Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Điều kiện đối thoại Mỹ-Triều

Tin nổi bật trong tuần2018-03-04
Điều kiện đối thoại Mỹ-Triều

Trong khi Mỹ đặt ra điều kiện đối thoại với Bắc Triều Tiên là một cuộc đối thoại làm rõ về mục tiêu phi hạt nhân hóa thì Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đưa ra quân bài là cử đặc sứ tới Bắc Triều Tiên nhằm từng bước tiến đến đối thoại Mỹ-Triều. Trước đó, Đại sứ Mỹ tạm thời tại Hàn Quốc Mark Knapper phát biểu rằng Washington sẽ không đối thoại với Bình Nhưỡng khi không có một mục tiêu rõ ràng là phi hạt nhân hóa.

Kế hoạch cử đặc sứ tới Bắc Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đêm hôm 1/3 đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, cho biết về kế hoạch cử đặc sứ tới miền Bắc để đáp lại việc Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cử đặc sứ là em gái mình, bà Kim Yo-jong, tới thăm miền Nam nhân dịp Olympic PyeongChang. Được biết, Tổng thống Moon đã giải thích về kết quả chuyến thăm miền Nam của đoàn đại biểu quan chức cấp cao miền Bắc, gồm đặc sứ là bà Kim Yo-jong và Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Yong-chol trong thời gian diễn ra Olympic PyeongChang. Ông Moon cho biết việc cử đặc sứ tới miền Bắc nhằm xác định lại những nội dung đã thảo luận giữa hai miền Nam-Bắc trong thời gian đoàn quan chức cấp cao Bắc Triều Tiên thăm Hàn Quốc. Điều này cho thấy ông Moon muốn nắm bắt xem liệu Bắc Triều Tiên có đồng ý đối thoại với Mỹ với điều kiện là phi hạt nhân hóa hay không. Có nghĩa là Tổng thống Hàn Quốc muốn chia sẻ mục tiêu “phi hạt nhân hóa” của Mỹ với Bắc Triều Tiên thông qua đặc sứ, từ đó kéo nước này ngồi vào bàn đàm phán.

Điều kiện đối thoại Mỹ-Triều
Trước đó, Đại sứ Mỹ tạm thời tại Hàn Quốc Mark Knapper trong một buổi tọa đàm vào hôm 28/2 phát biểu rằng Mỹ không mong muốn đối thoại với Bắc Triều Tiên mà không có một mục tiêu rõ ràng là phi hạt nhân hóa, càng không muốn miền Bắc lợi dụng đối thoại Mỹ-Triều để kéo dài thời gian phát triển các chương trình hạt nhân, tên lửa của nước này. Ông Knapper khẳng định Mỹ vẫn giữ nguyên lập trường của mình, nếu miền Bắc chứng tỏ được quyết tâm đối thoại một cách thực sự để tiến tới phi hạt nhân hóa thì Mỹ cũng sẵn sàng đối thoại với nước này. Tuy nhiên, trong trường hợp Washington không thấy được điều đó thì con đường ngồi vào bàn đàm phán với Bình Nhưỡng sẽ càng trở nên xa vời. Trong quá khứ, Bắc Triều Tiên từng nhiều lần lợi dụng cơ hội đối thoại với Hàn Quốc và Mỹ như một chiêu bài để “câu giờ”, nhằm có thêm thời gian phát triển hạt nhân, tên lửa. Do vậy, phía Mỹ không muốn lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Ông Knapper cũng bác bỏ khả năng liên quân Hàn-Mỹ sẽ tiếp tục trì hoãn lịch tập trận quân sự chung sau khi Thế vận hội mùa đông và Thế vận hội dành cho người khuyết tật PyeongChang kết thúc.

Ý nghĩa
Những phát biểu trên của Đại sứ Mỹ tạm thời tại Hàn Quốc Mark Knapper đã trình bày một cách cụ thể về “điều kiện thỏa đáng” cho đối thoại Triều-Mỹ, điều mà Tổng thống Donald Trump đã đề cập trước đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert trong một buổi họp báo thường kỳ cũng từng trả lời rằng điều kiện của Washington là phi hạt nhân hóa. Lập trường trên của Mỹ cho thấy dù Bắc Triều Tiên có ý định đối thoại đi chăng nữa, thì điều đó vẫn là chưa đủ, nước này vẫn phải có những bước đi thích hợp để chứng tỏ quyết tâm phi hạt nhân hóa của mình.

Trong khi đó, ý tưởng của Tổng thống Moon Jae-in là chuyển cục diện đối thoại liên Triều, được mở ra nhân cơ hội Bắc Triều Tiên tham dự Olympic PyeongChang, thành cục diện đối thoại Mỹ-Triều, từ đó giải quyết được vấn đề hạt nhân miền Bắc, ổn định hòa bình lâu dài trên bán đảo Hàn Quốc. Và điểm xuất phát ở đây chính là một cuộc đối thoại sơ bộ, mang tính “thăm dò” lẫn nhau giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Việc ông Moon cho biết về kế hoạch cử đặc sứ sang Bắc Triều Tiên được cho là nhằm tạo ra bàn đạp thúc đẩy đà đối thoại sau Olympic PyeongChang, từ đó từng bước đi tới tổ chức thành công đối thoại Mỹ-Triều. Thời điểm từ nay tới trước khi liên quân Hàn-Mỹ nối lại tập trận quân sự chung vào tháng 4 được coi là “thời điểm vàng” để diễn ra đối thoại Triều-Mỹ. Do vậy, Tổng thống Hàn Quốc đang quyết tâm để đưa Bình Nhưỡng và Washington ngồi vào bàn đàm phán từ nay tới trước tháng 4.

Tin mới nhất