Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 8

Tin nổi bật trong tuần2021-01-16

ⓒYONHAP News

Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 8 đã chính thức bế mạc vào ngày 12/1. Trong Đại hội lần này, ông Kim Jong-un được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động. Nhà lãnh đạo miền Bắc thừa nhận thất bại về mặt chính sách, nhưng lại không đưa ra chính sách mới. Về quan hệ liên Triều và Mỹ-Triều, ông Kim Jong-un đề ra nguyên tắc “lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn, lấy mềm mỏng đáp trả mềm mỏng”.

 

Bế mạc Đại hội đảng Lao động

Đại hội đảng Lao động lần này khai mạc vào ngày 5/1, kéo dài trong 8 ngày. Đại hội đảng là nơi miền Bắc quyết định các chính sách quan trọng, bầu ra bộ máy lãnh đạo mới của đảng. Do đó, nhân sự là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong sự kiện này. Đó là bởi qua bộ máy nhân sự mới, có thể nhận định về sơ đồ quyền lực nội bộ Bắc Triều Tiên.

Trước tiên, trong Đại hội đảng lần này, ông Kim Jong-un được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động. Mặc dù từ trước tới nay, ông Kim vẫn là người nắm quyền lực cao nhất trong đảng, nhưng cuối cùng ông đã lên tới chức danh “Tổng bí thư”, củng cố hơn nữa nền tảng quyền lực của bản thân. Bí thư đảng Jo Yong-won, nhân vật thân cận của ông Kim, tiến vào hàng ngũ 5 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Không chỉ có vậy, trong nội dung mà truyền thông miền Bắc đưa tin, ông này xuất hiện thứ hai ngay sau Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Choe Ryong-hae. Do đó, giới chuyên gia nhận định ông này đã nhảy vọt lên đứng thứ ba trong hàng ngũ quyền lực của miền Bắc. Trong khi đó, chức vụ của bà Kim Yo-jong, em gái của ông Kim Jong-un, lại bị suy yếu, từ Phó Chủ tịch thứ nhất thành Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động. Bà này cũng bị loại khỏi danh sách ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đang phân tích thêm để xác định liệu có phải vị thế quyền lực trên thực tế của bà Kim cũng bị suy giảm hay không.

 

Chính sách đối ngoại

Trong chính sách với Mỹ, Bắc Triều Tiên đưa ra nguyên tắc “lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn, lấy mềm mỏng đáp trả mềm mỏng”. Về quan hệ với Hàn Quốc, miền Bắc cho rằng quan hệ liên Triều phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ, sự nỗ lực của miền Nam. Tuy nhiên, nước này không đề ra phương án mới và cụ thể.

Phát biểu tổng kết Đại hội đảng lần này, ông Kim Jong-un nhấn mạnh phải làm hết sức để đẩy mạnh hơn nữa khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân, bồi dưỡng sức mạnh quân đội hùng mạnh nhất. Ngoài ra, tại Đại hội đảng lần này, miền Bắc lần đầu chính thức công khai về việc phát triển tàu ngầm hạt nhân và vũ khí siêu vượt âm. Nước này sẽ nỗ lực để nâng cao tỷ lệ tấn công trúng mục tiêu trong tầm bắn 15.000 km, đề ra mục tiêu sản xuất đầu đạn hạt nhân siêu lớn và thu nhỏ trọng lượng vũ khí hạt nhân. Các mục tiêu trên được cho là sẽ khó thực hiện trong thời gian ngắn với trình độ công nghệ hiện nay của miền Bắc.

 

Ý nghĩa

Ở lĩnh vực kinh tế, ngay từ bài phát biểu khai mạc Đại hội đảng, ông Kim Jong-un đã thừa nhận chưa hoàn thành được mục tiêu đề ra ở hầu hết các lĩnh vực. Nhà lãnh đạo miền Bắc nhắc lại “khẩu hiệu cũ” là “tự lực tự cường”, mà không đề ra mục tiêu nào vượt bậc, chỉ nhấn mạnh về việc đoàn kết một lòng coi trọng nhân dân. Mặc dù đây là kỳ Đại hội đảng có lịch trình dài thứ hai trong lịch sử, nhưng Bắc Triều Tiên lại cho thấy đây chỉ là một sự kiện mang tính hình thức, trong bối cảnh nước này không đạt được thành quả nào, đời sống người dân ngày càng cơ cực. Giới chuyên gia có chung nhận định rằng kết quả Đại hội đảng lần này đã phản ánh rõ tình hình bế tắc trong quan hệ Mỹ-Triều, cũng như tình hình chung của Bắc Triều Tiên là đang lâm vào khó khăn kinh tế kéo dài suốt thời gian qua.

Tin mới nhất