Mỹ đã đặt trước, đã củng cố thêm cho lập luận trên. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un gần đây cũng bày tỏ lập trường mạnh mẽ về việc yêu cầu Washington nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định sẽ tiếp tục duy trì cấm vận Bình Nhưỡng cho tới khi hoàn tất kiểm chứng việc phi hạt nhân hóa. Theo đó, các chuyên gia cho rằng có thể miền Bắc đã nhận thấy sẽ không được lợi gì trong Hội đàm cấp cao Mỹ-Triều lần này. Tóm lại, dù chưa đến mức cạn kiệt nguồn động lực đàm phán, song tình hình hiện nay cho thấy rõ ràng có một sự bất thường nào đó giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên.

Tin mới nhất