Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Lãnh đạo Hàn-Triều-Mỹ trao đổi về vấn đề phòng chống dịch corona-19

Tin nổi bật trong tuần2020-03-28

ⓒYONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên, ngỏ ý hỗ trợ miền Bắc trong công tác phòng dịch corona-19. Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch miền Bắc cũng từng thư từ qua lại, khiến dư luận đặc biệt kỳ vọng về bầu không khí đối thoại mới trong quan hệ Hàn-Triều-Mỹ nhân việc đối phó với đại dịch lần này.

 

Mỹ đề xuất Bắc Triều Tiên hợp tác phòng dịch

Việc Tổng thống Trump gửi thư cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được xác nhận qua bài phát biểu ngày 22/3 của Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động miền Bắc Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Kim. Đề xuất hợp tác phòng dịch của Tổng thống Trump bắt nguồn từ ý tưởng viện trợ cho miền Bắc đối phó với dịch corona-19 mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố cách đó không lâu. Trong cuộc phỏng vấn với kênh phát thanh của Mỹ ngày 18/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington đã đề xuất hỗ trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên và Iran liên quan đến dịch corona-19.

Có thể thấy Bắc Triều Tiên không phản ứng tiêu cực về đề xuất của Mỹ. Bài phát biểu của Phó Chủ tịch Kim Yo-jong không đưa ra phản ứng trực tiếp về vấn đề hợp tác phòng dịch, chỉ nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa lãnh đạo hai nước. Về điều này, Tân báo Triều Tiên (Choson Sinbo), tờ báo của Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Jochongryeon), tái khẳng định quan hệ giữa lãnh đạo Mỹ-Triều chỉ mang tính chất “tình cảm cá nhân”, không liên quan tới việc nối lại đối thoại song phương. Tuy nhiên, việc em gái ông Kim Jong-un công khai về lá thư của Tổng thống Mỹ được phân tích là đã thể hiện mối quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Kim Jong-un với vấn đề hợp tác phòng dịch. Một số chuyên gia còn đánh giá hai nước Mỹ-Triều đang thể hiện quyết tâm quản lý ổn định tình hình hiện nay thông qua vấn đề phòng dịch corona-19.

 

Lãnh đạo liên Triều trao đổi thư từ

Trước đó, lãnh đạo liên Triều cũng đã trao đổi thư từ. Chủ tịch Kim Jong-un ngày 4/3 đã gửi thư cho Tổng thống Moon Jae-in, với nội dung an ủi người dân Hàn Quốc đang chiến đấu với dịch corona-19. Ngay hôm sau, Tổng thống Moon đã gửi thư phúc đáp, cảm ơn sự quan tâm của nhà lãnh đạo miền Bắc. Việc trao đổi thư từ này đã xác nhận giữa lãnh đạo liên Triều vẫn tồn tại lòng tin tưởng lẫn nhau. Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm Phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3, Tổng thống Moon Jae-in đã đề xuất hợp tác phòng dịch giữa hai miền Nam-Bắc. Bắc Triều Tiên không phản ứng rõ ràng về đề xuất này, nhưng xét tới việc Bình Nhưỡng công khai nội dung bức thư của Tổng thống Trump, cũng như các biện pháp phòng dịch quyết liệt của nước này trong hơn hai tháng qua, có thể thấy miền Bắc đang tỏ lập trường tích cực về vấn đề hợp tác phòng dịch.

 

Ý nghĩa và triển vọng

Lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ cũng đã điện đàm, khẳng định quyết tâm phối hợp chặt chẽ, vượt qua đại dịch corona-19. Nhiều ý kiến kỳ vọng nếu bầu không khí hợp tác mới được hình thành trong quan hệ Hàn-Triều-Mỹ, rất có thể đây sẽ là một bước đột phá đối với đối thoại Mỹ-Triều đang bế tắc kéo dài. Đặc biệt, việc lãnh đạo ba bên tái khẳng định tin tưởng lẫn nhau cho thấy có thể các nước sẽ tái khởi động phương thức đàm phán “Top-down” (từ cấp thượng đỉnh trước rồi tới cấp chuyên viên). Mặc dù thời gian gần đây, Bắc Triều Tiên liên tiếp có những hành vi khiêu khích mức độ thấp như phóng tên lửa tầm ngắn, nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn gửi thư cho ông Kim Jong-un, bày tỏ ý định đối thoại. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên không hề có phản ứng tiêu cực. Nếu cộng đồng quốc tế miễn cấm vận để viện trợ trang thiết bị y tế, dược phẩm cho Bắc Triều Tiên đối phó với corona-19, và hai miền Nam-Bắc hợp tác phòng dịch, khi đó đối thoại Mỹ-Triều sẽ có thể đạt tiến triển nhanh chóng. Tuy nhiên, một số ý kiến lại phản bác rằng việc lãnh đạo các nước xác nhận tin tưởng lẫn nhau là chưa đủ để dẫn đến thành quả nào ý nghĩa. Ngoài ra, phương thức đàm phán “Top-down” được cho là vẫn còn hạn chế, chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Tin mới nhất