Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Hàn Quốc quyết tâm chuẩn bị thống nhất bán đảo

Tin nổi bật trong tuần2015-01-25
Hàn Quốc quyết tâm chuẩn bị thống nhất bán đảo

Theo kế hoạch chuẩn bị thống nhất trong năm mới 2015 mà Bộ Thống nhất, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Cơ quan về người có công với nước và cựu chiến binh Hàn Quốc hôm 19/1 báo cáo lên Tổng thống Park Geun-hye, Chính phủ sẽ xúc tiến nhiều hoạt động như vận hành thí điểm tuyến đường sắt xuyên bán đảo hay xây dựng Viện văn hóa dân tộc tại cả Seoul và Bình Nhưỡng.

Luật xây dựng nền tảng thống nhất hòa bình
Nhân kỷ niệm 70 năm bán đảo Hàn Quốc thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Nhật, Hàn Quốc đã đặt mục tiêu lấy 2015 là năm “Mở ra kỷ nguyên thống nhất trên bán đảo Hàn Quốc” và nỗ lực chuẩn bị tiến đến thống nhất thực tế. Trước tiên, Luật xây dựng nền tảng thống nhất hòa bình sẽ được xúc tiến ban hành để dù có chuyển sang thời Chính phủ khác thì nhiệm vụ chuẩn bị cho thống nhất vẫn được duy trì. Luật này có các nội dung như đào tạo nhân lực chuẩn bị thống nhất, giao nhiệm vụ cho các bộ ban ngành chuyên trách từng lĩnh vực liên quan. Một nội dung khác rất được quan tâm trong các mục tiêu Chính phủ đề ra đó là cho chạy thử tuyến đường sắt xuyên bán đảo Hàn Quốc và tuyến đường sắt xuyên Xi-bê-ri trong năm nay. Seoul dự kiến sẽ cho vận hành tuyến đường sắt đi thẳng từ Seoul đến thành phố Sinuiju và cảng Najin của Bắc Triều Tiên.

Phương án hồi phục tính đồng nhất dân tộc
Seoul cũng dự kiến sẽ đề xuất Bình Nhưỡng thành lập Ủy ban liên Triều kỷ niệm 70 năm Quốc khánh để từ đó hai bên cùng thảo luận tổ chức các sự kiện chung như chạy thí điểm tuyến tàu hỏa xuyên bán đảo, và các chương trình văn hóa, nghệ thuật. Bộ Thống nhất đặt lên hàng đầu nhiệm vụ giải quyết triệt để những vấn đề nhân đạo như tổ chức đoàn tụ cho gia đình ly tán do chiến tranh Triều Tiên, trao trả tù binh Hàn Quốc tại miền Bắc và công dân Hàn bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Đồng thời bộ sẽ xúc tiến xác lập ba lĩnh vực chủ chốt là dân sinh, môi trường và văn hóa với miền Bắc. Về dân sinh, Hàn Quốc có kế hoạch mở rộng các dự án xây dựng khu nông thôn phức hợp tại miền Bắc và dự án đảm bảo y tế cho bà mẹ và trẻ nhỏ. Về môi trường, đó là các dự án hợp tác trồng rừng và quản lý nguồn nước chung. Nhằm hồi phục tính đồng nhất dân tộc giữa người dân hai miền, miền Nam cũng đề xuất xây dựng Viện văn hóa dân tộc tại trung tâm mỗi miền là Seoul và Bình Nhưỡng. Cơ quan này sẽ đóng vai trò hỗ trợ các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật như biên soạn đại từ điển tiếng Hàn của dân tộc Hàn trên bán đảo Hàn Quốc, khai quật di tích Manwoldae (Đài Vạn Nguyệt) nằm ở thành phố Gaesung của Bắc Triều Tiên, triển lãm các thành quả đạt được trong hợp tác liên Triều. Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến sẽ đề xuất Bắc Triều Tiên cùng biên soạn “Sổ tay văn hóa sinh hoạt dân tộc Hàn” tuyển tập các di sản văn hóa của cả hai miền được thế giới công nhận, văn hóa và phong tục tập quán về ăn, mặc, ở của người dân.

Ý nghĩa và dự đoán
Buổi báo cáo nghiệp vụ của bốn cơ quan Chính phủ đã cho thấy quyết tâm của Hàn Quốc trong việc cụ thể hóa và nghĩa vụ hóa nhiệm vụ thống nhất bán đảo. Các bộ đã cam kết sẽ nỗ lực tiến đến phát triển quan hệ liên Triều đồng thời phi hạt nhân hóa bán đảo. Nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ Seoul đã có thay đổi về phương hướng đặt lên hàng đầu nhiệm vụ cải thiện quan hệ hai miền. Nếu vậy, việc Mỹ mở rộng trừng phạt miền Bắc ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến điều này. Cũng có ý kiến cho rằng Chính phủ vẫn chưa đưa ra được các chương trình hành động cụ thể vì hầu hết các kế hoạch đều cần có sự hưởng ứng của Bình Nhưỡng thì mới có thể được tiến hành. Về phần mình, sau khi nghe báo cáo, Tổng thống Park Geun-hye đã yêu cầu các bộ, cơ quan phải lên phương hướng cụ thể để biến các mục tiêu đã nêu thành hiện thực.

Tin mới nhất