Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên phóng hai vũ khí tầm ngắn

Tin nổi bật trong tuần2020-03-07

ⓒYONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết trưa 2/3, Bắc Triều Tiên đã phóng hai vũ khí từ khu vực gần thành phố Wonsan (tỉnh Gangwon) về phía biển Đông. Hai vũ khí này đã bay được quãng đường 240 km, đạt tới độ cao 35 km. Động thái thị uy sức mạnh quân sự của miền Bắc diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh tính cần thiết của hợp tác y tế liên Triều, trong bối cảnh dịch corona-19 đang diễn tiến nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu.

 

Vụ phóng vũ khí

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nhận định động thái trên là một phần của cuộc tập trận liên hợp giữa lục quân, hải quân và không quân mà Bắc Triều Tiên tiến hành ngày 28/2 vừa qua. Giới chuyên gia phỏng đoán miền Bắc đã phóng hai vũ khí tầm ngắn dựa theo kịch bản sẵn có, nằm trong phần cuối của cuộc diễn tập tấn công hỏa lực thuộc lịch trình tập trận mùa đông của nước này. Ngày 28/2 trước đó, miền Bắc đã tiến hành tập trận tấn công liên hợp do Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un giám sát, trong đó huy động hơn 90 khẩu pháo, gồm pháo phản lực cỡ nòng 122 mm và pháo tự hành. Các hãng truyền thông Nhà nước của miền Bắc đưa tin cuộc tập trận này tập trung đánh giá năng lực tấn công hỏa lực và tính cơ động của các đơn vị phòng thủ tiền tiêu khu vực phía Đông, bồi dưỡng thuần thục năng lực chỉ huy tấn công của các binh chủng quân đội. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KNCA) ngày 3/3 đưa tin các pháo phản lực được phóng đi đã bay thẳng lên trời, nhắm vào mục tiêu. KCNA còn công bố hình ảnh pháo phản lực siêu lớn và pháo phản lực cỡ nòng 240 mm đang được phóng đi.

Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc lại đánh giá Bắc Triều Tiên đã phóng vũ khí tầm ngắn, phỏng đoán là tên lửa đạn đạo. Gần đây, miền Bắc được cho là đã gắn thêm hệ thống dẫn đường vào pháo phản lực siêu lớn, nhằm đẩy cao độ chính xác khi tấn công mục tiêu. Tầm bắn của pháo phản lực cỡ nòng 300 mm là 200 km, trong khi tầm bắn của pháo phản lực siêu lớn lên tới gần 400 km, trên thực tế được coi là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

 

Bối cảnh

Quân đội Hàn Quốc đánh giá vụ phóng vũ khí lần này của miền Bắc là nhằm đẩy cao sức mạnh quân sự, bồi dưỡng khả năng “tự lực tự cường” mà chính quyền Bình Nhưỡng đã liên tục nhấn mạnh từ năm ngoái.

Bắc Triều Tiên từng ba lần tập trận tấn công hỏa lực vào tháng 1 năm 2015, tháng 3 năm 2016 và tháng 4 năm 2017. Cuộc diễn tập tại ven biển thành phố Wonsan ngày 28/2 vừa qua được phân tích là có quy mô nhỏ nhất so với ba lần trước. Cuối năm ngoái, Bắc Triều Tiên từng cảnh báo sẽ có “hành động thực tế gây sốc” cho Mỹ. Tuy nhiên, nước này vẫn hoàn toàn yên ắng cho tới gần đây. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng đã điều chỉnh mức độ khiêu khích sau khi cân nhắc tình hình hiện tại.

Sau khi dịch corona-19 bùng phát, Bắc Triều Tiên đã đóng cửa hoàn toàn biên giới với Trung Quốc, khiến đời sống người dân miền Bắc lâm vào khó khăn. Trong bối cảnh đó, chính quyền nước này cần một hành động để củng cố đoàn kết nội bộ. Hiện tại, Bắc Triều Tiên tuyên bố chưa ghi nhận ca nhiễm corona-19 nào, nhưng phần lớn cộng đồng quốc tế đều nghi ngờ về báo cáo của miền Bắc. Truyền thông thế giới mới đưa tin nước này đang cách ly 7.000 người để phòng ngừa dịch corona-19. Thêm vào đó, tình hình khó khăn từ trước do các biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế cũng đang khiến miền Bắc lao đao.

 

Ý nghĩa và triển vọng

Vụ phóng vũ khí của miền Bắc diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác y tế liên Triều và tuân thủ thỏa thuận quân sự ngày 19/9/2018 trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 101 năm phong trào giành độc lập kháng Nhật 1/3. Tối 3/3, Bắc Triều Tiên đã ra văn bản dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ Kim Jong-un, khẳng định việc quân đội nước này phóng hai vũ khí tầm ngắn ngày 2/3 vừa qua là hành động tự vệ, và lên án mạnh mẽ Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã hối thúc miền Bắc ngừng động thái khiêu khích này. Dự báo quan hệ liên Triều khó có thể thoát khỏi cục diện u ám hiện nay. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ khó hiện thực hóa các kế hoạch dự kiến xúc tiến trong năm nay, như kết hợp thi đấu tại Thế vận hội mùa hè Tokyo, hợp tác phòng dịch corona-19, khai thác tuyến du lịch khách lẻ tới miền Bắc.

Tin mới nhất