Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên tiếp tục kêu gọi Mỹ đưa ra “cách tính toán mới”

Tin nổi bật trong tuần2019-10-01
Bắc Triều Tiên tiếp tục kêu gọi Mỹ đưa ra “cách tính toán mới”

Bài phát biểu của Bắc Triều Tiên tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Trong bài phát biểu tại khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 30/9, đại diện Bắc Triều Tiên đã nhấn mạnh đến “cách tính toán mới” của Mỹ trong tiến trình đàm phán hạt nhân. Cùng với đó, Bình Nhưỡng hạ tông giọng chỉ trích Washington, tăng cường công kích Seoul.


Bình Nhưỡng hối thúc Washington trở lại đàm phán với đề xuất mới

So với bài phát biểu của Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho vào năm ngoái, bài phát biểu của đại diện miền Bắc vào năm nay có nhiều điểm khác biệt. Trước tiên, Bình Nhưỡng không đề cập đến việc phi hạt nhân hóa và chỉ nhấn mạnh về “cách tính toán mới”, khái niệm được Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Son-hui khởi xướng cho các cuộc đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều vào cuối tháng 9. Như vậy, miền Bắc một lần nữa yêu cầu Mỹ có cách tiếp cận mới trong khi không hề đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa. Điều này cho thấy, Bình Nhưỡng đang yêu sách Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận trước  khi nước này thực hiện phi hạt nhân hóa. Việc Bắc Triều Tiên không đề cập đến phi hạt nhân hóa trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc có ý nghĩa là miền Bắc đã thể hiện “thiện ý” trong việc thực hiện các bước đi phi hạt nhân hóa và giờ đây đến lượt Mỹ phải đưa ra câu trả lời. Về vấn đề này, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song khẳng định, Bình Nhưỡng sẵn sàng để Washington quyết định các cuộc đàm phán song phương trở thành cơ hội hoặc nguồn cơn gia tăng căng thẳng. Đại sứ Kim nhấn mạnh các “chính sách thù địch” của Mỹ đã cản trở các nỗ lực phát triển quan hệ Mỹ-Triều, tức là yêu cầu Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận Bình Nhưỡng và chấm dứt các cuộc tập trận chung với Seoul. Tuy nhiên, đại diện Bắc Triều Tiên đã không đẩy cao chỉ trích Mỹ và cũng giống như năm ngoái, đã không trực tiếp nêu đích danh Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc. Các chuyên gia nhận định miền Bắc vẫn kỳ vọng vào khung đối thoại từ trên xuống (top-down), tức là muốn tổ chức hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều. Cùng với đó, có phân tích cho rằng mặc dù đã qua kỳ hạn mà Bắc Triều Tiên đề nghị tổ chức đàm phán cấp chuyên viên vào cuối tháng 9, nhưng Bình Nhưỡng vẫn cân nhắc đến việc tiến hành đối thoại với Washington.


Miền Bắc tiếp tục chỉ trích miền Nam

Khác biệt lớn nhất trong bài phát biểu năm nay so với bài phát biểu năm ngoái của Bắc Triều Tiên là việc chỉ trích Hàn Quốc. Đại sứ Kim phê phán miền Nam mua các loại vũ khí tối tân và tiếp tục tiến hành tập trận chung  với Mỹ. Cùng với đó, Đại sứ Bắc Triều Tiên chỉ trích quyết liệt Chính phủ Hàn Quốc có “thói xu nịnh” và “chính sách theo đuôi và lệ thuộc vào nước lớn”. Bình Nhưỡng nhấn mạnh Seoul phải từ bỏ “thái độ hai mặt” này để cải thiện quan hệ liên Triều, hối thúc Hàn Quốc tích cực thực hiện các tuyên bố chung liên Triều. Từ đầu năm nay, Bắc Triều Tiên 10 lần tiến hành động thái khiêu khích như phóng tên lửa và pháo phản lực. Tầm bắn của các loại vũ khí này tương đối ngắn, nên chỉ có Hàn Quốc và một số khu vực của Nhât Bản nằm trong mục tiêu. Thực tế, miền Bắc từng đe dọa có thể tấn công miền Nam bằng vũ khí tầm ngắn, nên việc Bắc Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc mua vũ khí và tiến hành tập trận với Mỹ, là cực kỳ vô lý. Mặc dù vậy, Bình Nhưỡng tiếp tục nhấn mạnh lập trường đặt kỳ vọng vào đối thoại Mỹ-Triều, có nghĩa là nếu Bắc Triều Tiên nhận được lợi ích từ đối thoại trực tiếp với Mỹ, những yêu sách đưa ra với Hàn Quốc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đây là điển hình của chiến lược “hòa hảo với Mỹ và lạnh nhạt với Hàn Quốc”.


Miền Bắc muốn tận dụng cơ hội đối thoại với Mỹ

Như vậy, bài phát biểu tại khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc của Bắc Triều Tiên cho thấy miền Bắc đã nhận thấy có khoảng trống trong chủ trương “thỏa thuận lớn” (Big Deal) của Mỹ và Tổng thống Trump đang ra sức đạt được kết quả tốt về đối ngoại, trong bối cảnh Quốc hội Mỹ có thể khởi động các cuộc điều trần luận tội Tổng thống Trump. Vì thế, các chuyên gia phân tích, Bắc Triều Tiên muốn đạt được lợi ích tối đa thông qua việc tận dụng tình hình này.

Tin mới nhất