Bắc Triều Tiên phóng bốn tên lửa đạn đạo
Bắc Triều Tiên phóng tên lửa
Vào sáng hôm 6/3, Bắc Triều Tiên đã phóng bốn tên lửa đạn đạo từ xã Dongchang, huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan, về vùng biển phía Đông nước này. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết tên lửa của miền Bắc đã được phóng đi với góc bắn từ 75 độ tới 93 độ, tầm cao tối đa đạt 260 km. Cả bốn tên lửa đều bay được quãng đương tương tự, và ba trong số này đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Vụ phóng tên lửa lần này của miền Bắc diễn ra chỉ 22 ngày sau vụ nước này phóng tên lửa đạn đạo tầm trung “Sao Bắc Cực-2” vào hôm 12/2. Theo phân tích hình ảnh chụp quang cảnh vụ phóng tên lửa mà Bắc Triều Tiên công bố, tên lửa được phóng đi lần này là tên lửa Scud-ER có tầm bắn 1.000 km, được xếp vào hàng tên lửa tầm trung. Scud-ER là phiên bản cải tiến của loại tên lửa tầm ngắn Scud-C có tầm bắn 500 km. Ngoài ra, tên lửa này còn được bổ sung thêm thiết bị quang học, nâng cao về tính năng dẫn đường, giảm được bán kính sai lệch, trọng lượng đầu đạn hạt nhân lắp trên tên lửa này là 500 kg, nhẹ hơn tên lửa Scud-C là 700 kg. Cùng với tên lửa Rodong có tầm bắn 1.300 km, Scud-ER là tên lửa đạn đạo không chỉ uy hiếp toàn bộ lãnh thổ bán đảo Hàn Quốc mà còn có thể nhắm tới cả căn cứ quân đội Mỹ tại Nhật Bản.
Bối cảnh và ý nghĩa
Vụ phóng tên lửa vừa qua của Bắc Triều Tiên được cho là nhằm nhiều mục đích khác nhau, như để thị uy sức mạnh quân sự, đáp trả cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, xoay chuyển cục diện sau vụ ám sát Kim Jong-nam, đồng thời truyền thông điệp tới Chính phủ Donald Trump về các chính sách với miền Bắc.
Hàng năm, mỗi khi liên quân Hàn-Mỹ tập trận chung là Bắc Triều Tiên lại tiến hành khiêu khích quy mô lớn. Đặc biệt, vụ phóng tên lửa lần này nhằm thị uy sức mạnh quân sự với Chính phủ mới ra mắt của Tổng thống Donald Trump. Khác với kỳ vọng ban đầu của Bắc Triều Tiên, Chính phủ Trump có chiều hướng đối phó cứng rắn với vấn đề miền Bắc. Nhóm an ninh Nhà Trắng gần đây đã đề cập tới việc tái triển khai vũ khí chiến thuật trên bán đảo Hàn Quốc, thậm chí một số ý kiến còn đề xuất phương án tấn công phủ đầu miền Bắc. Trong đợt tập trận năm nay, liên quân Hàn-Mỹ triển khai quy mô lớn các vũ khí chiến lược khiến Bắc Triều Tiên không khỏi lo sợ, bao gồm cả tàu sân bay hạt nhân Carl Vinson, thể hiện rõ quyết tâm đối phó một cách quyết liệt với miền Bắc. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang đổ dồn mọi sự chỉ trích về phía Bắc Triều Tiên liên quan tới vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai của Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un, tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia, vào hôm 13/2 vừa qua. Đây là một hành vi khủng bố được tiến hành với chất độc thần kinh VX, một vũ khí hóa học bị cấm sản xuất và sử dụng. Washington đang xúc tiến tái chỉ định Bắc Triều Tiên là quốc gia tài trợ cho khủng bố, trong khi Seoul tăng cường phối hợp với quốc tế siết chặt các biện pháp trừng phạt. Bình Nhưỡng đang đối mặt với nguy cơ bị “trục xuất” khỏi cộng đồng quốc tế. Vụ phóng tên lửa vừa qua còn mang tính chất là một động thái khiêu khích nhằm xoay chuyển cục diện, giúp miền Bắc thoát khỏi tình cảnh hiện nay.
Phản ứng của Hội đồng bảo an
Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm 8/3 (theo giờ địa phương) đã ra thông cáo lên án vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Thông cáo này do Mỹ soạn thảo và được toàn bộ 15 quốc gia thành viên của Hội đồng bảo an, bao gồm cả Trung Quốc, nhất trí thông qua. Tuyên bố chỉ trích vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về phát triển hệ thống vận chuyển vũ khí hạt nhân, gây bất ổn cho khu vực Đông Bắc Á, kích động một cuộc chạy đua vũ trang. Hội đồng bảo an hối thúc Bắc Triều Tiên kiềm chế khiêu khích gây tổn hại tới hòa bình và ổn định khu vực Đông Bắc Á, thực hiện đúng nghĩa vụ của mình với cộng đồng quốc tế. Thông cáo này nhấn mạnh các nước thành viên Hội đồng bảo an đều nhất trí áp đặt thêm biện pháp cứng rắn với Bắc Triều Tiên. Tất cả các biện pháp đối phó trên cho thấy Hội đồng bảo an đánh giá vụ việc lần này là hết sức nghiêm trọng.