Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên xây dựng công trình che giấu cơ sở hạt nhân

Tin nổi bật trong tuần2021-03-06

ⓒKBS News

Đài CNN của Mỹ ngày 2/3 (giờ địa phương) dẫn phân tích dựa trên hình ảnh vệ tinh, cho biết Bắc Triều Tiên đã xây dựng một công trình nhằm che chắn lối vào một cơ sở được phỏng đoán là nơi bảo quản vũ khí hạt nhân ở phường Yongdok, thành phố Kusong, tỉnh Bắc Pyongan. Đây là bằng chứng một lần nữa cho thấy miền Bắc vẫn đang tích cực phát triển vũ khí hạt nhân.

 

Công trình bí ẩn

CNN dẫn kết quả phân tích của Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury (Mỹ) căn cứ trên hình ảnh vệ tinh thương mại của hãng Maxar Technologies chụp vào ngày 11/2. Theo phân tích này, miền Bắc đã xây dựng một công trình mới, có khả năng là nhằm che chắn lối vào đường hầm “cơ sở hạt nhân phường Yongdok” vào năm ngoái. Viện nghiên cứu Middlebury cho biết trong hình ảnh vệ tinh chụp tới tháng 12/2019 vẫn còn thấy hai lối vào đường hầm. Tuy nhiên, trong hình ảnh chụp vào tháng 2 năm nay thì ở vị trí lối vào xuất hiện một công trình mới xây dựng, hình dáng giống tòa nhà. Do đó, viện nghiên cứu Mỹ phỏng đoán miền Bắc đã xây công trình này để che lối vào đường hầm, cho thấy nước này vẫn đang nỗ lực nâng cấp vũ khí hạt nhân.

CNN cũng dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ, cho biết cơ sở phường Yongdok được xác định là nơi cất giữ vũ khí hạt nhân của miền Bắc, điều mà cơ quan tình báo Mỹ đã nghi ngờ từ trước đó. Do vậy, Mỹ tin rằng cơ sở này vẫn đang được miền Bắc tiếp tục sử dụng vào mục đích cất giữ vũ khí hạt nhân.

 

Phân tích

Nếu theo nội dung đưa tin của CNN, thì đây là thông tin đáng chú ý đối với cơ quan tình báo Mỹ. Tuy nhiên, có vẻ như Washington cho rằng cần xem xét rõ ý đồ thực sự của Bắc Triều Tiên bởi hành động của nước này thường mang nhiều ẩn ý. Cơ quan tình báo Mỹ đã theo dõi cơ sở phường Yongdok trong hàng chục năm qua, do vậy việc miền Bắc che lối vào đường hầm cũng không mang nhiều ý nghĩa. Hành động này của Bình Nhưỡng có thể là nhằm gây sự chú ý của Washington, dò xét chính sách với nước này của Chính phủ Tổng thống Joe Biden. Miền Bắc một mặt muốn Chính phủ Biden chưa can thiệp sớm, nhưng cũng đồng thời muốn thể hiện quyết tâm sẽ tiếp tục phát triển hạt nhân.

 

Phương hướng chính sách với miền Bắc của Chính phủ Joe Biden

Hiện tại, Chính phủ Biden vẫn chưa tiết lộ về phương hướng chính sách với miền Bắc, nên Bình Nhưỡng đang tỏ ra khó chịu. Nước này cần làm gì đó để lôi kéo sự chú ý của Washington, nhưng lại xét thấy không nên đi một nước cờ nóng vội, khiêu khích Mỹ. Trong khi đó, Chính phủ Biden cũng đang phải cân nhắc nhiều vấn đề. Hiện tại, cả chính sách “kiên nhẫn chiến lược” thời cựu Tổng thống Barack Obama, hay phương thức đàm phán “Top-Down” (từ cấp thượng đỉnh tới chuyên viên) của cựu Tổng thống Donald Trump đều không còn hiệu lực. Chính phủ Biden đang đề cao đường lối chính sách đối ngoại là chủ nghĩa đa phương và khôi phục quan hệ với đồng minh. Do đó, Mỹ sẽ phải xây dựng phương hướng chính sách với miền Bắc dựa trên tất cả các biến số trên. Đây là lý do khiến Washington vẫn chưa thể đưa ra đáp án cho “phương trình bậc cao” phức tạp này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu Chính phủ Washington sẽ cân nhắc mọi phương pháp nhằm đẩy cao sức ép với Bắc Triều Tiên, kéo nước này đi theo con đường ngoại giao, dựa trên nền tảng trao đổi với các đồng minh.

Mặt khác, đài CNN chỉ ra rằng nếu Washington mất quá nhiều thời gian để xem xét chính sách với Bình Nhưỡng, thì có khả năng Bắc Triều Tiên sẽ đạt được tiến triển trong quá trình phát triển vũ khí hạt nhân. Điều này sẽ lại gây thêm khó khăn trong quá trình đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa miền Bắc.

Tin mới nhất