Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Cục diện mới trong quan hệ liên Triều

Tin nổi bật trong tuần2014-10-12
Cục diện mới trong quan hệ liên Triều

Chuyến thăm Hàn Quốc của đoàn các quan chức cấp cao hàng đầu Chính phủ Bắc Triều Tiên hôm 4/10, cùng với việc nước này chấp thuận đề xuất tổ chức cuộc họp cấp cao liên Triều đang mở ra cục diện mới trong quan hệ hai miền. Đoàn quan chức miền Bắc này cũng đã có cuộc hội đàm với các quan chức Chính phủ và Phủ Tổng thống Hàn Quốc.

Đoàn quan chức cấp cao Bắc Triều Tiên thăm Hàn Quốc

Về danh nghĩa, các quan chức Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc là để dự lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á Incheon 2014. Vào lúc 9 giờ 52 phút sáng 4/10, chuyến bay chở các quan chức này bay thẳng qua biển Tây để đến Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon. Sau cuộc gặp ngắn với Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryu Gil-jae tại một khách sạn trong nội thành thành phố Incheon, các quan chức này đã dùng bữa và nói chuyện với Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Kwan-jin và Bộ trưởng Thống nhất Ryu Gil-jae. Sau cuộc gặp này, đoàn quan chức miền Bắc đã đến làng vận động viên Á vận hội để gặp gỡ, khích lệ các vận động viên nước mình. Vào buổi chiều, trước khi đến Sân vận động chính Á vận hội để dự lễ bế mạc sự kiện thể thao lớn nhất châu lục, đoàn này đã gặp gỡ Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won cùng 10 nghị sĩ thuộc hai đảng cầm quyền và đối lập. Kết thúc lễ bế mạc Á vận hội, sau khi chào hỏi ngắn gọn với Thủ tướng Chung, đoàn quan chức miền Bắc đã đáp chuyến bay về Bình Nhưỡng vào lúc 10 giờ 25 phút tối, kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc chỉ kéo dài trong vỏn vẹn nửa ngày.

Hai miền nối lại đối thoại

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngay sau cuộc gặp của các quan chức cấp cao hai miền, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byung-chul cho biết Bình Nhưỡng đã chấp thuận đề xuất của Seoul về tổ chức cuộc họp cấp cao liên Triều vào khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11 tùy theo Seoul quyết định. Ông Lim cũng cho biết quan chức cấp cao miền Bắc đã gọi đây sẽ là cuộc gặp lần thứ hai, thể hiện ý nghĩa sẽ còn có những cuộc gặp liên Triều khác trong tương lai. Trước đó, vào tháng 8, Hàn Quốc đã từng đề xuất với Bắc Triều Tiên về một cuộc gặp cấp cao liên Triều nhưng không được chấp thuận. Từ đó đến nay, Bình Nhưỡng duy trì các chỉ trích nhằm vào Seoul như việc một số tổ chức dân sự rải truyền đơn sang miền Bắc hay miền Nam thường đề cập đến vấn đề nhân quyền tại miền Bắc.

Ý nghĩa

Dẫn đầu đoàn quân chức cấp cao Chính phủ Bắc Triều Tiên thăm Hàn Quốc lần này là Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Hwang Pyong-so được cho là nhân vật có vai vế đứng thứ hai tại miền Bắc. Bí thư Ủy ban trung ương đảng Lao động Choe Ryong-hae, dù trước đó đã nhường lại vị trí cao hơn cho ông Hwang Pyong-so, song lại leo lên được vị trí Chủ tịch Ủy ban Thể dục thể thao quốc gia, vốn do cựu Phó Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Jang Song-thaek, người bị tử hình vào tháng 12/2013, kiêm nhiệm. Còn Bí thư Ủy ban trung ương đảng Kim Yang-kon hiện đang kiêm cả chức Bộ trưởng Mặt trận thống nhất miền Bắc. Nhiều ý kiến cho rằng, với thành phần toàn các quan chức có “máu mặt” như vậy, Bình Nhưỡng đã ít nhiều thể hiện được ý chí mạnh mẽ mong muốn đối thoại với Seoul. Bên cạnh đó, qua đây, nhiều ý kiến cho rằng bất chấp việc Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã hơn một tháng nay không lộ diện, tình hình thể chế chính trị ở miền Bắc vẫn đang trong guồng quay bình thường. Đoàn quan chức miền Bắc đã đến Hàn Quốc trên chuyên cơ riêng LL-62 của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, với đoàn hộ tống riêng của Chủ tịch Kim luôn theo sát bảo vệ Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Hwang Pyong-so. Điều này đã cho thấy vị thế quan trọng của ông Hwang. Những động thái tiến gần hơn đến Hàn Quốc như vậy được cho là do gần đây ngay cả nước thân cận nhất với Bắc Triều Tiên là Trung Quốc cũng đã quay lưng lại với đồng minh của mình. Như vậy, một cục diện mới đã được mở ra, dẫn đến các đối thoại trong quan hệ hai miền liên Triều. Tuy nhiên, ngoài nhất trí tổ chức cuộc họp cấp cao liên Triều lần này, hai bên đã không có thêm bất cứ tiến triển nào. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng thay vì quá kỳ vọng vào một thành quả bất ngờ nào đó, Hàn Quốc cần thận trọng trong những bước đi mở ra cùng đối thoại với Bắc Triều Tiên.

Tin mới nhất