Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Triển vọng hội đàm thượng đỉnh liên Triều

Tin nổi bật trong tuần2018-02-18
Triển vọng hội đàm thượng đỉnh liên Triều

Trong chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua, đoàn đại biểu cấp cao Bắc Triều Tiên đã chuyển lời mời thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Điều này đangkhiến dư luận hết sức quan tâm tới khả năng diễn ra hội đàm thượng đỉnh liên Triều. Về vấn đề trên, Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang dốc toàn lực để có thể tổ chức thành công chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Moon, từ đó kéo Bắc Triều Tiên ngồi vào bàn đối thoại.

Lời mời thăm miền Bắc
Vào hôm 10/2, Tổng thống Moon Jae-in đã tiếp kiến đoàn đại biểu cấp cao của Bắc Triều Tiên tại Phủ Tổng thống trong vòng 2 tiếng 50 phút và cùng dùng tiệc trưa. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Yo-jong đã chuyển thư của Chủ tịch Kim Jong-un tới Tổng thống Moon, mong rằng ông Moon sớm có chuyến thăm miền Bắc. Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc trả lời sẽ nỗ lực để tổ chức thành công chuyến thăm này. Tiếp đó, ông Moon chỉ ra rằng việc tổ chức sớm đối thoại Mỹ-Triều là điều cần thiết để phát triển quan hệ liên Triều. Tổng thống đề nghị Bắc Triều Tiên tích cực hơn nữa trong đối thoại với Washington.

Đoàn đại biểu cấp cao miền Bắc
Đoàn đại biểu cấp cao miền Bắc đã nhập cảnh vào Hàn Quốc qua sân bay quốc tế Incheon bằng chuyên cơ vào ngày 9/2, ngày diễn ra lễ khai mạc Olympic PyeongChang. Bốn quan chức cấp cao trong đoàn là Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Kim Yong-nam, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Yo-jong, Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Ri Son-kwon và Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo thể thao quốc gia Choe Hwi. Mặc dù xét về mặt chức danh, trưởng đoàn Kim Yong-nam là nguyên thủ quốc gia theo Hiến pháp miền Bắc, nhưng trên thực tế bà Kim Yo-jong, em gái ruột của Chủ tịch Kim Jong-un, mới là đặc phái viên của Chủ tịch Kim. Chính bà là người chuyển thư và lời mời thăm miền Bắc của ông Kim Jong-un tới Tổng thống Moon Jae-in.

Trước buổi gặp, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Kim Yong-nam đã tham dự tiệc chào mừng, rồi sau đó cùng bà Kim Yo-jong dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông PyeongChang. Ngoài ra, vào ngày 10/2, ông Kim đã cùng Tổng thống Moon Jae-in, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach tới xem và cổ vũ trận đấu của đội tuyển khúc côn cầu trên băng nữ liên Triều với đội tuyển Thụy Sĩ, động viên tinh thần các vận động viên. Vào tối hôm 11/2, phái đoàn quan chức cấp cao Bắc Triều Tiên và Tổng thống Moon đã dự buổi biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Samjiyon miền Bắc tại Seoul. Sau đó, đoàn đại biểu miền Bắc đã rời Hàn Quốc vào lúc 10 giờ 24 phút tối cùng ngày, kết thúc lịch trình làm việc dài ba ngày hai đêm.

Triển vọng hội đàm thượng đỉnh liên Triều
Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực biến chuyến thăm miền Nam của em gái Chủ tịch miền Bắc thành cơ hội để xúc tiến đối thoại, đặc biệt là đối thoại Mỹ-Triều. Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết chuyến thăm này của đoàn đại biểu cấp cao miền Bắc là điểm khởi đầu để giải quyết vấn đề bán đảo Hàn Quốc một cách hòa bình. Tuy nhiên, cần phải nhìn thẳng vào sự thật là cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có tiến triển nào trong việc phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng. Chính phủ Hàn Quốc chủ trương khởi động đối thoại Triều-Mỹ từ nay cho tới cuối tháng 3, thời điểm kết thúc Thế vận hội mùa đông và Thế vận hội dành cho người khuyết tật PyeongChang, và liên quân Hàn-Mỹ tiến hành tập trận quân sự chung. Dự kiến trong thời gian tới, Seoul sẽ dốc toàn lực để thu hẹp bất đồng về lập trường giữa Washington và Bình Nhưỡng trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Chính phủ sẽ huy động mọi kênh liên lạc liên Triều để khiến Bắc Triều Tiên thay đổi thái độ. Bộ Thống nhất khẳng định sẽ nỗ lực đạt được tiến triển trong quan hệ hai miền Nam-Bắc, để từ đó kéo Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đối thoại với Washington. Tuy nhiên, Mỹ hiện vẫn đang giữ lập trường cứng rắn với miền Bắc. Trong tháng này, nhiều khả năng Washington sẽ công bố thêm biện pháp cấm vận quyết liệt hơn với Bình Nhưỡng, trong đó có nội dung phong tỏa đường biển trên diện rộng (maritime interdiction) đối với tàu thuyền của miền Bắc.

Tin mới nhất