Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Vấn nạn khủng bố mạng

Tin nổi bật trong tuần2014-12-28
Vấn nạn khủng bố mạng

Vụ việc mới đây Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) bị tấn công mạng dẫn đến rò rỉ nhiều tài liệu nội bộ đang làm dấy lên mối lo ngại về an toàn nhà máy điện nguyên tử tại Hàn Quốc. Cho rằng vụ này có nhiều điểm tương đồng với vụ tin tặc tấn công hệ thống máy tính của hãng phim Sony (Mỹ), nhiều ý kiến phỏng đoán có khả năng cả hai vụ đều có bàn tay Bắc Triều Tiên nhúng vào.

Tấn công mạng Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc

Mã độc đã tấn công hệ thống mạng của Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc vào ngày 9/12. Phía công ty cho biết ngay khi nhận định bị mã độc tấn công, công ty đã liên lạc với đơn vị đảm trách an ninh mạng để tìm cách đối phó như cài đặt phần mềm diệt vi-rút. Tuy nhiên, vào ngày 15/12, tài liệu nội bộ của công ty này đã lần đầu tiên bị công khai trên mạng tại một trang cá nhân. Vụ việc này lặp lại vào ngày 18 và ngày 19/12. Công ty Thủy điện và điện hạt nhân cho biết đó đều là những văn bản thường, không phải tài liệu mật và sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì đến an toàn nhà máy điện nguyên tử. Tiếp đến ngày 21/12, một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Twitter tự nhận là người đứng đầu một nhóm phản đối nhà máy điện nguyên tử đã lại tung tài liệu của công ty lên mạng xã hội. Đặc biệt, kẻ này còn yêu cầu phải ngừng hoạt động các nhà máy điện nguyên tử Kori số 1 và 2 và cảnh cáo sẽ tiếp tục tung các tài liệu lên. Được biết, trong lần hành động thứ tư này, tin tặc đã tung bốn tệp tài liệu nén gồm sơ đồ thiết kế hệ thống điều hòa và làm mát tại nhà máy điện nguyên tử Kori số 2, sơ đồ các van tại nhà máy điện nguyên tử Wolseong số 1 và bản hướng dẫn sử dụng các chương trình ứng dụng trong nhà máy điện nguyên tử. Các chuyên gia cho biết thư điện tử chứa mã độc được gửi đến Công ty Thủy điện và điện hạt nhân cũng đã được gửi đến nhiều cơ quan Nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu khác như dầu khí nên có khả năng sẽ còn những tổn thất khác phát sinh.

Khủng bố mạng

Các chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng cho rằng không thể loại trừ khả năng Bắc Triều Tiên chủ mưu những vụ việc này. Tuy nhiên, mã độc này không giống với mã độc trong các vụ tấn công mạng trước đó vào 20/3 và 25/6/2013. Vụ tấn công ngày 20/3/2013 là khi mã độc đã làm tê liệt toàn bộ hệ thống mạng của các đài truyền hình và công ty tài chính, còn vụ ngày 25/6/2013 nhằm vào Phủ Tổng thống và các cơ quan Nhà nước tại Hàn Quốc. Cả hai vụ đó đều được khẳng định là động thái của Bình Nhưỡng. Lần này, khó có thể khẳng định Bắc Triều Tiên hoàn toàn không liên quan đến vụ việc vì có nhiều đoạn mã giống với các mã độc trong các vụ việc trước. Trong một diễn biến khác, mã độc tấn công hệ thống máy tính của hãng phim Sony vào tháng 11 vừa qua lại giống với những mã độc được kết luận là của Bắc Triều Tiên trước đó đã tấn công Hàn Quốc trong năm 2013. Do đó, cơ quan điều tra của Mỹ đã ra kết luận rằng vụ tấn công hãng Sony là động thái của Bắc Triều Tiên. Hãng này bị tấn công và những kẻ tin tặc đã yêu cầu hãng hủy công chiếu phim điện ảnh hài “The Interview” nói về việc ám sát Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Điều này lại càng chứng tỏ vụ việc có liên quan đến miền Bắc. Còn đối với vụ Công ty Thủy điện và điện hạt nhân, các chuyên gia cho rằng nếu phát hiện thêm mã độc hay truy được địa chỉ giao thức Internet (IP) thì có thể nói rõ hơn ai là kẻ đứng sau vụ việc.

Hãng phim Mỹ bị tin tặc tấn công

Vào cuối tháng 11 vừa qua, toàn bộ hệ thống máy tính của hãng phim Sony ở Mỹ đã bị tấn công mạng. Sau khi bị tin tặc đe dọa về an toàn của nhân viên, làm rò rỉ tài liệu mật, thậm chí đe dọa đến sự an toàn của các rạp chiếu và khách đến xem, cuối cùng hãng này đã phải hủy công chiếu phim “The Intervew” tại Mỹ, vốn dự định vào dịp Giáng sinh 2014. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm 19/12 đã chính thức công bố kết quả điều tra và ra kết luận rằng Bắc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng này. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố sẽ có hành động đáp trả. Ngày 20/12, ông Obama cho biết sẽ cân nhắc lại đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách hỗ trợ khủng bố.

Tin mới nhất