Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tiêu điểm thời sự

Chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán lần thứ 19

Tin nổi bật trong tuần2014-03-02
Chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán lần thứ 19

Cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán sau ba năm bốn tháng vắng bóng
Sau ba năm bốn tháng, chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên đã được nối lại ngày 20/2 và kết thúc hôm 25/2 trong nước mắt của những người tham gia. Cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán lần này được chia làm hai đợt tại khu nghỉ mát núi Geumgang. Trong đợt một diễn ra từ hôm 20 đến 22/2, 82 người miền Nam đăng ký tham gia cuộc đoàn tụ cùng 58 người thân của mình đã được gặp gia đình đang sống tại miền Bắc. Số người miền Bắc trong đợt này là 178 người. Đợt hai diễn ra từ 23 đến 25/2. Trong đợt hai, 88 người Bắc Triều Tiên trong danh sách tham gia cuộc đoàn tụ đã được hội ngộ với 357 người thân của mình đến từ miền Nam. Tổng cộng, trong mỗi đợt kéo dài ba ngày hai đêm, các gia đình đã được gặp nhau trong 11 giờ đồng hồ, chia làm sáu lần, gồm các cuộc gặp riêng lẻ từng gia đình, gặp chung toàn thể và cùng dùng bữa. Những con người đã xa cách nhau hơn 60 năm, giờ gặp lại chẳng được bao lâu lại phải nói lời chia ly mà không biết bao giờ mới được gặp lại. Chương trình đoàn tụ này được Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đề xuất trong cuộc họp báo đầu năm mới Giáp Ngọ và được Bắc Triều Tiên hưởng ứng. Trước đó, Bình Nhưỡng nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ và cho rằng các hoạt động đó có thể ảnh hưởng đến việc tổ chức chương trình đoàn tụ gia đình ly tán. Tuy nhiên, qua các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai miền tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, cuối cùng, hai bên đã thống nhất được việc tổ chức chương trình đoàn tụ theo đúng dự kiến. Chương trình đã diễn ra suôn sẻ. Việc Bình Nhưỡng dường như có những thay đổi trong thái độ đang khiến dư luận rất quan tâm.

Vấn đề còn tồn tại về chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán
Thông qua chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán được tổ chức lần này, một lần nữa dư luận lại đề cập đến những vấn đề liên quan còn tồn tại. Trong khi những người thuộc thế hệ thứ nhất bị ly tán ngày càng cao tuổi thì chương trình đoàn tụ mỗi lần được tổ chức lại chỉ chọn một số lượng rất nhỏ trong biết bao những con người khát khao được gặp lại người thân. Thời gian hội ngộ cũng quá ngắn, dường như là sự kiện “một lần và mãi mãi”, những người tham gia gặp rồi lại chia tay mà chẳng biết có còn được thấy nhau lần nữa trong đời. Hầu hết những người bị ly tán với gia đình đều không biết người thân của mình còn hay mất. Số ít may mắn được hội ngộ với người thân lại phải chịu cảnh ly biệt có lẽ là mãi mãi. Chắc chắn vết đau để lại cho họ không hề nhỏ. Từ năm 1988 đến tháng 12 năm 2013, đã có tổng cộng 129.264 người đăng ký tham dự chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán. Hiện tại, chỉ có 71.480 người còn sống, còn lại khoảng 45% đã qua đời. Ngược lại, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có chưa đến 2.600 người đăng ký và đã được hội ngộ với gia đình, người thân của mình bị ly tán. Hiện, trong những người còn sống, có đến 52,8% là các cụ trên 80 tuổi. Tính cả những người trên 70 tuổi thì con số này lên đến 81,5%. Ngày càng có nhều người không chờ đợi được mà qua đời vì tuổi cao, bệnh tật, già yếu. Gần đây, trong số những người mong mỏi được đoàn tụ với gia đình bị ly tán, gần 4.000 người đã qua đời chỉ trong vòng một năm. Chính vì thế, có thể nói thời gian cho những gia đình bị ly tán không còn nhiều. Nhiều ý kiến cho rằng Hàn Quốc cũng như Bắc Triều Tiên phải có những biện pháp quyết đoán như tổ chức thường xuyên chương trình đoàn tụ, xây dựng trung tâm tổ chức cuộc đoàn tụ thường xuyên, tìm cách nào đó để xác định được hết tình hình còn sống hay đã qua đời của tất cả những người bị ly tán giữa hai miền. Một số ý kiến cho rằng chính quyền hai miền nên để các gia đình bị ly tán có thể được chung sống cùng nhau ở nơi mà họ muốn.

Quan hệ liên Triều
Nhiều dự đoán rất kỳ vọng chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán lần này sẽ trở thành bước đệm quan trọng trong mối quan hệ hai miền Nam-Bắc. Chính phủ Hàn Quốc nhận định đây là bước tiến đầu tiên trong việc xây dựng sự tin cậy giữa hai bên. Có bước đầu tiên tức là có bước tiếp theo. Hai miền chưa thống nhất được về thời gian cụ thể nhưng đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên Hội Chữ thập đỏ hai miền để bàn bạc về các vấn đề như tổ chức các cuộc tiếp xúc cấp cao hay nâng tần số tổ chức chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán. Vẫn biết, khác biệt về lập trường giữa hai bên quá lớn, nhưng với bước tiến đầu tiên là tổ chức thành công và suôn sẻ chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán lần này, dư luận không khỏi kỳ vọng vào những tiến triển mới trong mối quan hệ hai miền liên Triều.

Tin mới nhất