Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Mỹ điều vũ khí chiến lược trên bán đảo Hàn Quốc

Tin nổi bật trong tuần2016-02-21
Mỹ điều vũ khí chiến lược trên bán đảo Hàn Quốc

Máy bay chiến đấu tàng hình F-22
Quân đội Mỹ hôm 17/2 đã triển khai biên đội gồm bốn chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor, một trong những vũ khí chiến lược của nước này, tới bán đảo Hàn Quốc và bay trên căn cứ không quân Osan ở tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc. Đây là máy bay chiến đấu mạnh nhất trên thế giới, được trang bị tính năng của mọi chiến đấu cơ hiện có trên thế giới. Raptor có khả năng tàng hình ưu việt, có thể xuyên thủng mạng lưới ra-đa của quân địch, ung dung tự tại bay trên trận địa phòng không của quân địch. Chiến đấu cơ này được trang bị các loại vũ khí không đối không như tên lửa AIM-120 và AIM-9 Sidewinder, vũ khí không đối đất như bom GBU-32. F-22 có thể bí mật bay vào không phận của quân địch và thả bom hạt nhân lên các căn cứ quan trọng. Loại máy bay chiến đấu này có thể đạt tới vận tốc siêu thanh Mach 2,5, với bán kính tác chiến lên đến 2.177 km. Với tốc độ này, máy bay F-22, vốn được quân đội Mỹ bố trí ở căn cứ không quân trên đảo Okinawa (Nhật Bản), có thể đến thực hiện nhiệm vụ trên bán đảo Hàn Quốc chỉ sau hai giờ bay. Việc Mỹ điều động loại vũ khí hùng mạnh này tới bán đảo Hàn Quốc nhằm chứng tỏ rằng Washington có thể tấn công cơ quan đầu não của Bắc Triều Tiên, và hoàn toàn có dụng ý làm như vậy. Đây có thể coi là một lời răn đe quyết liệt, vừa là một biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.

Triển khai máy bay ném bom, tàu ngầm hạt nhân
Trước những vụ khiêu khích liên tiếp của Bắc Triều Tiên như thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư và phóng tên lửa tầm xa, Mỹ cũng đang triển khai nhiều vũ khí chiến lược có sức công phá lớn và phạm vi rộng đến bán đảo Hàn Quốc. Vào ngày 10/1 vừa qua, Washington đã điều máy bay ném bem chiến lược tầm xa B-52 bay trên căn cứ không quân Osan (tỉnh Gyeonggi). B-52 có khả năng ném bom tấn công chính xác vào cơ quan chỉ huy của Bắc Triều Tiên từ khoảng cách 3.000km. Ngoài ra, vào ngày 16/2, tàu ngầm hạt nhân North Carolina lớp Virginia của Hải quân Mỹ đã cập cảng căn cứ tác chiến Busan của Hàn Quốc. Vào tháng 3, thời điểm liên quân Hàn-Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung mang tên “Key Resolve” (Giải pháp then chốt) và “Foal Eagle” (Đại bàng non), Mỹ sẽ điều động thêm tàu sân bay hạt nhân John C. Stennis tới bán đảo Hàn Quốc. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng nước này cũng có thể sẽ triển khai cả máy bay ném bom tàng hình B-2. Một quan chức quân đội cho biết trong thời gian tới, Washington sẽ tiếp tục đưa nhiều loại vũ khí chiến lược quan trọng của nước này tới bán đảo Hàn Quốc, khẳng định về quyết tâm hỗ trợ Seoul phòng thủ trước những mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Ý nghĩa và triển vọng
Ý nghĩa đầu tiên của việc Washington triển khai các loại vũ khí chiến lược tới bán đảo Hàn Quốc là nhằm truyền thông điệp cảnh cáo cứng rắn tới Bình Nhưỡng. Điều này cũng nhằm chứng tỏ với Bắc Triều Tiên rằng Mỹ sẽ giúp Hàn Quốc phòng thủ trước những khiêu khích hạt nhân và tên lửa của nước này. Đặc biệt, việc triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-22 là nhằm thị uy với miền Bắc rằng Mỹ hoàn toàn có thể xuyên thủng mạng lưới ra-đa và tấn công vào đầu não của nước này, thả vũ khí hạt nhân tới các căn cứ quan trọng tại Bình Nhưỡng trong tình huống nguy cấp. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra sự phản ứng quyết liệt từ miền Bắc bởi đây sẽ là mối đe dọa rõ ràng đối với bộ máy lãnh đạo, và rộng hơn là toàn bộ chế độ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, nước này chỉ có thể dừng ở mức lên án Washington chứ không có phương tiện nào có thể đối phó ngay lập tức. Trong thời gian tới đây, quan hệ liên Triều dự kiến sẽ tiếp tục ở trạng thái đối đầu căng thẳng.

Tin mới nhất