Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Ý đồ của Bắc Triều Tiên đằng sau các động thái khiêu khích tên lửa liên tiếp

Tin nổi bật trong tuần2019-08-02
Ý đồ của Bắc Triều Tiên đằng sau các động thái khiêu khích tên lửa liên tiếp

Một loạt vụ phóng tên lửa liên tiếp của Bắc Triều Tiên thời gian gần đây được phân tích là có mức độ khiêu khích “vừa phải”, mang nhiều toan tính khác nhau. Một mặt, nước này muốn uy hiếp Hàn Quốc, mặt khác lại tránh trực tiếp đe dọa tới Mỹ, khiến việc đối phó trở nên khó khăn hơn. Dù khiêu khích để gây sức ép, nhưng động thái của miền Bắc vừa không làm vỡ khung đối thoại, vừa giúp nước này tránh bị cấm vận thêm. Ngoài ra, hành động phóng tên lửa của miền Bắc còn thể hiện ý đồ thử nghiệm các loại vũ khí đa dạng mà nước này đã phải tạm dừng trong cục diện đối thoại thời gian qua.


Các vụ phóng tên lửa của miền Bắc

Bắc Triều Tiên đã liên tiếp khiêu khích sau khi thời hạn tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên Mỹ-Triều, một nội dung nhất trí giữa lãnh đạo hai bên, đã trôi qua. Trước đó, nước này đã hai lần phóng tên lửa đạn đạo vào ngày 4/5 và 9/5. Ngày 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại Bàn Môn Điếm, nhất trí sẽ nối lại đối thoại cấp chuyên viên trong vòng “hai đến ba tuần tới”. Tuy nhiên, đã quá thời hạn này nhưng đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều vẫn chưa được tổ chức, khiến Bắc Triều Tiên quyết định hành động. Ngày 25/7, nước này phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn, có tầm bắn đạt khoảng 600 km, độ cao 50 km. Đến ngày 31/7, miền Bắc phóng tiếp một tên lửa có tầm bắn 250 km, độ cao 30 km. Quân đội Hàn Quốc phân tích đây là tên lửa tầm ngắn, nhưng Bình Nhưỡng tuyên bố rằng đây là pháo phản lực cỡ nòng lớn kiểu mới. Và lần này, vào ngày 2/8, miền Bắc đã phóng tiếp hai vũ khí được phỏng đoán là tên lửa. 


Phân tích ý đồ của miền Bắc

Một điều hiếm thấy là Bắc Triều Tiên còn công khai về ý đồ khiêu khích, nói rằng vụ phóng tên lửa ngày 25/7 nhằm thị uy sức mạnh của “vũ khí dẫn đường kiểu mới”. Bình Nhưỡng nhấn mạnh đây là lời cảnh báo cứng rắn đối với Chính phủ Hàn Quốc, lấy lý do là phản đối việc Seoul nhập máy bay chiến đấu tàng hình và diễn tập quân sự, ở đây nhắm tới cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ “Đồng minh 19-2” nhằm chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không trực tiếp đề cập tới Washington. Về phần mình, Mỹ nhận định tên lửa của miền Bắc không uy hiếp tới an ninh của nước này. 

Xét về chủng loại và tầm bắn, các tên lửa mà miền Bắc phóng vào ngày 31/7 và 2/8 rõ ràng là nhắm vào miền Nam. Dù là tên lửa đạn đạo hay là pháo phản lực thì đây đều là những vũ khí uy hiếp lớn tới an ninh của Seoul. Pháo phản lực là loại pháo tầm xa, có thể bắn nhiều phát một lúc. Pháo phản lực cỡ nòng 300 mm của Bắc Triều Tiên được biết đến có tầm bắn tối đa đạt 200 km, đặt cả Trụ sở quân khu Gyeryongdae (tỉnh Nam Chungcheong), nơi có trụ sở của các binh chủng Lục quân, Hải quân, Không quân, trong phạm vi tấn công hiệu quả. Tuy nhiên, lần này cỡ nòng của pháo được nâng lên 400 mm, tầm bắn được cho là cũng xa hơn. Thêm vào đó, miền Bắc gần đây đã gắn thêm thiết bị dẫn đường vào pháo phản lực.

Rốt cuộc, ý đồ của Bắc Triều Tiên là sở hữu sức mạnh, không chỉ uy hiếp tới lãnh thổ nước Mỹ, mà có thể trấn áp cả Hàn Quốc. Điều này sẽ nâng cao lợi thế cho Bình Nhưỡng trong đàm phán Mỹ-Triều. Có nghĩa là nước này muốn đẩy Seoul ra sau, được Washington công nhận là nước sở hữu hạt nhân, nhận được sự đảm bảo an ninh cho chính quyền. Thêm vào đó, miền Bắc cho rằng sẽ có thể được bù đắp lớn hơn từ Mỹ. Chính vì vậy, quân đội Hàn Quốc nhận định Bắc Triều Tiên sẽ còn tiếp tục khiêu khích, như phóng tên lửa, trong thời gian tới.

Tin mới nhất