Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Sách trắng quốc phòng Hàn Quốc năm 2016

Tin nổi bật trong tuần2017-01-15
Sách trắng quốc phòng Hàn Quốc năm 2016

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 11/1 đã công bố “Sách trắng quốc phòng năm 2016”, trong đó trình bày cụ thể những thay đổi về quân đội Bắc Triêu Tiên trong vòng hai năm qua.

Sách trắng quốc phòng năm 2016
Theo ước đoán của Bộ Quốc phòng, binh lực của Bắc Triều Tiên hiện đạt 1,28 triệu người, cao gấp hơn hai lần so với binh lực Hàn Quốc là 625.000 quân. Yếu tố quyết định dẫn tới sự chênh lệch này chính là do quy định về thời hạn nghĩa vụ quân sự ở hai miền Nam-Bắc. Ở Bắc Triều Tiên, thời hạn phục vụ trong quân ngũ của nam giới là 10 năm và trong các lực lượng đặc biệt là 15 năm. Thời hạn này đối với nữ quân nhân là từ năm tới bảy năm. Trong khi đó, thời gian nghĩa vụ quân sự của Hàn Quốc là 21 tháng. Số lượng xe tăng, vũ khí chiến lược quan trọng của binh chủng lục quân của Bắc Triều Tiên là 4.300 chiếc, nhiều hơn so với Hàn Quốc là 2.400 chiếc. Tuy nhiên, xe tăng Báo đen K-2 của Hàn Quốc có tính năng ưu việt hơn hẳn so với các loại xe tăng mà Bắc Triều Tiên sở hữu. Về tàu ngầm, trang bị chiến lược của lực lượng hải quân, Bắc Triều Tiên đang sở hữu khoảng 70 chiếc, trong khi Hàn Quốc chỉ có khoảng hơn 10 chiếc. Tàu ngầm của Bắc Triều Tiên đa phần là loại cũ do Nga sản xuất, bị hạn chế trong tác chiến tầm xa. Ngoài ra, Hàn Quốc sở hữu ba tàu khu trục Aegis, trong khi Bắc Triều Tiên không có tàu khu trục nào. Về lực lượng không quân, Bắc Triều Tiên có khoảng 810 máy bay, trong khi Hàn Quốc chỉ có khoảng 410 chiếc, bao gồm máy bay chiếu đấu F-15K, loại máy bay hùng mạnh nhất tại khu vực Đông Bắc Á. Tới năm 2018, Hàn Quốc dự kiến sẽ triển khai thêm máy bay chiến đấu tàng hình F-35A.

Sức mạnh hạt nhân, tên lửa
Bắc Triều Tiên có ý định phát triển hạt nhân, tên lửa, hòng lật ngược được sự chênh lệch về các vũ khí thông thường với Hàn Quốc. Sách trắng quốc phòng năm 2016 phỏng đoán rằng trong năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần tiến hành tái xử lý thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, thu được thêm 10 kg plutonium, nâng tổng lượng plutonium mà nước này sở hữu lên khoảng 50 kg, đủ để sản xuất ra 10 bom hạt nhân. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng nhận định Bắc Triều Tiên đã đạt được những tiến triển tương đối trong chương trình làm giàu uranium (HEU), nhưng không đưa ra con số ước lượng cụ thể. Quá trình làm giàu uranium diễn ra hết sức bí mật và rất khó có thể đưa ra được dự đoán chính xác. Trong Sách trắng quốc phòng năm 2014, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng chỉ cho biết Bắc Triều Tiên đang tiến hành chương trình làm giàu uranium, không công bố các thông tin chi tiết hơn.

Bộ Quốc phòng đánh giá Bắc Triều Tiên đã đạt được đến trình độ tương đối về công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, gần tương tự với nhận định năm 2014 cho rằng miền Bắc đang duy trì phát triển công nghệ này. Trong năm 2014, Bộ Quốc phòng phỏng đoán Bắc Triều Tiên đã sở hữu được năng lực tên lửa tầm xa, có thể uy hiếp tới lãnh thổ nước Mỹ. Tuy nhiên, Sách trắng quốc phòng năm 2016 lại chỉ ghi rằng Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa Taepodong 1 và 2 để phát triển tên lửa tầm xa. Bắc Triều Tiên được cho là đã triển khai tên lửa Musudan và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Do nước này liên tiếp thất bại trong phóng thử nghiệm tên lửa Musudan, việc đưa ra phỏng đoán về trình độ tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng là không hề dễ dàng.

Ngoài ra, Sách trắng quốc phòng năm 2016 đã lần đầu tiên đề cập tới những mối uy hiếp khác từ Bắc Triều Tiên như tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), tấn công mạng, khủng bố. Sách trắng cũng cho biết Bộ tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược có quy mô 10.000 quân của nước này đã được nâng cấp lên thành Bộ Tư lệnh quân chủng, tương đương với bộ tư lệnh ở các quân chủng trong quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên, cho thấy nước này đang đặt trọng tâm vào hoạt động đẩy cao sức mạnh hạt nhân và tên lửa.

Ý nghĩa và triển vọng
Sách trắng lần này bị chỉ trích là thiếu những phân tích khoa học về sức mạnh quân đội của Bắc Triều Tiên, đặc biệt về sức mạnh tên lửa, hạt nhân của Bình Nhưỡng. Nhiều phần bị cho là chỉ đưa ra phỏng đoán không rõ ràng. Trong thời gian qua, phần lớn ý kiến đều cho rằng Bắc Triều Tiên trên thực tế đã đạt được những tiến triển đáng kể về năng lực hạt nhân, tên lửa. Một điều không thể phủ nhận là những uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên đang ngày một nghiêm trọng hơn. Để đối phó với uy hiếp này, Hàn Quốc cần có được sự đồng thuận trong nước về vấn đề an ninh, đồng thời nỗ lực tăng cường hợp tác với Chính phủ tân Tổng thống Donald Trump sắp ra mắt vào cuối tháng này.

Tin mới nhất