Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Cuộc họp hội chữ thập đỏ liên Triều

Tin nổi bật trong tuần2015-09-06
Cuộc họp hội chữ thập đỏ liên Triều

Chính phủ Hàn Quốc cho biết cuộc họp cấp chuyên viên hội chữ thập đỏ liên Triều tới đây sẽ đặt ưu tiên vào việc tổ chức chương trình đoàn tụ các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), tiến đến tổ chức định kỳ chương trình này.

Trước đó hôm 29/8, Seoul và Bình Nhưỡng đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên hội chữ thập đỏ liên Triều vào ngày 7/9 tới tại ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Thông cáo của Bộ Thống nhất
Trong thông cáo hôm 29/8, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Jun-hee nói cuộc họp cấp chuyên viên hội chữ thập đỏ liên Triều tới đây sẽ tập trung vào thảo luận về việc tiến hành chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán.

Liên quan tới thời gian tổ chức, Bộ Thống nhất cho biết sẽ nỗ lực để các gia đình sớm được đoàn tụ trong dịp Tết Trung thu tới, đáp ứng sự mong mỏi của họ.

Về việc trao đổi danh sách các gia đình bị ly tán với phía miền Bắc, người phát ngôn Bộ Thống nhất nói điều này có khả năng thực hiện được. Tuy nhiên phương án cụ thể cần thêm thời gian và Bộ Thống nhất hiện vẫn đang xem xét.

Bắc Triều Tiên thay đổi thái độ sau thỏa thuận liên Triều 25/8
Vào ngày 28/8, Chính phủ Hàn Quốc đã gửi điện thư có nội dung đề nghị tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên hội chữ thập đỏ Nam-Bắc dưới danh nghĩa Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc Kim Sung-joo tới người đồng cấp Bắc Triều Tiên Kang Su-rin. Chỉ sau đó một ngày, vào lúc 1 giờ chiều ngày 29/8, Bắc Triều Tiên đã gửi điện thư đồng ý thông qua kênh liên lạc Bàn Môn Điếm. Khác với những lần trước, lần này Bình Nhưỡng đã phản hồi rất nhanh chóng đề nghị của Seoul.

Trước đây, dù chấp thuận đề nghị tổ chức cuộc họp hội chữ thập đỏ liên Triều đi chăng nữa nhưng Bình Nhưỡng nhiều lần yêu cầu thay đổi địa điểm sang núi Geumgang hoặc tỏ thái độ không rõ ràng tới tận trước ngày cuộc họp diễn ra.

Đáng chú ý là sự chuyển biến thái độ của Bình Nhưỡng sau cuộc họp cấp cao liên Triều hôm 25/8 không chỉ thể hiện ở việc chuẩn bị cho cuộc họp cấp chuyên viên hội chữ thập đỏ mà còn trên phương diện quan hệ Nam-Bắc nói chung.

Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị quân đội miền Bắc Hwang Pyong-so, Bí thư đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yang-gon, rồi đến cả Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-un cũng đã nhấn mạnh cam kết thực hiện nội dung thỏa thuận Nam-Bắc.

Tình hình gia đình ly tán và triển vọng
Việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên là vấn đề vô cùng cấp thiết, không thể trì hoãn thêm nữa. Sự chia cắt hai miền kéo dài đã khiến cho thế hệ thứ nhất của các gia đình bị ly tán ngày càng gần đất xa trời mà vẫn chưa được gặp lại người thân ở bên kia biên giới. Số người qua đời đang gia tăng. Ngược lại, chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán lại bị phụ thuộc vào tình hình quan hệ liên Triều, nhiều lần bị gián đoạn rồi được nối lại, khiến số người có cơ hội gặp lại người thân là rất ít.

Hiện tại, tổng số người đăng ký đoàn tụ còn sống cho tới nay là khoảng 66.000 người. Dù hai miền đều đặn tổ chức các cuộc gặp gỡ thì mỗi lần cũng chỉ có từ 100 đến 200 người được đoàn tụ, nên phần lớn những người này sẽ không thể gặp lại người thân.

Trong bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh 15/8, Tổng thống Park đã bày tỏ niềm mong mỏi rằng hai miền Nam-Bắc có thể trao đổi danh sách các gia đình bị ly tán trong năm nay, xúc tiến tổ chức định kỳ chương trình đoàn tụ. Đó cũng chính là bởi tính cấp thiết hơn bao giờ hết của vấn đề này.
Sự thay đổi của Bắc Triều Tiên khiến dư luận kỳ vọng rằng chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán tới đây sẽ đạt được kết quả tốt. Việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán đóng vai trò nền tảng cho quan hệ Nam-Bắc. Sau những động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên như chôn mìn ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), nã pháo vào khu vực tiền tuyến phía Tây, hai miền đã có cuộc họp cấp cao để giải tỏa tình hình căng thẳng quân sự. Và việc tổ chức chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên chính là một phần trong quá trình thực hiện nội dung nhất trí giữa hai bên. Hy vọng rằng chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán cũng như quan hệ liên Triều sẽ có một bước chuyển biến mới.

Tin mới nhất