Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên phóng thành công tên lửa SLBM

Tin nổi bật trong tuần2016-08-28
Bắc Triều Tiên phóng thành công tên lửa SLBM

Vào hôm 24/8, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) về phía vùng biển Đông Bắc bán đảo Hàn Quốc. Tên lửa đã bay được khoảng 500 km rồi rơi xuống Vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản (JADIZ). Vụ phóng tên lửa này của miền Bắc được đánh giá là đã diễn ra thành công.

Phóng tên lửa SLBM

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 25/8 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ca ngợi vụ phóng tên lửa SLBM của nước này đã “thành công rực rỡ”. Bên cạnh đó, KCNA còn phát đi một số hình ảnh và video về vụ phóng này. Tên lửa lần này đã được Bắc Triều Tiên đẩy cao góc bắn để thu hẹp tầm bắn. Nối tiếp thành công đưa tên lửa bay lên khỏi mặt nước, lần này, Bình Nhưỡng đã đạt được một bước tiến mới khi đưa được tên lửa bay trên không trung khoảng 500 km. Một số ý kiến nhận định rằng có thể trong năm nay, Bình Nhưỡng sẽ tuyên bố triển khai thực chiến tên lửa SLBM.

Sau vụ phóng tên lửa vừa qua, nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un tuyên bố thành công lần này chứng minh rằng Bắc Triều Tiên đã đứng vào hàng ngũ các cường quốc quân sự, sở hữu sức mạnh tấn công hạt nhân một cách hoàn hảo.

Seoul và cộng đồng quốc tế lên án Bình Nhưỡng

Miền Bắc phóng tên lửa đúng vào ngày diễn ra cuộc họp Ngoại trưởng Hàn-Trung-Nhật tại Tokyo. Các bên ngay lập tức đã yêu cầu Bình Nhưỡng phải kiềm chế khiêu khích. Cộng đồng quốc tế cũng đồng loạt hối thúc miền Bắc dừng phóng tên lửa và tiến tới giải trừ hạt nhân.

Tổng thống Park Geun-hye chiều hôm 24/8 đã tới thăm lực lượng quân đội đóng tại khu vực tiền tuyến gần biên giới liên Triều. Tại đây, bà Park đã lên án chính quyền miền Bắc, trong đó nhắc đích danh Chủ tịch Kim Jong-un. Tổng thống Park nhận xét rằng Bắc Triều Tiên đang duy trì một thể chế độc tài, một người lãnh đạo trái với lẽ thường với tính cách rất khó lường. Trên cơ sở này, bà cho rằng hiểm họa hạt nhân và tên lửa miền Bắc đang đến đang rất gần. Đây là lần đầu tiên bà Park nhắc đích danh tên ông Kim Jong-un và dùng những cụm từ như “nhà lãnh đạo độc tài”, “trái với lẽ thường”.

Ý nghĩa và triển vọng

Vậy là sau khi phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan vào tháng 6, miền Bắc lại tiếp tục phóng thành công cả tên lửa SLBM, đẩy cao nguy cơ hạt nhân, tên lửa. Đặc biệt, Bắc Triều Tiên hết sức tập trung vào việc phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, một vũ khí rất thuận tiện cho mưu đồ tấn công bất ngờ, đen tối của nước này.

Vụ phóng tên lửa lần này của Bác Triều Tiên vừa nhằm mục đích thị uy sức mạnh quân sự, trả đũa việc liên quân Hàn-Mỹ tiến hành diễn tập quân sự chung thường niên mang tên “Ulchi Freedom Guardian” (Người bảo vệ tự do Ulchi), vừa để khẳng định với cả trong và ngoài nước rằng miền Bắc hoàn toàn có thể vượt qua được những nguy cơ bất ổn trong thể chế sau hàng loạt các vụ bỏ trốn gần đây của tầng lớp tinh hoa nước này.

Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un còn chỉ thị cho quân đội nước này đẩy nhanh hơn nữa các dự án phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời tập trung phát triển phương tiện vận chuyển hạt nhân. Trong thời gian tới, dự kiến miền Bắc sẽ gấp rút xúc tiến bố trí tên lửa SLBM và thử nghiệm hạt nhân. Tuy nhiên, tên lửa phóng ra lần này có mặt hạn chế là được lắp trên tàu ngầm lớp Sinpo. Có thể sắp tới đây, miền Bắc sẽ cho đóng thêm tàu ngầm loại 3.000 tấn để có thể lắp và phóng nhiều tên lửa một lúc. Trong khi mối uy hiếp từ Bắc Triều Tiên đang cận kề, dư luận hối thúc Chính phủ Hàn Quốc nhanh chóng có các biện pháp đối phó cần thiết. Seoul rõ ràng chưa có lá chắn nào đối phó được với tên lửa SLBM. Do đó, Chính phủ cần thiết lập một hệ thống tấn công bằng tên lửa Kill Chain mới, có thể đối phó với loại tên lửa phóng từ dưới mặt nước của miền Bắc.

Tin mới nhất