Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Nhân viên nhà hàng Bắc Triều Tiên ở nước ngoài chạy trốn tập thể tới Hàn Quốc

Tin nổi bật trong tuần2016-04-17
Nhân viên nhà hàng Bắc Triều Tiên ở nước ngoài chạy trốn tập thể tới Hàn Quốc

13 nhân viên làm việc tại một nhà hàng của Bắc Triều Tiên ở Trung Quốc vào hôm 7/4 đã nhập cảnh vào Hàn Quốc. Đây là những người lao động làm việc tại nước ngoài để thu ngoại tệ về cho chính quyền miền Bắc. Những người này cho biết do được tiếp cận với truyền hình và mạng internet, họ biết được tình hình xã hội Hàn Quốc và phát hiện ra sự bịa đặt của chính quyền Bắc Triều Tiên.

Bỏ trốn tập thể tới Hàn Quốc
Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jung Joon-hee hôm 8/4 cho biết 13 người, trong đó có một chủ cửa hàng là nam giới và 12 nhân viên là nữ giới, làm việc cho một nhà hàng Bắc Triều Tiên ở nước ngoài đã xin tị nạn tại Hàn Quốc. Những người này đã tới Seoul vào hôm 7/4 vừa qua, thông qua một nước thứ ba ở Đông Nam Á. Nhà hàng này được phỏng đoán là nhà hàng Ryugyong của miền Bắc ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hiện tại nhà hàng này đã đóng cửa.

Từ trước tới nay cũng đã có trường hợp một, cho tới hai người, là nhân viên của nhà hàng Bắc Triều Tiên ở nước ngoài, tự ý bỏ trốn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một số lượng lớn nhân viên làm việc tại cùng một nhà hàng xin tị nạn tại Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Thống nhất cho biết Chính phủ Hàn Quốc tôn trọng quyết định của những người này và tiếp nhận tị nạn vì lý do nhân đạo.

Trước đây, Chính phủ rất hiếm khi công bố chính thức về trường hợp người miền Bắc bỏ trốn tập thể tới miền Nam. Ông Jung giải thích Bộ Thống nhất quyết định công bố trường hợp này bởi đây là một vụ bỏ trốn hiếm khi xảy ra, đặc biệt là trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang gia tăng cấm vận với Bình Nhưỡng.

Ý nghĩa của chuyến bỏ trốn tập thể
Vụ bỏ trốn tập thể lần này nói lên nhiều điều. Trước tiên, đây là kết quả việc cộng đồng quốc tế siết chặt thêm cấm vận với Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, vụ việc cũng thể hiện những chuyển biến trong chính sách đối với người tị nạn miền Bắc của Chính phủ Trung Quốc. Những nhân viên làm việc tại nhà hàng Bắc Triều Tiên ở nước ngoài đều là những người có xuất thân tốt trong xã hội miền Bắc. Họ phải chịu sự giám sát của các nhân viên cơ quan tình báo của Bắc Triều Tiên và phải làm việc trong môi trường theo dõi lẫn nhau. Trong hoàn cảnh như vậy, không phải một hay hai người, mà là 13 người cùng đồng lòng để chạy trốn một lúc, là điều vô cùng khó khăn.

Những người này cho biết, sau khi cộng đồng quốc tế gia tăng cấm vận với miền Bắc, việc kinh doanh của nhà hàng trở nên khó khăn. Họ phải đối diện với áp lực lớn từ chính quyền miền Bắc, thậm chí sẽ bị xử phạt khi về nước nếu không thu được nhiều ngoại tệ. Nhận thấy Bắc Triều Tiên không còn hy vọng nào nữa sau các biện pháp cấm vận của quốc tế, những người này đã quyết tâm bỏ trốn.

Hiệu quả các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên
Các nhà hàng tại nước ngoài là một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng của miền Bắc. Bắc Triều Tiên hiện có khoảng hơn 130 nhà hàng kinh doanh tại Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, trong đó hơn 100 nhà hàng là tại Trung Quốc. Sau khi quốc tế chính thức gia tăng trừng phạt nước này, lượng thực khách, trong đó gồm cả người Hàn Quốc, ít lui tới những nhà hàng này hơn trước, khiến tình hình kinh doanh trở nên khó khăn. Nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động. Vụ bỏ trốn tập thể lần này được phân tích là dấu hiệu rối loạn trong nội bộ miền Bắc sau khi bị cộng đồng quốc tế gia tăng trừng phạt.

Điểm đáng chú ý trong vụ việc lần này là thái độ của Trung Quốc. Bắc Kinh đang tích cực thực hiện biện pháp cấm vận đối với Bình Nhưỡng. Sự việc lần này được phân tích là đã diễn ra dưới sự chấp thuận của Chính phủ Bắc Kinh, cho phép những nhân viên miền Bắc nói trên tới Hàn Quốc. Seoul cho rằng thời gian tới sẽ có thêm các vụ chạy trốn tập thể tương tự khác, và Bắc Triều Tiên có thể sẽ vì thế mà tiến hành các động thái khiêu khích.

Tin mới nhất