Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Ủy ban chuẩn bị thống nhất họp phiên đầu tiên

Tin nổi bật trong tuần2014-08-10
Ủy ban chuẩn bị thống nhất họp phiên đầu tiên

Ủy ban chuẩn bị thống nhất trực thuộc quyền Tổng thống hôm 7/8 đã có phiên họp đầu tiên, mở ra thời kỳ bước vào hoạt động chính thức. Tại cuộc họp này, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã cùng các ủy viên thảo luận về toàn cảnh bức tranh thống nhất trong tương lai, những nhiệm vụ cần thực hiện và phương hướng chuẩn bị cho thống nhất.

Ủy ban chuẩn bị thống nhất
Ủy ban chuẩn bị thống nhất được thành lập với nhiệm vụ thực hiện Sáng kiến thống nhất hòa bình, hay còn gọi là “Tuyên bố Dresden” mà Tổng thống Park Geun-hye đưa ra trong chuyến thăm Đức vào tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan như xảy ra thảm họa chìm tàu Sewol vào tháng 4 và Bắc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa cùng nhiều động thái khiêu khích, mãi đến bây giờ ủy ban này mới họp phiên đầu tiên. Bên cạnh đó, với chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội và địa phương bổ sung 30/7, đảng cầm quyền Thế giới mới hiện cũng phần nào nắm lại được cục diện. Ngoài ra, quan hệ hai miền liên Triều thời gian này cũng đang ở trong thế có thể có những biến chuyển mới. Đó là những bối cảnh khởi động Ủy ban chuẩn bị thống nhất. Lúc này, Bắc Triều Tiên dù phóng tên lửa khiêu khích nhưng lại đồng thời có động thái quyết định gửi đoàn vận động viên và cổ động viên tham dự Đại hội thể thao châu Á 2014 tại Incheon (Hàn Quốc). Tổng thống Park dường như nhận định rằng đây là thời điểm có thể sẽ có một biến chuyển nào đó trong quan hệ hai miền cũng như về thống nhất nên đã chọn để họp phiên đầu tiên của Ủy ban chuẩn bị thống nhất.

Nội dung cuộc họp
Phát biểu tại cuộc họp đầu tiên này, Tổng thống Park Geun-hye đã chỉ thị Ủy ban chuẩn bị thống nhất phải đưa ra được bức tranh toàn cảnh rõ nét về thống nhất, thực hiện Sáng kiến thống nhất hòa bình, hay còn gọi là “Tuyên bố Dresden”. Ủy ban chuẩn bị thống nhất sẽ đóng vai trò là tháp điều khiển toàn bộ quá trình thực hiện “Tuyên bố Dresden” này. Bên cạnh đó, bà Park cũng giao các nhiệm vụ như xây dựng chính sách thống nhất được người dân ủng hộ hay Ủy ban chuẩn bị thống nhất phải đóng vai trò cơ quan thu thập và cho người dân toàn quốc bày tỏ ý kiến. Đặc biệt, Tổng thống Park chỉ thị ủy ban phải thảo luận cụ thể về từng nội dung trong “Tuyên bố Dresden”, trong đó bà đã khẳng định những dự án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống người dân tại Bắc Triều Tiên có ý nghĩa rất lớn, là nền móng chuẩn bị cho kỷ nguyên thống nhất. Theo Tổng thống, đây là bước chuẩn bị cần thiết nhất hướng đến thống nhất hai miền Nam-Bắc.

Ý nghĩa và dự đoán
Ngay từ đầu năm 2014, Tổng thống Park Geun-hye đã nêu cao thuyết “thống nhất đại lợi”, thể hiện ý chí thống nhất bán đảo. Sau đó, vào tháng 2, bà Park đã lên phương hướng chính sách cơ bản nhằm cải thiện quan hệ hai miền và thống nhất bán đảo và tích cực thể hiện điều đó trong chuyến công du châu Âu, trong có Đức của mình. Kết quả chính là “Tuyên bố Dresden” được đưa ra trong chuyến thăm thành phố này tại Đức. Nội dung chính của tuyên bố khẳng định sự hợp tác liên Triều về xây dựng cơ sở hạ tầng dân sinh tại Bắc Triều Tiên, tăng cường giao lưu về văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao, thực hiện các dự án nhằm giải tỏa căng thẳng trong quan hệ hai bên như xây dựng Công viên hòa bình trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Việc Ủy ban chuẩn bị thống nhất chính thức đi vào hoạt động chính là bước đi đầu tiên tiến đến thực hiện “Tuyên bố Dresden” trên nền tảng thuyết “thống nhất đại lợi” của Tổng thống Park. Trong một diễn biến khác, người đứng đầu Tòa thánh Va-ti-căng Đức Giáo hoàng Francis sẽ đến thăm Hàn Quốc từ ngày 14 đến 18/8 để truyền tải thông điệp hòa bình cho bán đảo Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Park Geun-hye rất có khả năng sẽ đề cập đến việc cải thiện quan hệ liên Triều trong bài phát biểu đón Đức Giáo hoàng vào ngày 15/8. Cùng với đó, Ủy ban chuẩn bị thống nhất đang nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tạo được một biến chuyển mới hướng tới cải thiện quan hệ hai miền Nam-Bắc và nhắm đến tương lai thống nhất.

Tin mới nhất