Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Seoul đối phó với động thái khiêu khích tên lửa của Bình Nhưỡng

Tin nổi bật trong tuần2017-08-06
Seoul đối phó với động thái khiêu khích tên lửa của Bình Nhưỡng

Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu xem xét phương án cấm vận riêng với Bắc Triều Tiên nhằm đối phó với vụ phóng thử nghiệm lần hai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14 của nước này. Seoul cũng có những động thái thị uy sức mạnh quân sự quyết liệt như phóng tên lửa đạn đạo của liên quân Hàn-Mỹ, quyết định triển khai tạm thời bốn bệ phóng tên lửa còn lại của tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), xúc tiến sửa đổi Hướng dẫn phát triển tên lửa của liên quân Hàn-Mỹ.

Đối phó với động thái tên lửa của miền Bắc
Sau động thái khiêu khích tên lửa Hwasong-14 của Bắc Triều Tiên, liên quân Hàn-Mỹ đã ngay lập tức có nhiều biện pháp đối phó quyết liệt. Vào lúc 5 giờ 45 phút sáng hôm 29/7, tức chỉ sáu giờ sau khi miền Bắc phóng tên lửa Hwasong-14, liên quân hai nước đã tiến hành tập trận đánh chặn tên lửa đạn đạo lần hai trên vùng biển phía Đông, khẳng định quyết tâm đối phó cứng rắn với Bình Nhưỡng khi có tình huống nguy cấp. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo tuyên bố sẽ tăng cường khả năng răn đe mở rộng của liên quân Hàn-Mỹ, thiết lập một hệ thống đối phó riêng với đe dọa về hạt nhân, tên lửa của miền Bắc trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Lee Sun-jin đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joseph Dunford và Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ Harry Harris, trao đổi ý kiến về phương án sử dụng biện pháp quân sự với miền Bắc. Trong khi đó, Tổng thống Moon Jae-in ra chỉ thị xem xét áp đặt cấm vận riêng với Bình Nhưỡng, quyết định triển khai tạm thời bốn bệ phóng tên lửa của THAAD, xúc tiến sửa đổi Hướng dẫn về phát triển tên lửa liên quân Hàn-Mỹ. Quân đội Hàn Quốc cũng đã lần đầu công bố về việc phát triển thành công tên lửa đạn đạo kiểu mới, được mệnh danh là “bom xuyên phá phiên bản Hàn Quốc”, và công khai cảnh phóng thử nghiệm thành công tên lửa này.

Bắc Triều Tiên phóng tên lửa Hwasong-14 lần hai
Vào lúc 11 giờ 41 phút đêm hôm 28/7, Bắc Triều Tiên đã phóng thử nghiệm lần hai tên lửa đạn đạo Hwasong-14 từ tỉnh Jagang, gần khu vực biên giới Trung-Triều. Tên lửa đã được đẩy cao góc bắn và hướng về vùng biển phía Đông nước này. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 29/7 đưa tin tên lửa đã đạt được tầm cao tối đa là 3.724,9 km, bay được 998 km trong vòng 47 phút 12 giây. Theo những thông số này, tên lửa của miền Bắc có thể đạt được tầm bắn tối đa là trên 10.000 km nếu được phóng theo góc bắn thông thường là 30 đến 45 độ, hoàn toàn có thể tấn công vùng Đông Bắc nước Mỹ nếu được phóng từ thành phố Wonsan. Quân đội ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đánh giá Bắc Triều Tiên đã đạt được một bước tiến mới trong tiến trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Cấm vận riêng với miền Bắc và tăng trọng lượng đầu đạn tên lửa
Trong số các biện pháp đối phó của Seoul và Washington, một nội dung đáng lưu ý là hai bên quyết định xúc tiến sửa đổi Hướng dẫn về phát triển tên lửa của liên quân Hàn-Mỹ. Hướng dẫn được sửa đổi vào năm 2012 trước đó quy định giới hạn trọng lượng đầu đạn là 500 kg với tên lửa có tầm bắn 800 km. Nếu tầm bắn tên lửa là 500 km thì trọng lượng đầu đạn là 1 tấn, tầm bắn 300 km thì trọng lượng cho phép là 2 tấn. Hai bên dự kiến sẽ xúc tiến sửa đổi hướng dẫn này để nâng trọng lượng đầu đạn với tên lửa tầm bắn 800 km lên 1 tấn, thậm chí là 2 tấn. Tên lửa mang theo đầu đạn trọng lượng 500 kg sẽ có thể công phá đường băng của một sân bay. Nếu tăng lên 1 tấn thì phạm vi công phá có thể đạt tới độ sâu 10 đến 20 m dưới lòng đất, tức có thể phá hủy các căn cứ ngầm, bộ máy chỉ huy chiến tranh của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Khi đó, tên lửa sẽ mang lại hiệu quả răn đe lớn hơn đối với miền Bắc về mặt quân sự. Cùng với đó, Tổng thống Moon Jae-in còn chỉ thị xem xét áp đặt cấm vận riêng đối với Bình Nhưỡng. Chính phủ Hàn Quốc từng công bố phương án cấm vận riêng với Bắc Triều Tiên vào tháng 12 năm ngoái, sau khi nước này tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm. Khi đó, Seoul đã đưa 79 cá nhân, trong đó có Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Bắc Triều Tien Hwang Pyong-so, Phó Chủ tịch đảng Lao động Choe Ryong-hae, và 69 cơ quan của miền Bắc như đảng Lao động Bắc Triều Tiên, Ủy ban Quốc vụ, Bộ lực lượng vũ trang nhân dân vào danh sách cấm vận. Những cá nhân, tổ chức này bị cấm giao dịch ngoại tệ, tài chính với người dân hoặc các tổ chức tài chính của Hàn Quốc, bị đóng băng các tài sản trong nước. Tuy nhiên, những nội dung trừng phạt này bị cho rằng chỉ mang tính hình thức chứ không mang lại hiệu quả trên thực tế bởi hầu như các cá nhân, tổ chức này không giao dịch với tổ chức tài chính Hàn Quốc, hoặc không có tài sản tại Hàn Quốc. Dư luận hiện quan tâm liệu lần này Chính phủ có đưa ra phương án cấm vận với các doanh nghiệp của Trung Quốc và Nga có giao dịch với miền Bắc hay không dựa trên khung phối hợp với Mỹ.

Tin mới nhất