Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Kết quả điều tra vụ rò rỉ biên bản Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2007

Tin nổi bật trong tuần2014-06-15
Kết quả điều tra vụ rò rỉ biên bản Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2007

Kết quả điều tra của Viện Kiểm sát
Viện Kiểm sát hôm 9/6 tuyên bố nghị sĩ đảng cầm quyền Thế giới mới Kim Moo-sung không phạm tội làm rò rỉ biên bản Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007. Nghị sĩ Kim Moo-sung từng giữ vai trò phụ trách điều hành Ủy ban trù bị bầu cử tổng thống của đảng Thế giới mới hồi cuối năm 2012. Ông bị nghi ngờ đã xem và trích dẫn lại nội dung của biên bản quốc gia này. Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng tuyên bố vô tội đối với một số nhân vật khác như nghị sĩ Seo Sang-ki, Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc Kwon Young-se và cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Nam Jae-joon, những người bị đảng đối lập Liên minh dân chủ (nay là đảng Liên minh dân chủ chính trị mới) tố cáo. Trước đó, những người này bị cáo buộc đã làm lộ nội dung cuộc họp kín giữa Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il năm 2007. Đó là nội dung Tổng thống Roh không có ý định duy trì đường ranh giới liên Triều trên biển Tây. Viện Kiểm sát cho biết nghị sĩ Kim Moo-sung và những người khác được kết luận vô tội do họ không phải là người phụ trách quản lý các ghi chép mật. Theo luật hiện hành, cơ quan tư pháp chỉ có thể buộc tội làm rò rỉ thông tin đối với những người phụ trách quản lý tài liệu mật trong khi thực hiện nhiệm vụ làm lộ thông tin đó. Trong khi đó, Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc Kwon Young-se, người từng giữ chức Trưởng phòng theo dõi tình hình tổng hợp của Ủy ban trù bị bầu cử tổng thống của đảng Thế giới mới năm 2012 cũng được các công tố viên kết luận không dính líu vào vụ việc này. Họ không chứng minh được việc ông Kwon đã xem trộm nội dung biên bản tối mật này trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 và sử dụng trong chiến dịch tranh cử của bà Park Geun-hye, khi đó là ứng cử viên tổng thống của đảng Thế giới mới. Đối với nghị sĩ Jeong Moon-hun, các điều tra viên cũng chỉ xác minh được ông này đã xem trộm khi còn là Trợ lý thống nhất Phủ Tổng thống dưới thời Tổng thống Lee Myung-bak, sau đó tiết lộ cho những người khác như nghị sĩ Kim Moo-sung hay nhắc đến nội dung này trong các cuộc họp báo, phỏng vấn. Tuy nhiên, nghị sĩ Jeong cũng được miễn tội do những hành vi như trên được ông thực hiện trên cương vị “nghị sĩ”, tức đây là một trong số các đặc quyền của nghị sĩ.

Vụ rò rỉ biên bản Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Nghị sĩ Kim Moo-sung từng giữ chức điều hành Ủy ban trù bị bầu cử tổng thống của đảng Thế giới mới hồi cuối năm 2012, khi bà Park Geun-hye là ứng cử viên đảng này. Vào ngày 14/12/2012 tại Busan, ông Kim đã đọc những nội dung trích từ biên bản Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2007. Nghị sĩ Kim đã công bố rằng trong cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il vào năm 2007, Tổng thống Roh Moo-hyun đã nói đường ranh giới liên Triều trên biển không có căn cứ xác đáng theo luật pháp quốc tế và cũng không dựa trên một lý lẽ rõ ràng nào. Trước đó, chính nghị sĩ Jeong Moon-hun đã gây ra những tranh cãi về đường ranh giới liên Triều trên biển Tây trong phiên chất vấn Bộ Thống nhất tại Quốc hội hôm 8/10/2012. Tại đó, nghị sĩ Jeong đã nói tồn tại một bản ghi chép mật có nội dung Tổng thống Roh đã nói với Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il về việc xóa bỏ đường ranh giới liên Triều. Điều này đã dẫn đến việc chính giới phải trực tiếp đến Kho tài liệu của Tổng thống thuộc Cơ quan lưu trữ quốc gia để tham khảo bản gốc ghi chép Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2007. Tuy nhiên, cuối cùng, những nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền và đảng đối lập không tìm thấy được tài liệu này. Điều này dấy lên những tranh cãi về số phận của tài liệu và việc quản lý các tài liệu của Tổng thống.

Phản ứng của chính giới và dự đoán tình hình
Theo kết quả điều tra mà Viện Kiểm sát công bố lần này thì hầu hết các nhân vật thuộc đảng Thế giới mới được cho là dính líu đến vụ rò rỉ thông tin đều được kết luận vô tội, ngoài nghị sĩ Jeong Moon-hun. Ngay lập tức đảng cầm quyền tỏ ý tôn trọng kết luận của Viện Kiểm sát bởi hầu hết các nghị sĩ liên quan đều thuộc đảng này. Trong khi đó, đảng đối lập nhanh chóng bác bỏ và cho rằng Viện kiểm sát đã điều tra không công bằng. Có ý kiến cho rằng kết quả điều tra của Viện Kiểm sát không tương xứng với tầm cỡ một vụ việc đã gây rung động không chỉ chính giới mà toàn Hàn Quốc.

Tin mới nhất