Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Bắc Triều Tiên làm nhiễu sóng GPS Hàn Quốc

Tin nổi bật trong tuần2016-04-10
Bắc Triều Tiên làm nhiễu sóng GPS Hàn Quốc

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), cơ quan nghiên cứu chính sách quốc gia của Hàn Quốc, hôm 6/4 đã nhận định rằng nền kinh tế Hàn Quốc phần lớn đã được cải thiện. Nhận định lần này khác với những lo ngại mà cơ quan này đưa ra trong hai tháng trước, cho rằng nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tiếp tục đi xuống. Đánh giá này của KDI còn khiến dư luận chú ý hơn trong bối cảnh một số chỉ số kinh tế gần đây của Hàn Quốc đang cho thấy những tín hiệu tích cực.

Nhận định của KDI
Trong báo cáo về xu hướng kinh tế tháng 4 công bố cùng ngày, KDI cho biết nền kinh tế Hàn Quốc gần đây vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng thấp nhưng khả năng nền kinh tế suy thoái thêm đã giảm đi nhiều. Trước đó, vào tháng 2, viện nghiên cứu này đã nhận định rằng xu hướng tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc có thể sẽ giảm dần. Tiếp đó vào tháng 3, KDI đánh giá xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc đang đi xuống. Như vậy là nhận định mà KDI đưa ra trong tháng 4 này tương đối tích cực hơn so với hai tháng trước đó.

Tuy nhiên, KDI cũng chỉ ra rằng toàn bộ hoạt động sản xuất vẫn đang ở trong tình trạng trì trệ. Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp (Coincident Composite Index), chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng hiện tại của nền kinh tế, đã giảm một chút so với tháng trước, đạt 101,9 điểm. Thêm vào đó, xuất khẩu trong tháng 3 giảm 8,2% so với một năm trước, thấp hơn mức giảm 12,2% của xuất khẩu trong tháng 2 trước đó. Cơ quan này nhận định rằng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn thế giới đang chững lại như hiện nay thì kinh tế Hàn Quốc sẽ khó thoát ngay khỏi suy thoái.

Tuy nhiên, một số chỉ số khác lại cho thấy tín hiệu tích cực, khiến KDI nhận định rằng mối lo ngại về nền kinh tế đã giảm đi. Trong tháng 3, sản lượng ngành dịch vụ tăng 2,6%, tiếp tục duy trì xu hướng tích cực từ tháng 2. Ở lĩnh vực xây dựng cũng có những tín hiệu tốt về tiến độ hoàn thành dự án, tỷ lệ trúng thầu đạt gần 85%.

Các chỉ số kinh tế khả quan khác
Ngoài những triển vọng được KDI gnhi nhận một số chỉ số kinh tế khác được công bố gần đây cũng rất khả quan. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm 31/3 công bố chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp chế tạo (BSI) tháng 3 đã tăng 5 điểm so với tháng trước, đạt 68 điểm, lần đầu tăng trở lại sau năm tháng giảm liên tiếp. Sản lượng toàn ngành công nghiệp trong tháng 2 vừa qua đã tăng 0,8% so với tháng 1, tập trung sản lượng ngành công nghiệp khoáng sản, dịch vụ. Đặc biệt, sản lượng ngành công nghiệp khoáng sản tăng 3,3%, mức tăng cao nhất trong vòng sáu năm năm tháng vừa qua.

Ngoài những chỉ số nói trên, một số phát biểu của các quan chức kinh tế Hàn Quốc cũng rất đáng chú ý. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Yoo Il-ho trong cuộc họp các bộ trưởng kinh tế hôm 31/3 đánh giá rằng xuất khẩu của Hàn Quốc đang chuyển sang xu hướng tăng và sản lượng công nghiệp đã cải thiện tương đối, tập trung vào ngành công nghiệp khoáng sản. Một ngày trước đó, tức hôm 30/3, Thống đốc BOK Lee Joo-yeol trong buổi họp báo nhân kỷ niệm hai năm nhậm chức đã nhận định rằng gần đây, các điều kiện kinh tế trong và ngoài nước đang có biến chuyển tích cực như giá dầu quốc tế tăng trở lại, tâm lý tiêu dùng được cải thiện. Giá dầu tăng sẽ góp phần làm giảm tính biến động trong thị trường tài chính quốc tế, khiến đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán trong nước tăng, các điều kiện tài chính trong nước cũng ổn định hơn. Điều này góp phần làm giảm đáng kể mối lo ngại về tình hình kinh tế Hàn Quốc.

Ý nghĩa và triển vọng
Các yếu tố nói trên rõ ràng là những tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Có ý kiến cho rằng sản lượng công nghiệp tăng và xu hướng giảm của xuất khẩu được cải thiện chính là “pháo hiệu” mở đầu cho sự hồi phục của nền kinh tế Hàn Quốc. Tuy nhiên, cũng có nhận định thận trọng cho rằng đây chỉ là một hiện tượng nhất thời và hiện kinh tế Hàn Quốc chưa đạt tới giai đoạn hồi phục. Tuy nhiên, đây rõ ràng là những “đốm lửa” đang nhen nhóm. Chính phủ cần phải triển khai ngay lập tức các biện pháp hiệu quả, còn doanh nghiệp cần đưa ra các sản phẩm, dịch vụ có năng lực cạnh tranh thì mới có thể thổi bùng lên ngọn lửa này, đưa kinh tế Hàn Quốc hồi phục thực sự.

Tin mới nhất