Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên nối lại các kênh liên lạc

Tin nổi bật trong tuần2020-11-07

ⓒYONHAP News

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 4/11 đã tham dự lễ khai trương Trung tâm hỗ trợ tham quan Bàn Môn Điếm ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Tại đây, Bộ trưởng Lee đã nêu ra ba đề xuất để đạt được hòa bình, trong đó kêu gọi miền Bắc nối lại các kênh liên lạc liên Triều.

 

Ba đề xuất của Bộ trưởng Thống nhất

Trước tiên, ông Lee nhấn mạnh việc thiết lập kênh liên lạc thường xuyên giữa hai miền Nam-Bắc là điều cơ bản để khôi phục quan hệ liên Triều. Bộ trưởng hy vọng hai bên sẽ khôi phục lại kênh liên lạc giữa Ngôi nhà tự do phía miền Nam và Lầu gác Bàn Môn (Panmungak) phía miền Bắc, đồng thời sớm khôi phục và tái khởi động Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung. Trước đó, miền Bắc đã đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều vào ngày 16/6 năm nay. Liên quan tới vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán, ông Lee cho rằng nếu khó tổ chức đoàn tụ trực tiếp, thì hai miền phải xúc tiến đoàn tụ theo các hình thức khác như qua video, trao đổi thư từ. Xét tới niềm mong mỏi tha thiết của các gia đình bị ly tán, hai bên cần nối lại chương trình đoàn tụ, dù là quy mô nhỏ, tại Bàn Môn Điếm. Ngoài ra, Bộ trưởng Thống nhất chỉ ra rằng hai miền Nam-Bắc đã cùng phi vũ trang phía bên trong làng đình chiến Bàn Môn Điếm, nên tiếp theo cần tìm kiếm phương án để cho phép người dân qua lại tự do bên trong khu vực này. Theo ông Lee, đây sẽ là một bước tiến để đạt được “hòa bình nhỏ” trước, tiến tới một “hòa bình lớn” hơn là phi vũ trang hoàn toàn.

 

Lễ khai trương Trung tâm tham quan Bàn Môn Điếm

Việc phi vũ trang Bàn Môn Điếm được thực hiện theo nội dung thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018 giữa hai miền Nam-Bắc. Do khu vực này đã được phi vũ trang, nên Hàn Quốc tổ chức chương trình tham quan Bàn Môn Điếm cho người dân thường. Tuy nhiên, chương trình đã bị gián đoạn sau khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát vào tháng 10/2019, và tiếp tục bị tạm dừng do dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm nay. Tới ngày 4/11, chương trình tham quan Bàn Môn Điếm đã được nối lại sau 13 tháng, và Trung tâm hỗ trợ tham quan Bàn Môn Điếm được khai trương vào cùng ngày. Bàn Môn Điếm là một địa điểm mang ý nghĩa lịch sử lớn, từng diễn ra hội đàm đình chiến, chặn đứng ngọn lửa chiến tranh Triều Tiên, phát huy được chức năng là địa điểm đối thoại liên Triều. Trong thời gian qua, đã có tổng cộng 376 cuộc hội đàm giữa hai miền Nam-Bắc được tổ chức tại đây. Năm 2017, lãnh đạo hai miền Nam-Bắc đã nắm tay nhau bước qua ranh giới quân sự liên Triều. Cuộc gặp lần đầu của lãnh đạo Hàn-Triều-Mỹ kể từ sau khi đình chiến cũng diễn ra tại Bàn Môn Điếm hồi tháng 6/2019.

 

Triển vọng quan hệ liên Triều

Tuy nhiên, tình hình quan hệ liên Triều vẫn đang đóng băng. Bắc Triều Tiên “đoạn tuyệt” đối thoại, cắt đứt mọi kênh liên lạc với Hàn Quốc. Nguyên nhân là bởi đối thoại Mỹ-Triều đang lâm vào bế tắc kéo dài. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nỗ lực hết sức để kêu gọi miền Bắc khôi phục đối thoại song phương, như đề xuất hợp tác phòng dịch COVID-19, nhưng Bắc Triều Tiên vẫn đang tỏ thái độ lạnh nhạt. Lần này, Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young đã đưa ra nhận định thận trọng nhưng khá lạc quan. Ông Lee cho rằng quan hệ liên Triều có khả năng sẽ được cải thiện hơn một chút, chứ không xấu đi. Theo Bộ trưởng, cần theo dõi khả năng Bắc Triều Tiên sẽ có sự thay đổi thái độ sau bầu cử Tổng thống Mỹ và Đại hội đảng Lao động dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm sau. Liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Lee cho biết Bộ Thống nhất đang chuẩn bị đối phó với mọi tình huống, kiên định thực hiện lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc.

Tin mới nhất