Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ bảy

Tin nổi bật trong tuần2016-05-15
Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ bảy

Được tổ chức sau 36 năm, Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ bảy đã bầu nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un là Chủ tịch đảng Lao động. Đại hội đã bế mạc vào hôm 9/5 sau bốn ngày làm việc, chính thức thông qua lộ trình phát triển song song hạt nhân và kinh tế của miền Bắc. Tiếp đó vào hôm 10/5, chính quyền nước này đã tổ chức sự kiện quy tụ một lượng lớn quần chúng tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng, để ca ngợi Chủ tịch Kim Jong-un.

Bế mạc Đại hội đảng
Đại hội đảng Lao động lần thứ bảy vừa rồi đã chính thức tuyên bố về thời đại nhà lãnh đạo Kim Jong-un, khẳng định vai trò của đảng Lao động trong thể chế miền Bắc.

Đại hội đảng Lao động vừa qua đề ra lịch trình gồm có tổng kết công tác của Ủy ban kiểm tra trung ương đảng, sửa đổi điều lệ đảng, bầu ông Kim Jong-un làm người đứng đầu đảng, và bầu ra các cơ quan lãnh đạo đảng. Trong báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban trung ương đảng, ông Kim Jong-un đã đưa ra lộ trình phát triển song song hạt nhân và kinh tế, nhấn mạnh đây không phải là một đối sách tạm thời mà là một chiến lược dài hạn. Ông này còn đề cập tới việc phi hạt nhân hóa toàn cầu, tuyên bố miền Bắc là một quốc gia sở hữu hạt nhân và nước này sẽ chỉ tấn công hạt nhân nếu bị đe dọa.

Ban lãnh đạo đảng Lao động
Trong ngày đại hội cuối cùng, miền Bắc đã tiến hành bầu ra các ủy viên thường vụ, ủy viên và ủy viên dự bị của Bộ Chính trị, tiến hành tái cơ cấu một số cơ quan như xóa bỏ Ban Bí thư, lập mới Ban thường vụ.

Bộ chính trị, cơ quan quyền lực tối cao của đảng Lao động, đã có sự gia tăng lớn về số lượng nhân sự. Số Ủy viên thường vụ Bộ chính trị từ 3 người đã tăng lên 5 người, ủy viên Bộ chính trị từ 14 người tăng lên 19 người, ủy viên dự bị từ 7 người lên 9 người. Chỉ với ba ủy viên cao tuổi thuộc Bộ chính trị xin rút lui, một con số nhỏ trong số các nhân vật “lão thành” của bộ máy chính quyền miền Bắc, cho thấy ông Kim Jong-un đã phần nào có sự dung hòa về tuổi tác các ủy viên khi tiến hành thay thế nhân sự.

Ý nghĩa và triển vọng
Cố Chủ tịch miền Bắc Kim Nhật Thành, người khai sinh ra Bắc Triều Tiên, ông của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cũng từng nắm giữ chức Chủ tịch đảng Lao động sau khi hợp nhất đảng Lao động Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên vào năm 1949. Trước đó, chức danh của ông Kim Jong-un trong đảng Lao động là Bí thư thứ nhất. Như vậy là qua đại hội lần này, đương kim lãnh đạo miền Bắc đã xóa bỏ hoàn toàn cơ chế quyết định dân chủ trong đảng Lao động, vốn chỉ tồn tại hình thức từ trước tới nay, để chính thức lập ra thể chế một nhà lãnh đạo duy nhất.

Việc ông Kim Jong-un tổ chức Đại hội đảng Lao động sau 36 năm cho thấy Chủ tịch miền Bắc sẽ đẩy cao vị thế đảng Lao động trong thời đại của mình. Trước đó, cha ông là cố Chủ tịch Kim Jong-il đã đặt quân đội ở vị trí ưu tiên hơn đảng Lao động.

Kể từ lần đầu xuất hiện trong chính quyền miền Bắc cho tới nay, ông Kim Jong-un luôn cố tỏ ra giống người ông nội của mình là cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Và trong lần này, việc ông Kim Jong-un giữ chức vụ ông nội mình từng nắm giữ, một lần nữa cho thấy ông này đi theo con đường lãnh đạo của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Động thái dập khuôn con đường lãnh đạo của ông mình một phần thể hiện sự bất an về thể chế nhưng cũng cho thấy sự tự tin của nhà lãnh đạo miền Bắc trong việc mở ra một thời đại mới của bản thân, thay vì chỉ thực hiện di huấn từ ông cha. Có thể thấy trong thời gian tới, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên không chỉ tiếp tục khiêu khích mà sẽ còn có những động thái đối thoại tích cực để đẩy cao vị thế của mình.

Tin mới nhất