Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Phán quyết đối với nghị sĩ Lee Seok-gi

Tin nổi bật trong tuần2014-08-17
Phán quyết đối với nghị sĩ Lee Seok-gi

Phiên phúc thẩm Tòa án cấp cao Seoul hôm 11/8 đã ra phán quyết đối với nghị sĩ Lee Seok-gi của đảng Tiến bộ hợp nhất. Ông Lee bị tòa quyết định công nhận tội kích động nổi loạn và vi phạm Luật An ninh quốc gia nhưng được bác bỏ tội có âm mưu gây rối loạn tình hình trong nước. Cùng với đó là hình phạt chín năm tù và trong vòng bảy năm sau khi ra tù sẽ không có quyền được trở thành nghị sĩ Quốc hội hay công chức Nhà nước.

Nội dung phán quyết
Trước đó, trong phiên sơ thẩm vào tháng 2 năm 2014, nghị sĩ Lee Seok-gi đã bị khép thêm cả tội có âm mưu gây rối loạn tình hình trong nước và bị tuyên án 12 năm tù cùng với mười năm sau khi ra tù không được trở thành nghị sĩ hay công chức Nhà nước. Phiên tòa lần này cũng hầu hết đã giảm mức hình phạt đối với cả những người bị khởi tố cùng ông Lee Seok-ki. Đối với tội âm mưu gây rối loạn tình hình trong nước, tòa cho rằng thiếu chứng cứ để chứng minh rằng những người tham gia cùng ông Lee đã đạt được nhất trí về phương án chuẩn bị cụ thể. Do đó, ông Lee đã thoát tội này. Đặc biệt, tòa ra phán quyết rằng không có lý lẽ chặt chẽ để chứng minh sự tồn tại của Tổ chức Cách mạng RO. Ngược lại, tòa nhận định nghị sĩ Lee Seok-gi hoàn toàn có khả năng tiến hành gây nổi loạn trong tương lai gần và do đó, đã phán quyết công nhận tội kích động nổi loạn đối với ông. Tội kích động nổi loạn có thể được áp dụng mà không cần chứng minh cụ thể thời điểm hay mục tiêu của đối tượng phạm tội. Tòa cũng khẳng định không thể dung thứ tội kích động nổi loạn gây hại đến an ninh và sự sinh tồn của đất nước, nhất là khi kẻ đứng đầu lại là một nghị sĩ của một chính đảng, người đáng lẽ phải di đầu tuân thủ Hiến pháp và luật pháp.

Vụ việc nghị sĩ Lee Seok-gi âm mưu gây bạo loạn
Nghị sĩ Lee Seok-gi bị buộc tội thành lập Tổ chức Cách mạng (RO), nhiều lần hội họp tổ chức này trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 5 năm 2013. Tổ chức này hướng đến các hành động chống Chính phủ, kêu gọi bạo động, vi phạm luật An ninh quốc gia. Ngày 28/8/2013, Viện Kiểm sát đã lục soát nhà và văn phòng của ông Lee cùng những kẻ bị tình nghi khác, lần đầu tiên đưa vụ việc phơi bày ra ánh sáng. Kết quả của việc điều tra là bản cáo trạng khép ông Lee Seok-gi vào tội âm mưu gây rối loạn tình hình trong nước, kích động bạo động và vi phạm Luật An ninh quốc gia. Tội âm mưu gây rối loạn và kích động nổi loạn ở đây là ông Lee bị nghi ngờ đã tham gia bàn bạc âm mưu giết người và lên kế hoạch phá hủy các cơ sở chứa dầu và cơ sở viễn thông tại một cuộc họp bí mật với hơn 130 thành viên của tổ chức ngầm do ông lãnh đạo vào tháng 5/2013. Còn cáo buộc tội vi phạm Luật An ninh quốc gia là nhằm vào hành động nghị sĩ Lee Seok-gi đã phát ngôn ủng hộ chủ trương và tư tưởng chính trị của Bắc Triều Tiên trong một sự kiện với sự tham gia của hơn 100 người vào năm 2012, hát bài ca “Cờ đỏ” của miền Bắc. Phán quyết sơ thẩm đối với nghị sĩ Lee Seok-gi được đưa ra vào ngày 17/2/2014 sau 46 phiên xét xử kéo dài từ ngày 12/11/2013. Theo phán quyết này, ông Lee bị tuyên có tội hầu hết theo đúng cáo trạng của Viện Kiểm sát. Tuy nhiên, đến phiên phúc thẩm lần này, tòa đã bác bỏ tội âm mưu gây rối loạn tình hình trong nước đối với ông.

Ý nghĩa và dự đoán
Phán quyết lần này của tòa được đánh giá là bám sát vapof các điều luật hơn so với phiêm sơ thẩm, công nhận xác suất có thể có âm mưu gây rối loạn tình hình trong nước nhưng vẫn cho rằng vẫn thiếu điều kiện cấu thành tội để xử lý hình sự. Điểm khác biệt với phán quyết của phiên sơ thẩm là lần này tòa đã không công nhận sự tồn tại của Tổ chức Cách mạng RO. Điều này được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến phiên xử của Tòa án Hiến pháp về giải thể đảng Tiến bộ hợp nhất mà nghị sĩ Lee Seok-gi là thành viên. Bộ Tư pháp Hàn Quốc đến nay vẫn lập luận rằng Tổ chức Cách mạng RO, mang tư tưởng Bắc Triều Tiên, có âm mưu phản loạn và được đảng Tiến bộ hợp nhất hỗ trợ hoạt động.

Tin mới nhất