Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Tin nổi bật trong tuần2017-02-19
Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm 13/2 (theo giờ địa phương) đã nhóm họp khẩn và ra thông cáo lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên vào hôm 12/2. Quân đội Hàn Quốc nhận định đây là tên lửa đạn đạo tầm trung kiểu mới sử dụng nhiên liệu rắn, được áp dụng công nghệ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Miền Bắc phóng tên lửa
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào lúc 7 giờ 55 phút sáng hôm 12/2, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ sân bay Panghyon thuộc tỉnh Bắc Pyongan về vùng biển phía Đông nước này. Tên lửa đã bay được hơn 500 km, đạt tới tầm cao tối đa hơn 550 km. Vận tốc tối đa của tên lửa đạt Mach 10, nhanh hơn tên lửa Rodong của nước này. Một ngày sau vụ phóng, truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin nước này đã phóng thành công tên lửa “Sao Bắc Cực-2”. Theo nội dung đưa tin, Bình Nhưỡng tuyên bố đã đẩy cao góc bắn của tên lửa chiến lược đất đối đất kiểu mới sử dụng nhiên liệu rắn. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, cho biết vụ phóng tên lửa vừa qua đã kiểm chứng được khả năng lắp đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo và khả năng tránh bị đánh chặn khi tên lửa quay trở lại bầu khí quyển. Vụ phóng lần này của Bình Nhưỡng được tiến hành chỉ bốn tháng sau vụ phóng tên lửa Musudan thất bại vào hôm 20/10 năm ngoái.

Đối sách của Liên hợp quốc
Trong thông cáo lên án Bình Nhưỡng vừa qua, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc quy kết vụ phóng tên lửa của miền Bắc đã góp phần nâng cao hệ thống vận chuyển vũ khí hạt nhân của nước này, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Cơ quan này bày tỏ lấy làm tiếc về việc Bắc Triều Tiên dồn toàn bộ nguồn tài chính hiện có vào phát triển tên lửa, yêu cầu nước này tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế, đồng thời cảnh báo sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt cứng rắn trong tình huống cần thiết. Ngoài ra, Hội đồng bảo an cũng đề nghị các nước thành viên nỗ lực hơn nữa để thực thi một cách triệt để các biện pháp cấm vận với Bắc Triều Tiên.

Tên lửa đạn đạo tầm trung kiểu mới
Quân đội Hàn Quốc nhận định tên lửa mà miền Bắc phóng đi là loại tên lửa kiểu mới sử dụng nhiên liệu rắn, được áp dụng công nghệ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Lần này, miền Bắc sử dụng kỹ thuật phóng lạnh (cold lauch), cho phép tên lửa được khai hỏa trên không sau khi đạt tới một độ cao nhất định. Với kỹ thuật bắn như vậy, tên lửa có thể thay đổi hướng bay, tránh bị bắn hạ. Miền Bắc gọi loại tên lửa mới này là “Sao Bắc Cực-2”, cho thấy đây là phiên bản cải tiến của loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) “Sao Bắc Cực” mà miền Bắc từng phóng thử nghiệm vào tháng 8 năm ngoái. Trên thực tế, theo hình ảnh mà báo Lao động công bố, tên lửa Sao Bắc Cực-2 có hình dáng bên ngoài gần giống với tên lửa “Sao Bắc Cực”, nhưng có chiều dài khoảng 12 m, lớn hơn chiều dài của tên lửa Sao Bắc Cực là khoảng 9m. Phần đầu đạn của tên lửa Sao Bắc Cực-2 cũng có hình nấm tương tự như tên lửa Sao Bắc Cực. Các chuyên gia nhận định tên lửa Sao Bắc Cực-2 là loại tên lửa đạn đạo tầm trung kiểu mới sử dụng nhiên liệu rắn, và là giai đoạn giữa để miền Bắc tiến tới phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Nếu sử dụng nhiên liệu rắn, lực đẩy của tên lửa sẽ bị giảm hơn so với khi sử dụng nhiên liệu lỏng. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiên liệu rắn sẽ giúp tiết kiệm thời gian tiếp nhiên liệu, cho phép vận chuyển và phóng tên lửa một cách nhanh chóng, dễ dàng và bí mật.

Ý nghĩa
Vụ phóng tên lửa vừa qua là động thái khiêu khích đầu tiên của Bắc Triều Tiên sau khi Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump ra mắt vào hôm 20/1. Nhiều ý kiến trong dư luận Mỹ cho rằng Washington cần phải có biện pháp đối phó cứng rắn với Bắc Triều Tiên, bao gồm cả biện pháp tấn công phủ đầu. Tuy nhiên, một số ý kiến lại phân tích rằng Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm thị uy về sức mạnh tên lửa, truyền thông điệp cảnh cáo tới Chính phủ Mỹ mới.

Tin mới nhất